Tiền Phong số 333

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 28/11/2024 Kinh phí công đoàn để chăm lo cho người lao động Luật Công đoàn (sửa đổi) vẫn sẽ duy trì mức kinh phí công đoàn 2%. Điều này sẽ giúp tổ chức công đoàn ra sao trong công tác chăm lo cho người lao động, nhất là trong bối cảnh mới, có nhiều cạnh tranh? Trước tiên, phải khẳng định, việc Luật Công đoàn vẫn sẽ duy trì kinh phí công đoàn 2% là cơ sở quan trọng để tổ chức công đoàn có được nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phù hợp với Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: “Duy trì các nguồn lực hiện có; thu kinh phí công đoàn và khuyến khích xã hội hóa nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Việc duy trì kinh phí công đoàn 2% là cơ sở pháp lý vững chắc, thuận lợi cho đa số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, tạo được sự đồng thuận của xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Luật Công đoàn quy định về quyền chủ động giám sát của công đoàn sẽ giúp công đoàn thực hiện vai trò của mình như thế nào? Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó, có tổ chức công đoàn là hoạt động giám sát mang tính xã hội, giám sát mang tính nhân dân, khác với hoạt động giám sát của Quốc hội hay của Hội đồng nhân dân. Điều này xuất phát từ bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Bởi thế, nhân dân, trong đó có người lao động thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình thông qua đại diện của họ là tổ chức công đoàn. Quyền giám sát chủ động giúp công đoàn không chỉ thực hiện vai trò theo yêu cầu của người lao động hay khi có sự việc xảy ra, mà còn chủ động kiểm tra, phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua đó, công đoàn sớm phát hiện, nhận diện và giải quyết kịp thời các vi phạm đến quyền lợi của người lao động như: Nợ lương, chậm trả lương, trả lương không đúng quy định, điều kiện làm việc không an toàn hoặc vi phạm hợp đồng lao động... Điều này góp phần hạn chế các tranh chấp lao động hoặc xung đột kéo dài. Ngoài ra, qua giám sát giúp thúc đẩy ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, thời gian làm việc và nghỉ ngơi… tạo sự công bằng cho các bên, chống phân biệt đối xử, quấy rối, đảm bảo môi trường lao động an toàn, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Công đoàn tích cực tham gia vào các cuộc đối thoại, thương lượng tập thể và các quá trình ra quyết định tại nơi làm việc một cách hiệu quả hơn, qua đó nâng cao vị thế đại diện cho người lao động. Luật bổ sung thêm quy định xem xét miễn, giảm hoặc tạm dừng đóng phí công đoàn trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh... Điều này có ý nghĩa gì với người lao động và doanh nghiệp?. Quy định bổ sung mới thêm việc miễn, giảm hoặc tạm dừng đóng phí Công đoàn cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Quy định này cũng giúp chia sẻ, giảm bớt áp lực về tài chính khi doanh nghiệp gặp khó khăn, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; Duy trì việc làm và hạn chế giảm thu nhập cho người lao động, nhất là có điều kiện và kịp thời chi trả lương, phúc lợi hoặc hỗ trợ người lao động trong thời gian khó khăn… VĂN KIÊN (ghi) Luật Công đoàn (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 27/11 tiếp tục duy trì quy định mức đóng kinh phí công đoàn 2%. Vậy mức kinh phí trên sẽ được sử dụng như thế nào, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) về vấn đề trên. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn Bình Dương) ẢNH: NHƯ Ý Có kinh phí công đoàn, người lao động sẽ được chăm lo LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY NGUY HIỂM CHO NGƯỜI DÂN Những ngày qua, trên nhiều con đường, tuyến phố tại TP Hà Nội, việc thi công cải tạo mặt đường, vỉa hè đang được triển khai rầm rộ. Báo Tiền Phong nhận được nhiều ý kiến phản ánh của bạn đọc về những bất cập nảy sinh. Chẳng hạn như tại các ngõ 2, 12, 20, 30 phố Trần Quý Kiên (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) - nơi mà toàn bộ vỉa hè đang bị đào xới để lát lại. Việc thi công gây ô nhiễm không khí cho khu vực có mật độ dân cư cao. Bên cạnh đó, các loại vật liệu xây dựng như cát, gạch, đá và bao tải tập kết bừa bãi, gây cản trở giao thông. Hơn 1 tuần qua, cứ bước ra cửa là chúng tôi phải đeo khẩu trang vì không chịu được khói bụi…”, chị Trần Khánh Linh, người dân sống tại phố Trần Quý Kiên cho biết. “Công việc kinh doanh của chúng tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, bởi công nhân tập kết gạch, đá, cát… ngay trước cửa tiệm của chúng tôi”, chị Lê Thị Hà, chủ một tiệm salon tóc gần ngõ 30 Trần Quý Kiên nói. Tại đường Lê Trọng Tấn (đoạn qua địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông), việc thi công cải tạo vỉa hè cũng gây ra nhiều hệ lụy. Theo ghi nhận của phóng viên (PV), nhiều đoạn vỉa hè đang thi công dang dở, gây mất mỹ quan. Nhiều hố ga mở nắp, tạo ra những “cái bẫy” rất nguy hiểm cho người đi đường. Điều đáng nói là đơn vị thi công không hề đặt biển cảnh báo hay rào chắn lại những khu vực này mà chỉ chăng dây và đặt vào các cành cây tạm bợ. CẦN CHẤN CHỈNH NGAY Theo tìm hiểu của PV, Dự án cải tạo vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (phường La Khê, quận Hà Đông) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông làm chủ đầu tư, với đơn vị thi công là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại vận tải Minh Hùng. Người quản lý kỹ thuật của dự án (thuộc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại vận tải Minh Hùng) cho biết, nhiều hố ga “há miệng” là do một số đối tượng lấy trộm mất nắp cống, chứ không phải do đơn vị thi công. “Chúng tôi đang tìm phương án che chắn trong thời gian sớm nhất”, người này nói. Về việc không lắp đặt biển cảnh báo thi công, không rào, chắn các khu vực nguy hiểm, người này nói sẽ sớm tìm cách khắc phục. Còn dự án cải tạo vỉa hè tại các ngõ 2, 12, 20, 30 phố Trần Quý Kiên do UBND phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) làm chủ đầu tư, với đơn vị thi công là Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm. Anh Trần Văn Tuyến, người phụ trách quản lý kỹ thuật của dự án (thuộc Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm) cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị đã tiếp thu phản ánh của người dân và tìm cách khắc phục những thiếu sót. “Chúng tôi đã đặt lại biển cảnh báo ở những nơi dễ quan sát, tập kết các vật liệu xây dựng như gạch, đá, cát… một cách gọn gàng hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân”, anh Kiên nói. VIỆT KHÔI Việc cải tạo vỉa hè, mặt đường tại nhiều tuyến phố trên TP Hà Nội gây ô nhiễm không khí, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Người dân Hà Nội khổ vì thi công cải tạo vỉa hè Vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi tại ngõ 30 phố Trần Quý Kiên (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==