Tiền Phong số 332

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 27/11/2024 NHỊP ĐIỆU NGÀY MÙA Huyện Lắk không chỉ làm say mê nhiều nhà nghiên cứu bởi bộ đàn đá Ndut Liêng Krăk, mà lễ hội truyền thống và kho tàng văn hóa dân gian độc đáo đắm say lòng người. Tham gia Liên hoan văn hoá cồng chiêng tại TP Buôn Ma Thuột, đội nghệ nhân huyện Lắk tái hiện hình ảnh sinh hoạt, lao động bình dị của cộng đồng một cách sâu sắc. Già làng Ama Liêm (huyện Lắk) nói với chúng tôi rằng, cuộc sống của người Mnông chủ yếu dựa vào thiên nhiên, mang bản sắc của một cộng đồng sinh sống bằng nông nghiệp, săn bắn, hái lượm. Trước kia, những ngôi nhà nhỏ trên triền đồi gần bên bờ suối là nơi để mọi sản vật làm ra. Khi lúa tuốt xong phơi khô, đổ vào chòi và để luôn ngoài nương rẫy. Chiều đến, họ chỉ gùi về nhà đủ ăn trong một hoặc hai ngày. Bên rặng tre rì rào, đôi chân trần nhịp nhàng với động tác uyển chuyển của tay, họ múa nhịp điệu ngày mùa trên nền nhạc chưng Por. Từng điệu múa mô tả lại tập quán canh tác nương rẫy làm nên hạt thóc, hạt gạo của người Mnông. Các động tác múa của người Mnông được lặp đi lặp lại nhiều lần theo tiết tấu âm nhạc, hoà trong tiếng cồng chiêng, kèn, sáo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới tham gia biểu diễn một cách nhuần nhuyễn. “Múa không chỉ thể hiện sự dẻo dai của nam giới mà còn là cách để luyện tập võ nghệ. Không những vậy, chính các điệu múa mô phỏng hoạt động sản xuất, sinh hoạt của bà con cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ hướng về nguồn cội”, già Ama Liêm cho biết. Âm thanh vang lên thành giai điệu khi đôi nam nữ lướt thanh tre gõ lên những khúc gỗ. Giọng già Ama Liêm hoà vào từng tiếng lách cách, đây là diễn tấu đàn Tlăk tlơi với 2 bài, độc tấu đuổi Sau một mùa rẫy, các buôn làng người Mnông lại tổ chức các nghi lễ - lễ hội tạ ơn các vị thần, tổ tiên ông bà đã phù hộ cho lúa thóc đầy bồ. Họ có nhiều nghi lễ cúng thần lúa và thực hành nhiều điều kiêng cữ liên quan đến hồn lúa. Nghi thức rước hồn lúa về kho Đội nghệ nhân múa nhịp điệu ngày mùa nNGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ ĐỘI NGŨ HÙNG HẬU Khát vọng đỏ gây chú ý phần nào cũng do có sự tham gia của nhạc sĩ Đỗ Bảo trong vai trò đồng sáng tác âm nhạc, cùng nhạc sĩ Xuân Thủy. Tuy nhiên, cũng như các tác phẩm được Quân đội đặt hàng nhằm mục đích tuyên truyền, vở diễn chưa có cơ chế để phát hành rộng rãi tới khán giả đại trà, ngoài 2 đêm công diễn tại Cung Văn hóa Hữu Nghị 6 và 7/12. Vở diễn được quảng bá “mang hơi thở của nhạc kịch Broadway đương đại”, song nhạc sĩ Đỗ Bảo cho rằng, nó không theo hình thức cụ thể nào và cũng không định hướng theo một tiêu chuẩn quốc tế nào. “Nó là nhạc kịch cho phép người sáng tác sử dụng nhiều thủ pháp âm nhạc cổ điển giao thoa, rock, jazz, pop và màu sắc dân gian Việt Nam. Cách hát của diễn viên cũng rộng mở, sử dụng mọi phương pháp, mọi cách biểu hiện miễn sao tạo nên vở diễn hấp dẫn, xuyên suốt về âm nhạc”, Đỗ Bảo nói. Anh cho biết, phần âm nhạc được nhạc sĩ Xuân Thủy đưa ra ý tưởng và lên dàn ý chặt chẽ trước khi đặt bút viết một khối lượng đồ sộ gồm 1.000 trang tổng phổ và phân phổ trong vòng 4 tháng. “Phần âm nhạc cũng chỉ là một mảnh ghép trong vở. Tôi cũng rất hồi hộp tới đây được xem công diễn. Đó thực sự là vở nhạc kịch nổi bật của giai đoạn hiện nay”, Đỗ Bảo nói. Khát vọng đỏ có sự tham gia của 60 nhạc công thuộc 2 dàn nhạc giao hưởng và nhạc nhẹ. Họ sẽ ngồi phía sau các ca sĩ/diễn viên. Ca sĩ quan sát chỉ dẫn của nhạc trưởng qua các màn hình đặt phía trước và hai bên sân khấu. Việc trình diễn trực tiếp với dàn nhạc cũng là một thách thức đáng kể với các ca sĩ nhạc kịch. Đỗ Bảo nhận định, đây là nỗ lực cực kỳ lớn của các diễn viên khi vừa phải thuộc kịch, vừa thuộc tổng phổ dàn nhạc. Tuy nhiên, các diễn viên lại tỏ ra khá tự tin. Giọng ca opera Đào Tố Loan lần đầu tiên đảm nhiệm một vai diễn phản diện. Chị khẳng định, đây là một thử thách, nhưng cũng đang nỗ lực hoàn thiện để nhập tâm 100% vào nhân vật trong đêm khai diễn. Lê Xuân Hảo U40 nhưng thể hiện vai 70 tuổi cho biết, anh phải hi sinh một số sô diễn để tập trung sức khỏe cho vai diễn dài hơi này. Anh kỳ vọng, vai diễn nhạc kịch đầu tiên này sẽ trở thành một dấu mốc “để đời” trong sự nghiệp. “Càng tập tôi càng thấy cuốn vì cốt truyện hấp dẫn. Lúc này, tôi cảm thấy không còn khó khăn gì nữa, có thể công diễn ngay ngày mai được”, anh nói. Nghệ sĩ Huy Đức cùng chung cảm nhận. Đức và Hảo cùng đảm nhận vai bác sĩ Hoàng An ở 2 kíp diễn khác nhau. Riêng vai Nhật Dương chỉ có mình Trường Lâm đảm nhiệm. Anh sẽ phải tập cùng cả 2 kíp và có mặt trong cả 2 đêm công diễn. Tuy nhiên, anh cũng cho đây là niềm vinh dự khi nhận được sự tin tưởng giao phó từ nhà trường. KHẮC HỌA NGƯỜI LÍNH THỜI BÌNH Khát vọng đỏ kể về gia đình Thiếu tướng, GS.TS Hoàng An, nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y. Là cựu chiến binh ở tuổi 70, ông An tôn trọng những giá Khát vọng đỏ - nhạc kịch về người lính trong thời bình - do Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội kết hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch dàn dựng. Đây là dự án quy mô nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Khát vọng đỏ huy động ê-kíp lên tới cả trăm người MẠCH NGUỒN TÂY NGUYÊN CHẢY MÃI... Khát vọng nhạc kịch để đời về người lính Ê-kíp chỉ đạo và sản xuất nhạc kịch Khát vọng đỏ ẢNH: BTC Kỳ 2: Trở về buôn làng xưa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==