Trao đổi với phóng viên, Tiến sỹ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ), cho rằng, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã có những bước đi thích hợp để tinh gọn bộ máy và đã đạt được những kết quả nhất định; bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể, số lượng các bộ giảm dần, từ trên 30 bộ và cơ quan ngang bộ xuống còn 22 bộ, cơ quan ngang bộ; từ trên chục cơ quan thuộc Chính phủ xuống còn 8 cơ quan và duy trì con số này từ năm 2011 đến nay. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã được thiết kế theo hướng tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Theo ông Tuấn, bên cạnh những kết quả đạt được, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá, vẫn còn rất nhiều hạn chế như: việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa được tiến hành một cách tổng thể, đồng bộ và toàn diện. Vẫn còn tình trạng nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; mặc dù Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, nhưng vai trò tự quản của chính quyền địa phương vẫn chưa được nâng lên. Ông Tuấn cho rằng, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy trong cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, chính là nhằm khắc phục những hạn chế đã nêu, để thực hiện một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và phát huy những kết quả đạt được. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, tinh gọn bộ máy lần này, như Tổng Bí thư Tô Lâm nói là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, muốn đạt hiệu quả thì phải làm đến cùng và triệt để. “Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy này được tiến hành trong cả hệ thống chính trị, được thể hiện một cách tổng thể, toàn diện và đồng bộ, nếu làm đến cùng và triệt để thì mới bảo đảm được sự thành công. Và việc tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị sẽ thành công hơn gấp bội nếu chúng ta đồng thời thực hiện cả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đó là cách mạng. Nếu chúng ta vẫn tư duy theo lối mòn trước đây, giảm đầu mối nhưng cơ cấu tổ chức bên trong, đội ngũ cán bộ, công chức chỉ là số cộng đơn giản vào tổ chức mới, số lượng vẫn nguyên thì gây ra lãng phí và sẽ dẫn đến câu chuyện không thay đổi gánh nặng cho ngân sách nhà nước”, ông Tuấn nói. TRƯỜNG PHONG Tinh gọn bộ máy cần sự dũng cảm, hy sinh “Cái khó nhất hiện nay trong tinh gọn bộ máy là vấn đề đổi mới tư duy và thống nhất về tư tưởng, nhận thức; là sự dũng cảm, dám vượt lên trên bản thân mình, từ bỏ các lợi ích cá nhân để vì lợi ích chung của đất nước và của dân tộc. Nếu việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ thì sẽ lại đi vào lối mòn nửa vời, kết quả không như mong đợi”, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói. NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRẦN ANH TUẤN: Nếu vô tư, khách quan, công minh và biết hy sinh thì sẽ làm được điều này, còn nếu việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ thì sẽ lại đi vào lối mòn nửa vời, kết quả không như mong đợi”. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN ANH TUẤN 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 27/11/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện” vào ngày 29/11, tại Hà Nội. Diễn đàn được kết nối trực tuyến tới các nước, gồm: ASEAN+4 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), Australia, New Zealand, Pháp, Đức, Hungary, Séc; một số tỉnh, thành Đoàn và Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên, miền Trung, miền Nam. Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện kinh nghiệm quốc tế về chính sách đối với thanh niên tình nguyện; đề xuất cơ chế phối hợp trong xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện; đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên tình nguyện. Thông qua Diễn đàn, từ kinh nghiệm của các nước và tình hình thực tiễn về xây dựng, thực hiện chính sách tình nguyện cho thanh niên Việt Nam, UBQG về Thanh niên Việt Nam tổng hợp, phát huy vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên trong quá trình tư vấn, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách tình nguyện đối với thanh niên Việt Nam. XUÂN TÙNG Tổ chức diễn đàn quốc tế về chính sách đối với thanh niên tình nguyện Ưu tiên đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân Ca sốt phát ban nghi sởi tăng 42 lần Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố Kịch bản nguồn nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình nhằm phục vụ công tác điều hòa, phân phối tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân. Theo đánh giá của Bộ, nguồn nước trên lưu vực sông có thể khai thác đảm bảo đủ cho nhu cầu sinh hoạt, an sinh xã hội cũng như phục vụ các ngành kinh tế, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nguồn nước trong thời kỳ công bố kịch bản không dồi dào, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước nếu không khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong lưu vực sông, Bộ đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Thái Bình, TP Hải Phòng và các địa phương ở vùng đồng bằng sông Hồng theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn trên các sông để xây dựng kế hoạch lấy nước phù hợp. Với vùng có nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp do thiếu hạ tầng, thiếu công trình điều tiết, tích trữ nước, Bộ đề nghị UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang nghiên cứu, đầu tư xây dựng công trình tích trữ nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành hồ chứa, công trình, hệ thống công trình thủy lợi bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.... Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương xây dựng, đưa các nhà máy nước mặt, mạng lưới cấp nước vào hoạt động theo đúng tiến độ và lộ trình, đảm bảo cấp nước liên tục, ổn định cho nhân dân. NGUYỄN HOÀI - Mọi người có nhớ thời chưa xa, hội đồng làng đỏ mắt tuyển văn thư đánh máy không? - Nhớ chứ! Cũng gần đây mà! - Mọi người biết vì sao rồi chứ? - Đương nhiên! Vì tất cả lỗi của cấp trên đều trút lên nhân viên đánh máy. Ra quy định sai, do đánh máy. Số liệu nhầm lẫn lung tung, do đánh máy. Cấp sổ đỏ cho ba bốn hộ trên cùng một thửa đất, do đánh máy… - Thế nên người ta mới gọi đánh máy là nghề nguy hiểm nên chẳng ai ứng thí vào vị trí ăn cám trả vàng đó cả. Rồi qua thời đánh máy là nghề nguy hiểm, mọi người biết tiếp theo là nghề gì không? - Chưa! - Nghề lái xe cho sếp! - Sao nghề đó nguy hiểm? - Sau mấy vụ sếp nhậu ngoắc cần câu vẫn ưa cầm vô lăng nên gây tai nạn, lái xe phải hình nhân thế mạng làm người đóng thế, phải nhận hết trách nhiệm về mình. Thế là kỉ luật, mất việc, vợ con treo niêu… - Nguy hiểm thật! - Bởi vậy, có giai đoạn hội đồng làng tuyển lái xe nhưng ai cũng từ chối. Còn bây giờ mọi người biết nghề gì là nghề nguy hiểm không? - Chắc quay lại nghề thợ lò truyền thống? - Không! Nghề trang điểm cô dâu! - Mõ đùa à! Đó là nghề việc nhẹ lương cao, xe đưa xe đón, trên guốc dưới dép, thù lao hậu hĩnh mà! - Nhầm! Mới rồi có vụ gia chủ mất tiền, chỉ nhân viên trang điểm cô dâu là người lạ, nên họ bắt, nhốt, xới tung va li, lột đồ ra kiểm tra…May thay, không tìm ra số tiền bị mất nên họ toàn mạng trở về. Khiếp chưa? - Ôi! Nguy hiểm quá! MÕ LÀNG Nguy hiểm quá! TIN Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 14.287 ca sốt phát ban nghi sởi trong 11 tháng qua, có 4 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi. So với cùng kì năm 2023, số ca mắc cao hơn 42 lần, tử vong liên quan tới bệnh sởi tăng 4 ca. Đáng chú ý, số ca phát ban nghi sởi và sởi trong tháng 11 tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, cả nước ghi nhận 7.159 trường hợp mắc, trong đó có 1 ca tử vong. Trước tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại địa phương. Chủ động phát hiện sớm, xử lí triệt để các ổ dịch, không để lây lan hoặc bùng phát. HÀ MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==