KHUYẾN NÔNG Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, Hội Nông dân 13 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 5 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao, nhiều đơn vị có chỉ tiêu vượt so kế hoạch. Những kết quả đạt được của các cấp hội đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, thành phố. Riêng ở Hậu Giang, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Ông Phan Như Nguyện - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ ở địa phương; triển khai đồng bộ và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm là “trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chủ động tham mưu những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nông dân… CẢNH KỲ Đến phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức hằng tháng tại huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) nhiều người ấn tượng khi bắt gặp người phụ nữ nước da ngăm ngăm luôn nở nụ cười tươi, rất duyên, cách nói thật thà nhưng tràn đầy tự tin giới thiệu với khách hàng về sản phẩm. Đó là chị Hồ Thị Mười (41 tuổi, ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), chủ cơ sở dược liệu Mười Cường, cũng là người đứng ra thành lập hợp tác xã cộng đồng dược liệu Sâm Ngọc Linh. Sau cả chục năm nỗ lực, đến nay chị Mười đã thành lập được cơ sở sản xuất dược liệu riêng. Tiếng là bà chủ, nhưng ngoài thời gian đứng bán hàng chị lặn lội vào rừng chăm vườn, vào tận nhà dân để thu gom “sản vật” rồi mang về mày mò chế biến để bán. Chị giới thiệu với khách hàng về sản phẩm của mình bằng cách nói thật thà nhưng đầy tự hào: “Em là người trên này, những sản phẩm em bán đều là những dược liệu quý từ rừng bà con tìm kiếm được hoặc bằng mồ hôi công sức trồng trong vườn, do đó em tự tin cam kết chất lượng”. Chị Mười nhớ lại, năm 2011 bắt đầu mày mò với việc buôn bán dược liệu, nông sản địa phương. Thời điểm ấy, trên địa bàn chưa hình thành nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng nông sản, dược liệu, sâm Ngọc Linh như bây giờ, chỉ có các hộ buôn bán nhỏ lẻ chủ yếu phục vụ nhu cầu người dân trong huyện. Bằng vốn kiến thức từng học được tại Đại học Nông lâm Huế và kinh nghiệm khi làm cán bộ khuyến nông, chị Mười ngày càng khám phá ra những lợi ích không ngờ của những dược liệu của quê hương. Chị tin tưởng rằng sản phẩm dược liệu này “rất có tương lai”, vấn đề là phải tìm cách quảng bá, kết nối thị trường. Để có tiền kinh doanh, chị vay ngân hàng 100 triệu đồng, tìm tòi học hỏi thêm kiến thức kinh doanh, tiếp cận thị trường bằng việc ứng dụng công nghệ. Chị cũng đăng ký tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh để có điều kiện giới thiệu sản phẩm đến rộng rãi khách hàng. “Mình tha thiết muốn giới thiệu dược liệu quý của núi rừng Nam Trà My tới mọi người, để nhiều người biết, tin, sử dụng. Cứ mày mò dần dần bằng các kênh rồi thì cũng tìm được cách kết nối dần dần mở rộng thị trường”, chị chia sẻ. Ngoài sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chị bán bao gồm cả dược liệu, nông sản đặc trưng của địa phương như mật ong rừng, chè dây, rượu lúa rẫy, giảo cổ lam, chuối hột… Năm 2018, chị Mười tham gia dự thi chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”, kết quả Trà giảo cổ lam mang thương hiệu Mười Cường đã đạt danh hiệu sản phẩm 3 sao cấp tỉnh. Cũng chính năm 2018 chị là đại diện tham gia Hội chợ giới thiệu sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao ASEAN tại Singapore. Cơ sở sản xuất Mười Cường đã được Ủy ban Tổ chức đánh giá và truyền thông về sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ASEAN tại Singapore cấp chứng chỉ công nhận và cúp lưu niệm. Cuối năm 2019, chị thành lập Hợp tác xã cộng đồng Ngọc Linh, mục đích kết nối, hỗ trợ các hộ dân là người đồng bào thiểu số thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Hợp tác xã với gần 20 hộ dân, hoạt động trên tinh thần tất cả thành viên tự bỏ công sức vào làm thay vì góp vốn. Ngoài việc mở rộng vùng sản xuất các loại dược liệu, hợp tác xã đầu tư phát triển trồng sâm Ngọc Linh với diện tích hàng chục héc ta. Hiện cơ sở dược liệu đã liên kết với khoảng hơn 20 nhóm hộ trồng giảo cổ lam và 15 nhóm hộ trồng chè dây. Trung bình mỗi năm, cơ sở thu mua các hộ dân từ 2-3 tấn/loại dược liệu và phân phối 2.000 hộp/1 sản phẩm mỗi năm. HOÀI VĂN Từ kho dược liệu quý của núi rừng ban tặng, cùng việc vận dụng những kiến thức học được, chị Hồ Thị Mười đã khởi nghiệp thành công và hỗ trợ bà con khó khăn có thêm thu nhập. 14 n Thứ Ban Ngày 26/11/2024 Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của nông dân Hậu Giang tại hội nghị Vừa qua, tại Hậu Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2024 của Cụm thi đua số 5 (13 tỉnh thành vùng ĐBSCL). Chị Hồ Thị Mười giới thiệu các sản phẩm dược liệu từ núi rừng Cô gái Ca Dong làm giàu từ cây dược liệu Vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới TẤC ĐẤT TẤC VÀNG TIÊU ĐIỂM Long An đẩy mạnh phát triển khuyến nông cộng đồng Tin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh thành lập được 159 tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) với 1.524 thành viên. Thành viên các tổ KNCĐ hiện nay phần lớn là cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã, các đoàn thể; hoạt động chính tập trung công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân, hỗ trợ hợp tác xã, hoạt động liên kết chuỗi, liên kết tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn... Những năm qua, các tổ KNCĐ trên địa bàn tỉnh đóng góp tích cực trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trở thành “cầu nối” giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với nông dân và thị trường. MINH AN Trâu bò của người dân ở xã miền núi chết bất thường Ngày 25/11, thông tin từ xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần, hàng chục con trâu, bò của người dân trên địa bàn xã này bất ngờ lăn ra chết gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Trước tình trạng trên, UBND xã Huồi Tụ đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Kỳ Sơn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tiến hành khoanh vùng, điều trị và khống chế dịch. Qua kiểm tra sơ bộ cho thấy, có 70 con trâu bò của 5 hộ dân ở bản Huồi Mũ bị mắc bệnh. Hiện 25 con trâu, bò đã chết. Trong đó, có một hộ dân bị chết 13 con trâu, bò. Ước tính thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng. Hiện UBND huyện Kỳ Sơn cùng các cơ quan chức năng đã lấy mẫu trâu, bò chết để xét nghiệm nhằm tìm chính xác nguyên nhân đồng thời tìm phương pháp khoanh vùng dập dịch, điều trị bệnh. Tuy nhiên, do người dân chăn nuôi theo mô hình chăn thả trong rừng, việc phát hiện và điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn. CẢNH HUỆ Nam Định gieo trồng 9,4 nghìn ha cây vụ đông Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, đến hết ngày 22/11, các huyện, thành phố đã gieo trồng được khoảng 9.400 ha cây rau màu vụ đông. Trong đó, có 1.800ha khoai tây, 1.080ha ngô, 600ha cà chua, 330ha bí xanh và hơn 5.590ha cây rau màu các loại. Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nông dân mở rộng tối đa diện tích trồng khoai tây thương phẩm phục vụ chế biến; ưu tiên mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây ưa lạnh như: Bí xanh, cà chua và các loại rau, quả truyền thống có thị trường tiêu thụ; tập trung phát triển các mô hình sản xuất “Cánh đồng liên kết theo chuỗi giá trị” và các mô hình sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với nhãn hiệu hàng hoá; khuyến khích nông dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ, bón phân tiết kiệm, cân đối và hiệu quả để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. P.V CHIA SẺ Cơ sở sản xuất Mười Cường và Hợp tác xã Cộng đồng dược liệu Sâm Ngọc Linh có 10 công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương làm việc thường xuyên, 15 hộ liên kết chuỗi, 8 hộ tổ hợp tác. Tổng doanh thu hằng năm đạt từ trên dưới 1 tỷ đồng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==