Tiền Phong số 331

13 PHÁP LUẬT Thứ Ba n Ngày 26/11/2024 Quảng cáo VNA Group cung ứng hơn 2,15 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa Hiệu lực xuất vé: Từ nay đến 12/02/2025 Hiệu lực khởi hành: 13/01/2025 - 12/02/2025 *Điều kiện áp dụng ƯU ĐÃI VÉ TẾT Chỉ từ 666.000 VNĐ/chiều* (Đã bao gồm thuế, phí) Tải app ngay vietnamairlines.com Mua vé ngay 1900 1100 Gọi ngay fb/vietnamairlines Like ngay Đăng kí hội viên Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) 20 năm tù về tội -Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và 10 - 12 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung là đề nghị phạt 30 năm tù; Đề nghị phạt bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3-4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Đề nghị phạt bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch một ngân hàng thương mại) từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng hợp hình phạt chung, đề nghị tuyên buộc ông Thọ chấp hành 30 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng. Ngoài ra bà Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ cho các quan chức hơn 31,6 tỷ đồng, trong đó đưa hối lộ cho ông Đỗ Thắng Hải 50.000 USD để ông Hải giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu khi doanh nghiệp này chưa đủ các điều kiện. Còn ông Lê Đức Thọ nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng để cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil và lợi dụng chức vụ quyền hạn, tác động để Xuyên Việt Oil được vay vốn, qua đó ông Thọ hưởng lợi hơn 22 tỷ đồng. XIN PHÁP LUẬT KHOAN HỒNG Ngay sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội, HĐXX đã cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Theo luật sư bào chữa cho ông Lê Đức Thọ, qua hồ sơ, tài liệu và chứng cứ trong vụ án, cũng như diễn biến tại tòa, không cho thấy ông Thọ vì nhận quà mà can thiệp trái pháp luật để duy trì cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil tại ngân hàng thương mại mà ông từng làm chủ tịch. Ông Lê Đức Thọ không đòi hỏi bà Hạnh tặng quà, trong những lần tặng quà, có những lần bà Hạnh tặng với mục đích không rõ ràng. Luật sư đã đề nghị Viện Kiểm sát xem xét thêm những cống hiến của ông Lê Đức Thọ trong quá trình ông Thọ công tác tại ngân hàng mà ông từng làm chủ tịch HĐQT và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Luật sư đề nghị HĐXX khoan hồng, giảm hình phạt cho ông Thọ. Bào chữa cho bà Hạnh, luật sư đề nghị xem xét lại các số liệu đã quy buộc trách nhiệm cho bị cáo Hạnh, bởi Công ty Xuyên Việt Oil đã nộp thuế bảo vệ môi trường từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022 là 653 tỷ đồng, suy ra số tiền cần phải nộp là hơn 800 tỷ đồng chứ không phải như cáo buộc là hơn 1.200 tỷ đồng. Cũng theo luật sư, bị cáo Hạnh đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhìn nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện dùng các tài sản của bị cáo chưa bị kê biên để khắc phục hậu quả. Luật sư mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. TÂN CHÂU CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY BẾN TRE LÊ ĐỨC THỌ BỊ ĐỀ NGHỊ TỪ 28-29 NĂM TÙ: Luật sư bào chữa nói gì? Ngày 25/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP HCM xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU Ngoài các bị cáo Lê Đức Thọ, Đỗ Thắng Hải và Mai Thị Hồng Hạnh, 12 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 24 tháng tù cho hưởng án treo, đến 8 năm tù, theo từng tội danh liên quan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==