Nhất trí với nhận định của Chủ tịch nước Lương Cường về các bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria thời gian qua, Tổng thống Rumen Radev bày tỏ tự hào về việc Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo hơn 30.000 công nhân kỹ thuật cao. Tổng thống Rumen Radev cho biết, thời gian qua Bulgaria đạt được nhiều thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế, trở thành một trong những trung tâm chuyển đổi số của Liên minh châu Âu (EU) với nhiều công ty có vị thế quan trọng trên toàn cầu trong lĩnh vực này. Tổng thống khẳng định, Bulgaria coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực. Trong không khí chân tình, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Về thương mại - đầu tư, hai vị nguyên thủ khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ... THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bulgaria, một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đề nghị Bulgaria có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Tổng thống Rumen Radev khẳng định, Bulgaria, với vị trí địa lý quan trọng, sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam thâm nhập thị trường EU. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Rumen Radev khẳng định hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa - thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chế biến khoáng sản, môi trường... Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân nhằm tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước; cùng tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai nước; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương thông qua hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, du lịch. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev chứng kiến Lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế - thương mại và hợp tác địa phương. Hai bên cũng đã thông qua Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm, khẳng định các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. THU LOAN 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 26/11/2024 Trong cuộc hội đàm sáng 25/11 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác, nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Việt Nam-Bulgaria sẽ nâng tầm quan hệ Hai Phu nhân thăm Trường mầm non Việt - Bun Chiều 25/11, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, cùng bà Desislava Radeva - Phu nhân Tổng thống Bulgaria, đến thăm Trường mầm non Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Để chào đón Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Tổng thống Bulgaria, học sinh Trường mầm non Việt - Bun trình diễn vở nhạc kịch được chuyển thể từ câu chuyện “Chuyện hiểu nhầm thành chuyện cười đáng yêu”. Hai Phu nhân cũng xem cô và trò của trường thể hiện điệu nhảy Khoro, điệu múa sạp, làn điệu dân ca quan họ… Hai Phu nhân tặng quà cho các bé. Trường mầm non Việt - Bun được thành lập năm 1981, là món quà của Hội Liên hiệp Phụ nữ Bulgaria tặng trẻ em Việt Nam. Khu tự trị Tân Cương có diện tích hơn 1,66 triệu km2, chiếm gần 1/6 tổng diện tích Trung Quốc, là khu vực hành chính cấp tỉnh lớn nhất nước, tiếp giáp với 8 quốc gia (Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ). Tân Cương là 1 trong 6 vành đai trái cây của thế giới, là vựa trái cây lớn nhất Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng với nho, táo đỏ, lựu, dưa hấu… (nho khô chiếm khoảng 85% tổng sản lượng nho khô của Trung Quốc). Trữ lượng 13 loại khoáng sản ở khu tự trị này thuộc hàng đầu Trung Quốc, bao gồm dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, vàng, uranium, bôxít… Tân Cương đang trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Trung Quốc, đặc biệt là quang năng và phong điện; khu vực này có lượng ánh nắng lớn, giúp sản xuất 20% sản lượng điện mặt trời của cả nước. Năm 2023, Tân Cương đón hơn 200 triệu lượt khách du lịch, góp phần đưa Trung Quốc trở thành một trong những điểm đến du lịch lớn nhất thế giới. Nơi đây có 369 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, trong đó hồ Thiên Trì, dãy Thiên Sơn (nơi có Hỏa Diệm Sơn xuất hiện trong phim kinh điển “Tây Du Ký”), sa mạc Taklamakan, hành lang Tân Cương trên Con đường Tơ lụa cổ là những điểm đến nổi bật. “Hợp tác giữa Tân Cương và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học nhân văn, du lịch, phát triển xanh, sản xuất thông minh… Xuất khẩu từ Tân Cương sang Việt Nam năm 2023 đạt 1,425 tỷ nhân dân tệ. Con số năm 2024 và những năm tiếp theo chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều”, ông Trương Trụ (Zhang Zhu), Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức Khu tự trị Tân Cương, nói. Theo ông Trương, Tân Cương chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cơ điện, dệt may, hóa chất hữu cơ, lốp cao su, chế phẩm nhựa, trong khi nông sản Việt Nam như sầu riêng, thanh long… rất được người dân Tân Cương ưa chuộng. Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, cũng cho biết, đặc sản Việt Nam như cà phê, thanh long, sầu riêng… đang được tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc nói chung, Tân Cương nói riêng. “Năm 2025 sẽ là Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025). Hy vọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa Tân Cương và Việt Nam nói riêng sẽ đạt được những dấu mốc mới, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai”, Đại sứ nói. Đại diện các sở ban ngành của Tân Cương cũng chung nhận định, tiềm năng hợp tác giữa khu vực này và Việt Nam không chỉ rất lớn trong lĩnh vực kinh tế, cơ sở hạ tầng như đẩy mạnh khai thác khu thí điểm thương mại tự do, tuyến đường sắt cao tốc mà còn trong lĩnh vực xã hội nhân văn như biểu diễn văn hóa, giao lưu thanh niên, du lịch xuyên biên giới, bảo vệ quyền con người và môi trường… Lãnh đạo Sở Thủy lợi Khu tự trị Tân Cương nói: “Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên mỹ lệ, Tân Cương còn đẹp ở việc không ngừng cải thiện môi trường sinh thái, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả và tiết kiệm, người dân có cảm giác an toàn, hạnh phúc hơn”. THÁI AN Dư địa hợp tác Việt Nam-Tân Cương rất lớn Ngày 25/11 tại Hà Nội, trong sự kiện xúc tiến thương mại “Tân Cương là vùng đất tuyệt đẹp”, đại diện phía Trung Quốc khẳng định, Tân Cương nắm giữ nhiều kỷ lục của Trung Quốc cũng như thế giới; dư địa hợp tác với Việt Nam là rất lớn, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch… Một cô gái Trung Quốc livestream quảng bá bông ở Tân Cương - nơi chiếm khoảng 20% sản lượng bông thế giới và 80% sản lượng bông trong nước của Trung Quốc ẢNH: XINHUA Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 25/11 ẢNH: NHƯ Ý Chiều 25/11,Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đang thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, Tổng thống Rumen Radev hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==