Tiền Phong số 328

4 n Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 THỜI SỰ Theo quy định hiện hành, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Tại tờ trình, Chính phủ đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo điện tử truyền hình, phát thanh giảm 5%, về mức 15%. Riêng báo in vẫn áp dụng mức ưu đãi 10% như quy định hiện hành. Mức thuế này, theo đánh giá của ông Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, là cao. Ông đề nghị giảm về cùng mức 10%. “Đây không phải lĩnh vực kinh doanh, mà phục vụ chính trị, làm nhiệm vụ truyền thông nên cần sự hỗ trợ, ưu đãi phù hợp”, ông Nghĩa nói. Theo ông Nghĩa, các cơ quan báo chí hiện gặp rất nhiều khó khăn từ sự cạnh tranh của mạng xã hội, nguồn thu quảng cáo giảm. Tại Hà Nội và TPHCM hầu như không còn sạp báo in nào. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan báo chí đang quyết liệt chuyển đổi số. Tuy nhiên, muốn chuyển đổi số thì phải đầu tư từ nguồn lực con người, công nghệ. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhận xét, mức thuế áp với các lĩnh vực truyền thông báo chí, văn hóa hiện “quá cao”, trong khi nguồn thu của các cơ quan báo chí thời gian qua ngày càng sụt giảm. Theo ông Ngân, các cơ quan báo chí đã có những đóng góp lớn trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống lại thông tin xấu độc, cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí... “Báo chí vừa bị giảm thu quảng cáo, vừa phải tăng chi đầu tư chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu mới nên gặp rất nhiều khó khăn. Cần áp mức thuế chung cho báo in, báo điện tử là 10%, thậm chí nên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo chí trong 5 năm, hoặc áp thuế ở mức tối thiểu để ngành này vượt qua khó khăn”, ông Ngân đề nghị. Đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng, với thực trạng phát hành báo in, điện tử, nguồn thu quảng cáo không thể nuôi được tờ báo tự chủ hiện nay. Bà Thúy cho rằng, cách tính thuế với báo chí hiện nay chưa thể hiện sự hỗ trợ, khi phần thu từ quảng cáo báo chí thì được hưởng ưu đãi thuế, còn thu từ cho thuê tòa nhà để vận hành hoạt động lại chịu thuế suất như bình thường. “Chưa hợp lý khi cơ quan thuế bóc tách và áp cách tính thuế như vậy với báo chí. Tôi đề xuất các hoạt động kinh doanh phục vụ cho hoạt động, vận hành của tờ báo đều được hưởng ưu đãi thuế", bà nói. VĂN KIÊN Sáng 22/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt ra. ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí ẢNH: NHƯ Ý Đặc biệt, chiến lược marketing du lịch Việt Nam và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đều xác định thị trường truyền thống Đông Nam k là thị trường quan trọng cần tập trung khai thác (trong đó có Thái Lan), đặc biệt hướng tới các phân khúc khách có nhu cầu nghÊ dưçng dài ngày, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên. Năm 2019, Việt Nam đón 510 nghìn lượt khách du lịch Thái Lan, tăng 46% so với năm 2018. Năm 2023, đón 490 nghìn lượt, phục hồi gần như hoàn toàn so với trước đại dịch COVID-19. Mười tháng đầu năm 2024, có 340 nghìn lượt khách Thái Lan đến Việt Nam du lịch. “Ngày càng có nhiều người Việt Nam mong muốn đến Thái Lan học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư và du lịch khám phá các điểm đến đặc sắc của Thái Lan”, ông Khánh nói. Theo Chủ tịch UBND tÊnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, trong kinh doanh du lịch giữa 2 nước phải nghĩ về “win - win” (cùng thắng), nghĩa là phải hình thành một combo du lịch liên vùng, liên các nước, giữa Việt Nam và Thái Lan, giữa Bình Định và địa phương của Thái Lan. “Chúng ta làm được vậy thì lượng du khách đến 2 nước sẽ tăng lên thay vì chúng ta cạnh tranh”, ông Tuấn nói. Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, nhìn nhận Bình Định là 1 trong 5 tÊnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam, sở hữu tiềm năng kinh tế và du lịch to lớn. Thái Lan và Việt Nam có thể phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch chung, như các tuyến du lịch đường bộ kết nối 2 nước; thúc đẩy du lịch bằng du thuyền, kết nối cảng Laem Chabang của Thái Lan với các cảng của Việt Nam và khu vực ASEAN; tham gia hội chợ du lịch Thái Lan, tạo cơ hội kết nối với các doanh nghiệp du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Bình Định có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hãng hàng không hai nước mở đường bay thẳng kết nối các thành phố du lịch lớn của Thái Lan đến Bình Định để giao lưu trao đổi khách và đầu tư trực tiếp. TÊnh cũng cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, hợp tác, thúc đẩy phát triển quan hệ hai chiều giữa du lịch Bình Định với các thành phố, trung tâm du lịch lớn của Thái Lan; cử đầu mối liên hệ, phối hợp trao đổi đoàn cán bộ, doanh nghiệp du lịch để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh; tích cực phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tại Thái Lan thời gian tới... TRƯƠNG ĐỊNH VIỆT NAM - THÁI LAN: Có thể xúc tiến du lịch chung Sẽ giảm thuế để hỗ trợ báo chí chuyển đổi số Bình Định đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Bộ Công Thương thay đổi đề xuất về quản lý xăng dầu Ngày 22/11, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đã tiếp thu ý kiến của các hiệp hội và doanh nghiệp và đã đưa ra một số thay đổi trong nội dung dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để trình Chính phủ. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong quá trình xây dựng nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay chưa bảo đảm thực hiện theo cơ chế thị trường. Vì vậy, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu xây dựng cơ chế điều hành giá xăng dầu theo hướng Nhà nước công bố các yếu tố hình thành giá để doanh nghiệp tự tính toán và quyết định giá, kê khai giá và gửi văn bản kê khai giá, thông báo giá về cơ quan quản lý để giám sát. Để tiến thêm một bước hướng tới lộ trình thị trường hóa hoàn toàn đối với giá bán xăng dầu trong nước, Nhà nước sẽ chÊ công bố giá sản phẩm xăng dầu thế giới đối với hai mặt hàng xăng, dầu diesel tiêu dùng phổ biến trên thị trường (gồm xăng RON 95-III, dầu diesel 0,05S), thay vì công bố giá của cả 5 mặt hàng xăng dầu như hiện nay. Bộ Công Thương cũng tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp về bỏ Quỹ Bình ổn giá, dự thảo quy định việc bình ổn giá xăng dầu thực hiện tương tự với các mặt hàng khác. Trường hợp giá có biến động bất thường, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan sẽ đánh giá tác động và có biện pháp bình ổn giá phù hợp. Liên quan đến vấn đề gây tranh cãi nhất thời gian qua của các thương nhân phân phối là doanh nghiệp không được mua bán lẫn nhau, Bộ Công Thương cho biết, sẽ trình Chính phủ 2 phương án. Phương án 1: Thương nhân phân phối xăng dầu chÊ được mua xăng dầu từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Phương án 2: Dự thảo nghị định tiếp tục quy định thương nhân phân phối xăng dầu được quyền mua bán xăng dầu với nhau như hiện tại. PHẠM TUYÊN Chia sẻ tại hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Bình Định ngày 22/11, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTT&DL) cho biết, đối với Việt Nam, Thái Lan là thị trường gửi khách lớn thứ 3 trong ASEAN, có kinh nghiệm phát triển du lịch phong phú. “Chi phí chuyển đổi số trong báo chí đang rất lớn, nếu hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp các cơ quan báo chí có thêm nguồn lực thực hiện, từ đó làm tốt nhiệm vụ chính trị. Hỗ trợ báo chí thì cả xã hội được hưởng lợi”. Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==