Tiền Phong số 328

3 nThứ Bảy n Ngày 23/11/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp hai bên tranh thủ cơ hội hợp tác, đầu tư trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau. RẤT NHIỀU TIỀM NĂNG, CƠ HỘI HỢP TÁC Ông Pavel Isa Contreras, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Cộng hòa Dominica, cho biết, Cộng hòa Dominica là nền kinh tế phát triển nhất khu vực Caribe, tập trung vào dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, sản xuất các mặt hàng nông nghiệp, như ca cao, hoa quả, cà phê. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á, đang thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài và có nhiều chính sách cải thiện môi trường đầu tư, đạt kim ngạch xuất khẩu cao. Ông Pavel Isa Contreras cho biết, Dominica đang mong muốn nhập khẩu thuốc lá, hàng may mặc, thịt lợn, thịt bò và nhiều mặt hàng khác từ Việt Nam; cũng như hợp tác cải thiện chuỗi cung ứng về nông nghiệp; hợp tác về năng lượng, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch… Theo bà Biviana Riveiro, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư của Cộng hòa Dominica, hai nước đã có 19 năm quan hệ ngoại giao, đây là thời điểm thích hợp cho việc tăng cường trao đổi quan hệ thương mại, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. “Hai đất nước dù xa nhau về địa lý với 24 giờ bay, nhưng lại có tiềm năng rất lớn để thiết lập quan hệ, đồng thời doanh nghiệp Việt Nam cũng có điều kiện để tiếp cận thị trường Dominica”, bà Riveiro nói. Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Dominica bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực lúa gạo, dầu khí, năng lượng, hàng không, xe điện… Về phía Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu cũng bày tỏ mong muốn hợp tác thăm dò, tìm kiếm dầu khí ngoài khơi tại Dominica; hợp tác về lĩnh vực điện khí, điện gió ngoài khơi; đầu tư, xuất khẩu mặt hàng săm lốp, pin ắc quy, dược phẩm… Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai bên còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác với tính khả thi rất cao. “Nếu là doanh nghiệp, tôi sẽ đến đầu tư ngay tại Cộng hòa Dominica”, Thủ tướng bày tỏ. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông vận tải và đào tạo nhân lực chất lượng cao. SỚM MỞ ĐẠI SỨ QUÁN TẠI DOMINICA Người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong chuyến thăm lần này, ông đã cùng các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dominica thống nhất đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, sang một giai đoạn phát triển mới. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố tình hữu nghị và quan hệ chính trị tốt đẹp; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại, hiệp định bảo hộ đầu tư, hiệp định về visa… Hai bên cũng đã xác định một số dự án cụ thể để triển khai trong thời gian sớm nhất có thể trong lĩnh vực năng lượng; chuyển đổi số, viễn thông, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn; nông nghiệp, sản xuất phân bón, hóa chất, lúa gạo; xây dựng; xe điện… Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ xem xét sớm mở Đại sứ quán tại Cộng hòa Dominica vào thời điểm phù hợp; đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy thành lập tổ công tác, ủy ban hỗn hợp thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước. Qua đó, doanh nghiệp nước này có thể thông qua nước kia để tiếp cận thị trường của cả khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Dominica có thể coi đây là bàn đạp, cửa ngõ để tiến vào khu vực Caribe. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp hai bên tranh thủ cơ hội hợp tác, đầu tư trên tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ song phương, giúp mỗi bên xây dựng nền kinh tế mạnh, tự cường, tự chủ. Muốn độc lập, tự chủ phải tự lực, tự cường, đi lên bằng nội lực, đó mới là sự phát triển bền vững nhất. “Đây không chỉ là vấn đề lợi ích của doanh nghiệp, của hai đất nước, mà còn là tình cảm cao đẹp của trái tim và sản phẩm của trí tuệ, khẳng định trách nhiệm với quan hệ hai nước đã được các nhà lãnh đạo tiền bối đặt nền tảng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ. THÀNH NAM (từ Cộng hòa Dominica) Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, ngày 21/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Santo Domingo, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Dominica. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm ẢNH: NHẬT BẮC Chiều 21/11 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Giáo dục cấp cao về đào tạo ngoại giao và lãnh sự Cộng hòa Dominica với chủ đề: "Nâng tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica: Nhịp cầu hữu nghị, hợp tác giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh”. Tối 21/11 (giờ địa phương, sáng 22/11 giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Santo Domingo kết thúc tốt đẹp chuyến công tác từ ngày 16/11 với hai điểm đến là Brazil và Cộng hòa Dominica. THỜI SỰ Sớm triển khai hiệu quả các dự án tại Dominica Sáng 22/11, Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) với chủ đề “Tìm kiếm hòa bình và hòa giải” khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Là khách mời đặc biệt tham dự hội nghị, phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Campuchia và cá nhân Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong cơ chế của hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á năm nay nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, vì thịnh vượng chung và phát triển tại khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, thế giới đang trải qua nhiều biến động to lớn với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Đặc biệt, gần đây, bất ổn chính trị, bạo động, xung đột trên thế giới ngày càng gia tăng, với phạm vi và tác động vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Cùng với đó là biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và hàng loạt vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, buôn lậu, buôn bán người... Đây là thực tế phản ánh những trở ngại to lớn đối với hòa bình thế giới và an ninh con người, thậm chí có những thời điểm đe dọa thịnh vượng chung của các quốc gia châu Á. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, châu Á và ASEAN thời gian qua tiếp tục có nhiều nỗ lực, tích cực, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị của cộng đồng quốc tế. Trong đó, tìm kiếm hòa bình và hòa giải cho các bất đồng, tranh chấp, xung đột; tích cực phấn đấu vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung và phát triển của toàn nhân loại vừa là mục tiêu vừa là trách nhiệm quốc tế của mỗi đảng, mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, ICAPP 12 thể hiện nỗ lực và cam kết của các đảng chính trị tại khu vực đối với nỗ lực gây dựng đoàn kết, chung tay hợp tác, góp phần thúc đẩy giải quyết các xung đột và điểm nóng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Là các đảng cầm quyền, tham chính, có tiếng nói, vai trò hoạch định chiến lược, triển khai chính sách, chúng ta cần và hoàn toàn có thể phát huy sức mạnh chung thông qua Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á hiện thực hóa mục tiêu chung vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển trên thế giới nói chung và khu vực châu Á nói riêng”. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chìa khóa để giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột hiện nay là thông qua đối thoại và hợp tác đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch danh dự của Hội nghị toàn thể ICAPP 12 Samdech Techo Hun Sen, đánh giá cao thế mạnh của ICAPP với sự phát triển liên tục kể từ khi thành lập năm 2000 đến nay, trở thành một diễn đàn của các đảng chính trị lớn nhất cả về quy mô và ảnh hưởng địa chính trị. Việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ là cực kỳ quan trọng, dựa trên nguyên tắc tin cậy, hiểu biết lẫn nhau cùng có lợi để đi được đường dài, hòa hợp và giảm thiểu căng thẳng và giải quyết xung đột. Để đạt được hòa bình, cần phải hòa giải sự khác biệt, giải quyết các xung đột thông qua đối thoại và cách tiếp cận tất cả các bên cùng thắng. TTXVN Nhấn mạnh chìa khóa giải quyết xung đột CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ ICAPP 12: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ẢNH: TTXVN Trước khi dự khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên Ban Chấp hành ICAPP, lãnh đạo Hội nghị toàn thể ICAPP 12, lãnh đạo các đảng chính trị/tổ chức đối tác chào xã giao Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch danh dự của Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 12 và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chìa khóa để giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột hiện nay là thông qua đối thoại và hợp tác đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==