Tiền Phong số 328

Ngày 22/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I, năm 2024. 9 NHÀ KHOA HỌC TRẺ TIÊU BIỂU Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN, cho biết, đây là năm đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các nhằm tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV). Giải thưởng được T.Ư Đoàn chủ trì tổ chức và xét trao tặng định kỳ 2 năm 1 lần. Trong năm đầu tiên, Ban tổ chức đã nhận được 55 hồ sơ trong và ngoài nước thuộc 6 ngành, liên ngành: Luật học, Giáo dục học, Kinh tế học, Văn hóa - Nghệ thuật, liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học và liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học. Hội đồng giải thưởng (gồm 28 thành viên là các nhà khoa học giàu kinh nghiệm, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực KHXH&NV) đã họp 2 phiên. Tại phiên họp thứ hai, Hội đồng tiếp tục thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu kín chọn ra 9 ứng viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I, năm 2024. Theo anh Triết, các chủ nhân Giải thưởng Khuê Văn Các là các nhà khoa học trẻ tiêu biểu có nhiều nghiên cứu, công bố khoa học chất lượng. Nhiều công trình có tính ứng dụng cao, đóng góp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội, từ hoàn thiện chính sách pháp luật, giáo dục, bình đẳng giới, đến bảo tồn văn hóa và phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Nhiều nhà khoa học trẻ là cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên xuất sắc tại cơ quan, đơn vị công tác, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. “Chúng tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Khuê Văn Các sẽ tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, anh Triết nói. TẠO SỨC BẬT MẠNH MẼ Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sáng kiến của T.Ư Đoàn trong việc tổ chức Giải thưởng Khuê Văn Các - một lĩnh vực khá mới về KHXH&NV; đồng thời, bày tỏ ấn tượng trước những thành tích, khát khao cống hiến của các nhà khoa học trẻ. Theo Phó Chủ tịch nước, dù năm đầu tiên tổ chức nhưng giải đã đạt được kết quả tốt, thực chất, ý nghĩa. Bà Xuân nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong bối cảnh đặc biệt, thế giới có 2 xu hướng trái ngược - tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo… mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá. Mặt tiêu cực là những xung đột, mâu thuẫn đe doạ các quốc gia. Những biến động của thế giới đều tác động trực tiếp đến sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước đang dồn sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào năm 2026 để tạo tiền đề bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo bà Xuân, thời gian không còn nhiều, đã đến lúc chúng ta phải tạo sức bật mạnh mẽ để hiện thực hoá khát vọng của dân tộc. “Bối cảnh đó đặt ra cho mỗi tổ chức, cá nhân phải suy nghĩ, hành động, trách nhiệm thế nào để cùng cả dân tộc hiện thực hoá khát vọng to lớn đó. Tương lai dân tộc được đặt trên vai mỗi bạn trẻ. Đảng đặt ra mục tiêu, nhưng người hiện thực hoá mục tiêu đó chính là thế hệ trẻ hôm nay”, bà nói. Khẳng định vai trò quan trọng của sức mạnh mềm KHXH&NV trong sự phát triển đất nước, bà Xuân cho rằng, đất nước không thể phát triển bền vững nếu không có nền tảng xã hội lành mạnh, tốt đẹp, văn minh. “KHXH&NV là sức mạnh mềm để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các bạn trẻ hiểu được vai trò, trọng trách, xác định tâm thế tiến vào lĩnh vực này một cách mạnh mẽ, tự tin hơn”, bà nhấn mạnh. Với ý nghĩa đó, bà Xuân đề nghị, T.Ư Đoàn cần tập trung đầu tư nhiều hơn phát triển mạnh mẽ lĩnh vực KHXH&NV, khoa học công nghệ… Không chỉ dừng lại ở trao giải mà triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn nhằm tạo sự lan toả thực chất trong xã hội. Bà đề nghị, các nhà khoa học trẻ đang sống trong bối cảnh đặc biệt hiện nay cần nghĩ lớn hơn, tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng đang đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu rất lớn nhằm bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và người cụ thể hoá mục tiêu này chính là các nhà khoa học. Vì vậy, các nhà khoa học trẻ phải suy nghĩ nội hàm đầy đủ nhất, nghiên cứu thấu đáo để cùng Đảng, Nhà nước chuyển thành chủ trương, chính sách, pháp luật, cùng nền tảng tinh thần của xã hội nhằm thực hiện mục tiêu đó. LƯU TRINH 15 GIỚI TRẺ Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 Tối 22/11, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I, năm 2024 cho 9 nhà khoa học trẻ lĩnh vực KHXH&NV. Dự chương trình có Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết. Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng Khuê Văn Các được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ Sáng tạo” của T.Ư Đoàn, tiền mặt từ Ban tổ chức và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Phát biểu tại gặp mặt các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Đảng đang đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu rất lớn nhằm bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tương lai dân tộc được đặt trên vai các bạn trẻ; vì vậy, các nhà khoa học trẻ cần nghĩ lớn hơn, tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I, năm 2024 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tự tin hơn, nghĩ lớn hơn TS LÝ VIẾT TRƯỜNG, DÂN TỘC NÙNG, VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN - ĐHQG HÀ NỘI: Thêm chính sách hỗ trợ nhà khoa học Tôi bắt đầu nghiên cứu khoa học từ khi còn là sinh viên đại học. Đến nay, sau hơn 10 năm dấn thân trên hành trình này, tôi đã công bố một số công trình sách, bài tạp chí, bài viết đăng trên hội thảo quốc tế, quốc gia. Hướng nghiên cứu của tôi từ ngày đầu đến nay đều tập trung vào lĩnh vực dân tộc học nói chung, trong đó, tập trung vào các dân tộc Nùng và Tày ở vùng miền núi Đông Bắc. Những nghiên cứu mà tôi đã công bố có đóng góp một phần vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá di sản văn hóa các dân tộc Nùng và Tày. Tôi mong muốn, Đảng, Nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ, nhà khoa học là người dân tộc thiểu số. Các nhà khoa học trẻ sẽ được trao thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, được tham gia nhiều hơn các công trình, dự án khoa học có tầm vóc để chúng tôi được cống hiến, trưởng thành. AN KHOA (ghi) GIẢI THƯỞNG KHUÊ VĂN CÁC LẦN THỨ I, NĂM 2024: TS LÊ TRẦN PHƯỚC MAI HOÀNG, GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ CÔNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐHQG TPHCM: Tăng ngân sách cho dự án phát triển bền vững Giải thưởng Khuê Văn Các sẽ là nguồn động lực và cũng là sự nhắc nhở với tôi rằng, mỗi bài nghiên cứu, mỗi công trình khoa học không chỉ có giá trị học thuật mà còn cần tạo ra tác động tích cực đến xã hội, đóng góp cho sự phát triển của khoa học nước nhà. Điều này sẽ khuyến khích tôi cũng như các nhà khoa học lĩnh vực KHXH&NV không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo, tiên phong để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn xã hội, tiếp tục lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối. Tôi mong thời gian tới, các dự án sẽ kết hợp KHXH&NV với công nghệ, khoa học tự nhiên và kinh tế để giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại. Cùng đó, tăng ngân sách cho các dự án nghiên cứu KHXH&NV, đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến chiến lược phát triển bền vững, lan tỏa văn hóa, giá trị lịch sử của đất nước, và chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==