Tiền Phong số 328

Trong bài phát biểu tại triển lãm quốc phòng ngày 21/11 ở Bình Nhưỡng, ông Kim nói rằng, kinh nghiệm đàm phán trước đây của ông với Washington cho thấy chính sách “hung hăng và thù địch” của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. “Chưa bao giờ các bên tham chiến trên bán đảo Triều Tiên phải đối mặt với cuộc đối đầu nguy hiểm và gay gắt đến mức có thể leo thang thành chiến tranh nhiệt hạch tàn khốc nhất”, KCNA dẫn phát biểu của ông Kim. “Chúng tôi đã tiến xa nhất có thể trong đàm phán với Mỹ, nhưng điều chúng tôi chắc chắn không phải là ý chí chung sống hòa bình của siêu cường đó, mà cho thấy lập trường toàn diện về quyền lực cũng như chính sách hung hăng và thù địch đối với chúng ta không bao giờ có thể thay đổi”, ông Kim nói. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump và ông Kim đã có 3 cuộc gặp tại Singapore, Hà Nội và tại biên giới Triều Tiên vào các năm 2018 và 2019. Nhưng những cuộc gặp đó không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào do hai bên không chịu thoả hiệp. Ông Trump vẫn tự hào về mối quan hệ của ông với ông Kim. Tháng trước, ông nói rằng hai nước “sẽ bước vào cuộc chiến tranh hạt nhân khiến hàng triệu người thiệt mạng”, nhưng ông đã ngăn chặn điều đó nhờ mối quan hệ của họ. Truyền thông nhà nước Triều Tiên chưa đề cập đến việc ông Trump tái đắc cử. Bản tin của KCNA cho biết, trong bài phát biểu, ông Kim kêu gọi phát triển và nâng cấp vũ khí thành “vũ khí siêu hiện đại” và tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy năng lực phòng thủ để củng cố vị thế chiến lược của đất nước. HÀN QUỐC NÓI NGA CUNG CẤP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG CHO TRIỀU TIÊN Ngày 22/11, một quan chức cấp cao Hàn Quốc nói rằng, Nga đã cung cấp tên lửa phòng không cho Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng điều lực lượng hỗ trợ. Mỹ và Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã cử hơn 10.000 binh lính sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Nga trao đổi gì với Triều Tiên là điều mà Hàn Quốc và các đồng minh rất quan tâm. Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Shin Wonsik vừa nói trong chương trình truyền hình SBS, rằng Seoul phát hiện Mátxcơva cung cấp các tên lửa đất đối không và các thiết bị khác để giúp củng cố hệ thống phòng không cho thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Shin cho rằng Nga cũng hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho Triều Tiên. Seoul và Washington lo ngại khả năng Mátxcơva chuyển giao công nghệ tên lửa và hạt nhân nhạy cảm cho Bình Nhưỡng. Ngày 20/11, các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho rằng, Triều Tiên gần đây gửi thêm hệ thống pháo binh cho Nga. Tháng trước, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên chuyển một số pháo, tên lửa và các loại vũ khí thông thường cho Nga kể từ tháng 8/2023. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cáo buộc Mỹ gây gia tăng căng thẳng và khiêu khích, khiến bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt nguy cơ chiến tranh hạt nhân như hiện nay, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 22/11. Triều Tiên chỉ trích Mỹ, cảnh báo chiến tranh hạt nhân Ông Putin nói cuộc chiến Ukraine leo thang thành xung đột toàn cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đang leo thang thành xung đột toàn cầu sau khi Mỹ và Anh cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của họ, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng Mátcơva có thể đáp trả. Tổng thống Putin cho biết, Nga vừa đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ và Anh bằng việc bắn loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm mới vào một cơ sở quân sự của Ukraine. Ông cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa. Nhà lãnh đạo Nga cho biết dân thường sẽ được cảnh báo trước các cuộc tấn công tiếp theo bằng những vũ khí như vậy. Sau khi được chính quyền của Tổng thống Joe Biden chấp thuận, Ukraine đã tấn công Nga bằng 6 tên lửa ATACMS hôm 19/11, bằng tên lửa Storm Shadow của Anh và HIMARS của Mỹ trong ngày 21/11, Tổng thống Putin nói. “Kể từ thời điểm đó, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, một cuộc xung đột quy mô khu vực mà phương Tây kích động đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu”, ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu trước toàn quốc được truyền hình nhà nước phát sóng tối 21/11. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mỹ đang đẩy thế giới tới một cuộc xung đột toàn cầu. “Trong trường hợp leo thang hành động gây hấn, chúng tôi cũng sẽ phản ứng quyết liệt và theo cách tương ứng”, ông nói. Ông Putin khẳng định, cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa ATACMS không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào, nhưng cuộc tấn công Storm Shadow vào tỉnh Kursk ngày 21/11 trúng một cơ sở chỉ huy, gây ra thương vong. “Việc kẻ thù sử dụng những vũ khí như vậy không thể thay đổi tình thế trong khu vực diễn ra hoạt động quân sự đặc biệt”, ông Putin nói. “Chúng tôi tự cho rằng mình có quyền sử dụng vũ khí chống lại cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại chúng tôi. Nếu bất kỳ ai nghi ngờ điều này, họ đã sai - sẽ luôn có phản ứng”, Tổng thống Nga tuyên bố. BÌNH GIANG (theo AP, Reuters) Phát hiện mỏ vàng trữ lượng hơn 1.000 tấn Một mỏ vàng khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 1.000 tấn đã được phát hiện ở Trung Quốc, Xinhua đưa tin, dẫn nguồn cơ quan địa chất tỉnh Hồ Nam. Các nhà địa chất đã xác định được hơn 40 mạch vàng ở độ sâu 2.000 m dưới mỏ vàng Wangu (huyện Bình Giang). Tính đến độ sâu 3.000 m, khu mỏ này ước tính có trữ lượng hơn 1.000 tấn vàng trị giá 83 tỷ USD. Sở Địa chất tỉnh Hồ Nam cho biết, các nhà địa chất đã sử dụng công nghệ thăm dò quặng hiện đại, bao gồm mô hình địa chất 3D. Hoạt động khoan thử nghiệm xung quanh mỏ Wangu cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn. Phát hiện mới nhất này được công bố khi giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, đồng đô la Mỹ yếu hơn và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Trung Quốc là quốc gia sản xuất vàng hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu vào năm 2023, theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới. MINH HẠNH (theo CGTN, RT) Ngày 21/11, ICC ban lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, cùng với lãnh đạo Hamas Ibrahim Al-Masri với tội danh phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Các quốc gia thành viên của ICC, bao gồm Hungary, có nghĩa vụ bắt giữ những người bị truy nã nếu họ đặt chân đến đất nước đó, nhưng ICC không có cách nào để thực thi lệnh bắt. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho rằng lệnh truy nã của ICC là “vô lý”. Thủ tướng Orban, người đang đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), phát biểu trên đài phát thanh quốc gia nước này, rằng lệnh bắt của ICC là “sai lầm” và nhà lãnh đạo Israel sẽ có thể tiến hành các cuộc đàm phán ở Hungary “với mức độ an toàn phù hợp”. “Hôm nay tôi sẽ mời Thủ tướng Israel, ngài Netanyahu, đến thăm Hungary, và tôi bảo đảm rằng nếu ngài ấy đến, lệnh bắt của ICC sẽ không có hiệu lực ở Hungary vì chúng tôi sẽ không thực hiện”, Thủ tướng Orban nói hôm 22/11. Từ khi lên nắm quyền năm 2010, Thủ tướng Orban xây dựng quan hệ chính trị thân thiết với Thủ tướng Netanyahu. Nhà lãnh đạo Israel có chuyến thăm thủ đô Budapest của Hungary năm 2017. Lãnh đạo Israel và Nhà Trắng lên án mạnh mẽ quyết định của ICC. Trong khi đó, quan chức phụ trách đối ngoại EU Josep Borrell cho rằng lệnh bắt này không mang yếu tố chính trị và tất cả các nước EU sẽ tôn trọng và thực thi. Hai thành viên EU là Hungary và CH Séc ủng hộ Israel, trong khi một số thành viên như Tây Ban Nha và Ireland mạnh mẽ ủng hộ người Palestine. Bộ Ngoại giao CH Séc cho biết Prague sẽ tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng CH Séc Petr Fiala cho rằng quyết định của ICC là “điều đáng tiếc”. “Bước đi này làm suy yếu thẩm quyền của tòa trong các vụ án khác, khi họ đánh đồng lãnh đạo qua bầu cử của một quốc gia dân chủ với thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố Hồi giáo”, ông Fiala viết trong bài đăng trên mạng xã hội X. ICC ban hành lệnh truy nã vào thời điểm số người Palestine chết trong chiến dịch tấn công của Israel ở Dải Gaza đã vượt quá 44.000, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu cập nhật nhất của các cơ quan y tế địa phương. BÌNH GIANG (theo AP) Lãnh đạo Hungary mời Thủ tướng Israel sang thăm sau lệnh bắt của ICC Ngày 22/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông sẽ mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sang thăm Hungary, bảo đảm rằng lệnh bắt mà Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ không được thực thi ở nước này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại Jerusalem, tháng 2/2019 ẢNH: AP Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo các đơn vị xe tăng ngày 13/3/2024 ẢNH: KCNA Đầu tuần này, Triều Tiên và Nga đạt được thỏa thuận mới về mở rộng hợp tác kinh tế sau các cuộc đàm phán cấp cao tại Bình Nhưỡng. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ tăng tần suất các chuyến bay thuê trọn gói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==