Các bị can Nguyễn Thành Nguyên (SN 1987), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1977, cùng ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Các bị can Nguyễn Quốc Thanh (SN 1987) và Lý Minh Chánh (SN 1978, cùng ngụ Cần Thơ) bị truy tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Cuối tháng 4, trong lúc ngồi nhậu, Nghĩa và Nguyên bàn cách kiếm tiền tiêu xài, sau đó lên kế hoạch bắt cóc anh M.V.C (làm nghề trang trí nội thất ở Cần Thơ) để đòi tiền chuộc. Nghĩa chuẩn bị công cụ và phương tiện như bình xịt hơi cay, dao, xe ô tô… và tìm thuê một căn nhà để lừa bị hại đến rồi bắt giữ. Còn Nguyên tiếp cận, trao đổi với bị hại về việc sửa và thiết kế lại căn nhà để bị hại tới nơi mà các đối tượng chuẩn bị sẵn. Nguyên còn lên mạng xã hội mua 2 giấy căn cước công dân giả, rồi dùng thuê nhà, ô tô. Sau đó, Nguyên liên hệ với Thanh và Chánh để thuê hai người này bắt người. Chiều 10/5, tại ngôi nhà thuê trong khu dân cư ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang), khi anh C đang xem căn nhà để thiết kế nội thất, Chánh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân, còn Thanh dùng dao khống chế, trói chân, tay anh C Sau đó, Thanh cùng Nghĩa chở anh C đến huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để giam giữ. Tại đây, Nguyên sử dụng điện thoại của anh C nhiều lần nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển 10 tỷ đồng mới thả người, nếu không giao tiền hoặc báo công an sẽ giết anh C Do lo sợ, gia đình anh C đã hai lần chuyển 44,5 triệu đồng. Nguyên sử dụng thẻ ATM của anh C. rút tiền trong tài khoản. Chiều 12/5, cơ quan công an vây bắt Nguyên và giải cứu thành công nạn nhân. CẢNH KỲ Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đoan làm nghề thợ mộc và mở xưởng mộc, sinh hoạt ăn ở tại số nhà 559, phố Tam Trinh (Hà Nội). Khoảng đầu tháng 1/2024, Đoan được anh Trung Cẩm Hán thuê làm khuôn cửa, sửa chữa cửa gỗ cho nhà anh Hán ở số 26C, ngõ 93, đường Hoàng Mai (Hà Nội). Trong quá trình sửa chữa cửa gỗ cho nhà anh Hán, Đoan có sử dụng máy móc để khoan đồ gỗ gây nên tiếng ồn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình ông Trần Văn C (SN 1954, ở ngõ 93, đường Hoàng Mai) nên ông C bức xúc, nhiều lần chửi mắng Đoan. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/1, ông C ra đứng ở ngoài cửa chửi Đoan, rồi đi vào trong nhà. Một lúc sau, ông C lại ra ngoài chửi tiếp, đồng thời yêu cầu Đoan phải 10 giờ mới bắt đầu được làm việc vì hôm đó là ngày nghỉ (Chủ nhật). Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, thấy Đoan vẫn đang làm việc tại nhà anh Hán nên ông C lại chửi: “Chúng mày biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa nghỉ”. Lúc này, Đoan đứng trong nhà số 26C và nói: “Cho cháu làm nốt, mai cháu không phải sang nữa”. Ông C không nói gì nữa và đi vào trong nhà. Sau đó, Đoan hoàn thiện công việc ở nhà anh Hán, rồi đi về xưởng mộc nghỉ ngơi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đang ở xưởng mộc, Đoan nghĩ lại thấy bực tức vì bị ông C nhiều lần chửi nên nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà ông để trả thù. Đoan mua xăng mang đến đổ trước cửa nhà ông C rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy khiến Đoan bị bỏng nhẹ đầu ngón tay út trái. Sau đó, Đoan đi về nhà ngủ. Tại thời điểm này, trong nhà có vợ chồng ông C, 2 người con trai, một người con dâu và một cháu nội. Nghe tiếng hô hoán và ngửi thấy mùi khét, cháy trong nhà, mọi người trong gia đình ông C chạy lên tầng trên, còn 2 người con trai chạy xuống tầng 1 để dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt, không xảy ra thiệt hại về người, hai cánh cửa gỗ tầng 1 bị hư hỏng nhẹ. Ngày 24/1, Đoan bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Giết người”. P.V Năm 2020, bị cáo Nguyễn Văn Đoan bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2017, bị cáo này bị TAND huyện Vụ Bản xử phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2014, bị cáo bị TAND huyện Vụ Bản xử phạt 36 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” và năm 2010, bị TAND huyện Vụ Bản xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. 11 n Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 PHÁP LUẬT Bị cáo Nguyễn Văn Đoan tại phiên tòa ngày 22/11 Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đoan (SN 1986, trú tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) 19 năm tù về tội “Giết người”. BẮT CÓC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÒI CHUỘC 10 TỶ ĐỒNG: 4 người bị truy tố ĐỐT NHÀ TRẢ THÙ: Lĩnh án 19 năm tù CỤM THI ĐUA SỐ II, BỘ CÔNG AN: Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 Ngày 22/11, tại Công an tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số II, Bộ Công an gồm Công an các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với 9 nội dung, 7 nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, nhiều đơn vị có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị được cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội ở các tỉnh cơ bản giảm so với năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đều đạt trên 90%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 100%, nhiều đơn vị đạt 100%, các đơn vị tập trung lực lượng phương tiện, kịp thời điều tra, khám phá các vụ án được dư luận quan tâm; phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, phát hiện, bắt giữ 4.652 vụ, 6.039 đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 thuộc Bộ Công an đạt được; đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, chất lượng công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng đảm bảo vững mạnh, hiệu quả, xác định cụ thể các nội dung giao ước thi đua và các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2025 và những năm tiếp theo. M.Đ Khám xét chỗ ở của Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, 43 tuổi, Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM. Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh khám xét nói trên. Đây là thủ tục tố tụng mà Cơ quan an ninh điều tra thực hiện, sau quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngày 6/10/2023 của Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 6/7/2024 của Cơ quan an ninh điều tra. Ghi nhận vào trưa cùng ngày, cơ quan công an khám xét căn hộ của ông Lộc tại chung cư nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Đến khoảng 12h55, lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của ông Lộc tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận. Khoảng một giờ sau, công tác khám xét hoàn tất và cơ quan công an rời đi. Ông Lộc sinh năm 1981, quê quán tỉnh Bến Tre. Ông Lộc tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền năm 2006, bác sĩ chuyên khoa cấp I năm 2009, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 năm 2016. Ông Lộc giữ chức vụ Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM từ tháng 8/2015 đến nay. Ông Lộc còn đảm nhận các chức vụ như phó chủ tịch, chủ tịch Hội Đông y TPHCM, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương hội Đông y Việt Nam, ủy viên Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, phó tổng thư ký Trung ương Hội Đông y Việt Nam phụ trách phía Nam, chủ tịch Hội Châm cứu TPHCM, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế TPHCM. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. HOÀNG THUẬN Bốn bị can bị truy tố trong vụ án VKSND tỉnh Hậu Giang vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh này để xét xử vụ bắt cóc phó giám đốc doanh nghiệp đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng, xảy ra hồi tháng 5. Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, phát biểu tại hội nghị ẢNH: CTV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==