Tiền Phong số 328

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 23/11/2024 THANH HÓA: Lộ trình trở thành trung tâm công nghiệp Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo từ trước tới nay được xác định là trụ cột công nghiệp của tỉnh với giá trị gia tăng chiếm gần 87% trong các ngành công nghiệp của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu của sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 90% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Theo Đề án Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, theo hướng mở rộng và đầu tư mới, bổ sung các ngành công nghiệp nặng đi đôi với mở rộng, hiện đại hóa, tăng hiệu quả các ngành công nghiệp nhẹ; từng bước tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu và xuất khẩu. Tỉnh phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như lọc hóa dầu, hóa chất, may mặc, da giày, vật liệu xây dựng, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp kim loại, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử - công nghệ thông tin có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Với việc kết hợp giữa phát triển công nghiệp và đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, triển khai nhanh các dự án trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tạo hạt nhân tăng trưởng cho nền kinh tế tỉnh phát triển. Trong định hướng này, nhóm ngành cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại sẽ tập trung phát triển sản phẩm cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô và cơ khí chế tạo. Theo chiến lược đề ra, tỉnh Thanh Hoá sẽ thu hút đầu tư cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, trọng tâm là Khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa và Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Các khu công nghiệp này sẽ khuyến khích thu hút các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, sản xuất thiết bị, phụ tùng máy móc, động cơ điện, máy nông nghiệp, máy xây dựng, lắp ráp phương tiện vận tải, sản phẩm cơ điện tiêu dùng. Về mục tiêu cụ thể, nhóm ngành hóa chất, cao su, nhựa sẽ thu hút các dự án mới, mở rộng các dự án hiện có. Nhóm ngành dệt may, da giày sẽ khuyến khích thu hút đầu tư các dự án may mặc, da giày ở khu vực trung du, miền núi để thu hút lao động tại chỗ và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện miền núi... Đề án cũng cho thấy, sau khi quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt với định hướng xương sống phù hợp với tầm nhìn trên, Sở Công Thương Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị, địa phương công khai quy hoạch phát triển ngành. Tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là phát triển hạ tầng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn, tạo mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao các chỉ số đo lường về môi trường đầu tư như PCI, PAPI, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh. Theo Sở Công Thương, những năm qua, tỉnh đã thu hút được một số dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điển hình như Nhà máy STech Vina của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn với tổng vốn đầu tư khoảng 12 triệu USD đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; Dự án xưởng bảo trì, bảo dưỡng, chế tạo PECI Việt Nam của Công ty TNHH PECI Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 11 triệu USD tại Khu kinh tế Nghi Sơn đang vận hành hiệu quả; Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam với chuỗi phụ kiện ngành may mặc chuẩn bị đi vào vận hành trong quý I/2024... Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy ngành công nghiệp chế biến - chế tạo Thanh Hóa đã bắt đầu có tín hiệu hình thành chuỗi phụ trợ theo xu hướng thị trường. HOÀNG LAM Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2030 với hàng loạt định hướng và giải pháp mới để phát triển trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực. Thanh Hóa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển Mục tiêu ngành chế biến, chế tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xây dựng với giá trị gia tăng đến năm 2025 đạt 62.090 tỷ đồng. Đến năm 2030 đạt 110.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,1% giá trị gia tăng toàn tỉnh Thanh Hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân của giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2021 - 2025 đạt 16,4%; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12,2%, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của ngành. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Đơn của các hộ gia đình đang canh tác trên các thửa đất của Trạm Thực nghiệm Văn Giang (thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp) tại huyện Văn Giang, Hưng Yên đề nghị được bồi thường, hỗ trợ về đất khi thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 4 tại địa phương. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Giang có văn bản trả lời, cho biết: Quá trình sử dụng và giao khoán đất sản xuất nông nghiệp của Viện Di truyền Nông nghiệp cho các hộ gia đình tại Trạm Thực nghiệm Văn Giang không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai qua thời kỳ các năm 1993, 2003, và 2013. Do vậy, căn cứ Nghị định 47/CP (ngày 15/5/2014) của Chính phủ và Quyết định số 03 (ngày 10/1/2020) của UBND tỉnh Hưng Yên về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, không có cơ sở để bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình đang canh tác trên các thửa đất thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp khi thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI Hội trường Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Bắc Ninh trở nên sôi động bởi hơn 3.000 học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia cuộc thi 18 Challenge tổ chức vào chiều 21/11. Nguyễn Thị Hiên, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Ngô Gia Tự, thành phố Từ Sơn, chia sẻ, em cùng các bạn tham dự cuộc thi 18 Challenge. Đây thực sự là sân chơi thú vị, bổ ích, giúp em trải nghiệm kiến thức mà trước đó chưa nghĩ đến như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Cuộc thi giúp Hiên gia tăng kinh nghiệm bản thân về phản biện. Chị Nguyễn Thị Phương, Bí thư Đoàn trường THPT Yên Phong số 1 cho hay, 40 học sinh trong trường tham gia cuộc thi 18 Challenge do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức. Cuộc thi giúp các em học sinh THPT khơi dậy sự tự tin, tranh biện những vấn đề nổi bật của xã hiện tại. Cuộc thi còn tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội thể hiện quan điểm cá nhân về một số vấn đề liên quan tuổi trẻ, cách nhìn nhận vấn đề về lựa chọn nghề nghiệp, sử dụng mạng xã hội để hội nhập. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, cuộc thi 18 Challenge dành cho học sinh THPT trên toàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 3 phần: hội nhập, bản lĩnh và tài năng. Phần thi hội nhập, các đội thi cùng nhau trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức lịch sử, văn hóa, tổ chức Đoàn và chính sách của tỉnh Bắc Ninh. Phần thi bản lĩnh, các đội thi đấu phản biện xoay quanh những vấn đề giới trẻ quan tâm, đặc biệt trên mạng xã hội, sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay. Phần thi tài năng, mỗi đội thể hiện 1 tiết mục văn nghệ (múa, hát, nhảy hiện đại) phù hợp với năng khiếu, sở trường, đảm bảo tinh thần sôi động và hào hứng của học sinh. Anh Sơn cho biết thêm, cuộc thi 18 Challenge khẳng định Tỉnh Đoàn Bắc Ninh luôn hướng đến và gần gũi hơn với thanh niên, nhất là thế hệ gen Z. Đây là một phương pháp để tăng cường thông tin tuyên truyền, định hướng các giá trị tốt đẹp của dân tộc đến thanh thiếu nhi trong tỉnh. Thông qua cuộc thi, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh phần nào thấu hiểu mối quan tâm, quan điểm, cách nhìn nhận các vấn đề của học sinh THPT, để từ đó đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp với tâm lý giới trẻ hiện nay. “Cuộc thi 18 Challenge mở ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội để các bạn học sinh nâng cao năng lực phát triển bản thân, rèn luyện tư duy phản biện, khả năng trình bày quan điểm về các vấn đề giáo dục, xã hội, khoa học tự nhiên, đời sống tâm lý học đường”, anh Sơn nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức cuộc thi 18 Challenge với mong muốn tạo sân chơi bổ ích và rèn luyện bản lĩnh cho các em học sinh THPT. BẮC NINH: Sân chơi bổ ích cho học sinh Cuộc thi 18 Challenge tạo sân chơi bổ ích cho học sinh Bắc Ninh ẢNH: NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==