15 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 21/11/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND Tp Buôn Ma Thuột nhắn: Ô.Lê Minh Việt sn1974, ĐC:43/16//9 Ama Khê, tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay ông ở đâu về ngay TAND tp Buôn Ma Thuột để tiếp cận công khai chứng cứ và hoà giải vào lúc 8h,05/12/24; xét xử lúc 8h,31/12/24 nếu trường hợp hoãn toà dự kiến xử lại lúc 8h,20/01/25. Trong thời gian thông báo này mà ông vắng mặt tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND Tp Buôn Ma Thuột nhắn: Ô.Nguyễn Trí Dõng sn1944, ĐC:12A Hai Bà Trưng, P. Thống Nhất (Nay p.Tân Tiến), tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, vắng mặt tại nơi cư trú năm 1979. Nay ông ở đâu về ngay TAND tp Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoài Văn Y/C toà tuyến bố ông đã chết. Trong thời gian 4 tháng mà ông vắng mặt, tòa giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy thông báo cho ông Nguyễn Hoàng, địa chỉ: 123/35 đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú (nay là phường Thới Bình), quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ được biết: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy tổ chức giao tài sản của ông Nguyễn Hoàng là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại thửa đất số 40, tờ bản đồ số 36, khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 419829, số vào sổ CH 03634 được UBND quận Bình Thủy cấp ngày 09 tháng 6 năm 2015 (chỉnh lý chuyển nhượng ngày 04/7/2022). Người nhận tài sản: ông Lê Văn Bé Tám, sinh năm 1968, CCCD: 092068001594, địa chỉ: khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ là người mua được tài sản bán đấu giá. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 11 năm 2024. Địa điểm: tại nơi có tài sản. Yêu cầu người phải thi hành án là ông Nguyễn Hoàng có mặt đúng thời gian, địa điểm trên. HONDA VIỆT NAM TRIỆU HỒI KIỂM TRA, THAY THẾ BƠM NHIÊN LIỆU CAO ÁP CHO XE CR-V E:HEV RS Công ty Honda Việt Nam (HVN) đang triển khai chiến dịch triệu hồi từ ngày 19/11 liên quan đến việc kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu cao áp cho kiểu loại xe CR-V e:HEV RS năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và phân phối, nhằm kiểm tra khả năng rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động. Thông tin các mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này như sau: TT Tên thương mại Xuất xứ Thời điểm sản xuất Số lượng 1 CR-V e:HEV RS Thái Lan 24/8/2023 - 11/9/2024 2.695 Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng khi phát hiện rò rỉ. - Địa điểm thực hiện triệu hồi: Tất cả các Nhà Phân phối Ôtô của HVN trên toàn quốc. Phương thức triệu hồi: Kiểm tra khả năng rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động. Trong trường hợp phát hiện rò rỉ tại bơm nhiên liệu cao áp sẽ tiến hành thay thế phụ tùng mới. - Thời gian bắt đầu kiểm tra: 25/11/2024 - Thời gian kiểm tra: 0,5 giờ/xe. - Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng HVN cũng khuyến cáo Khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra. Chi phí cho việc kiểm tra hoặc trường hợp cần thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả. HVN xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách vì sự bất tiện liên quan đến thông báo lần này. HVN đảm bảo rằng sự an toàn của Khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp Quý khách cần thêm thông tin tư vấn, xin vui lòng liên hệ: Công ty Honda Việt Nam - Phòng Quản trị Trải nghiệm Khách hàng Số điện thoại chăm sóc khách hàng - Miễn phí: 1800-8001 từ 7:30 - 18:00 tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ lễ E-mail: cr@honda.com.vn HONDA VIỆT NAM NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TÀI CHÍNH Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tại Tổng Cty Xi măng Việt Nam (Vicem). Kết luận thanh tra cho thấy, nhiều khoản đầu tư tại Cty mẹ Vicem tiềm ẩn rủi ro mất vốn do khoản trích lập dự phòng tổn thất đầu tư với số tiền lên tới 3.018 tỷ đồng. Số tiền này nằm ở khoản đầu tư các công ty trực thuộc. Cụ thể, Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp có vốn đầu tư 1.132 tỷ đồng; lỗ lũy kế 1.126 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng 1.069 tỷ đồng. Tình hình tài chính này khiến Xi măng Tam Điệp rơi vào tình trạng mất cân đối vốn, khả năng thanh toán nợ thấp. Cty CP Xi măng Vicem Hải Vân có số vốn đầu tư 315 tỷ đồng; năm 2023 lỗ 64 tỷ đồng; lỗ lũy kế 61 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng 34 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là trường hợp Cty CP Xi măng Hạ Long, có vốn đầu tư 1.606 tỷ đồng, năm 2023 bị lỗ 648 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế của công ty lên tới 4.902 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm tới 2.960 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng 1.606 tỷ đồng. Đến nay sản xuất kinh doanh của Xi măng Hạ Long gặp nhiều khó khăn, liên tục thua lỗ, mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng trả nợ đến hạn, đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì không có dòng tiền. Kết quả thanh tra cho thấy, 9 công ty con, liên doanh liên kết thuộc Tổng Cty mẹ Vicem đều chung cảnh kinh doanh thua lỗ trong năm 2023. Từ thực tế trên, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu Vicem rà soát, đánh giá khoản tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả. Vicem phải chỉ đạo người đại diện phần vốn có ý kiến với HĐTV, HĐQT xây dựng phương án cụ thể để khắc phục khó khăn tài chính, không để lỗ lũy kế kéo dài. Ngoài Vicem, Bộ Tài chính chỉ ra nhiều DNNN nguy cơ mất an toàn tài chính. Đáng quan ngại, có 4 doanh nghiệp mất an toàn về tài chính, gồm: Cty TNHH MTV Hà Thành, Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Cty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp, Cty TNHH MTV XNK Nông sản, thực phẩm Hà Nội. CẦN XEM XÉT TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, việc các DNNN thua lỗ gần 24.000 tỷ đồng năm 2023 là dấu hiệu đáng lo ngại, cần được xem xét rất nghiêm túc. “Chúng ta không thể chụp mũ nguyên nhân thua lỗ chung cho các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có điều kiện khác nhau, cần xem xét trong từng trường hợp cụ thể để đưa ra giải pháp từng bước giảm bớt thua lỗ”, ông Doanh nói. Ông Doanh dẫn ví dụ, khoản thua lỗ năm 2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) do chi phí đầu vào EVN nhiều biến động, đều tăng lên; trong khi đó, giá đầu ra là điện lại được Nhà nước định giá. Việc định giá điện theo yêu cầu ổn định kinh tế, xã hội của toàn bộ nền kinh tế khiến EVN không tự chủ được theo cơ chế thị trường để hoàn vốn. Tương tự, một số DNNN thua lỗ như trong báo cáo của Bộ Tài chính không hoàn toàn hoạt động theo cơ chế thị trường. Vì vậy, cần có sự xem xét một cách công bằng, nghiêm túc, thận trọng về việc quản lý, hiệu quả, từ đó, rút ra những kết luận về cải cách cần thiết. Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, DNNN thua lỗ là bài toán nan giải, lâu dài, không chỉ riêng với năm 2023. Theo ông Phong, để xử lý sớm DNNN thua lỗ, trước mắt cần phân định nhóm doanh nghiệp hoạt động theo vai trò, nhiệm vụ của mình, doanh nghiệp nào chuyên về thị trường, doanh nghiệp nào chuyên về công ích, doanh nghiệp nào theo chỉ đạo, định hướng của Nhà nước... Vị chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh việc cần áp dụng cơ chế bảo toàn vốn song hành với khoán lãi cho DNNN để tránh báo “lỗ giả”, “lãi thật”. Đồng thời, cần có chế tài trách nhiệm để lãnh đạo có trách nhiệm trong vấn đề lỗ, lãi cho chính doanh nghiệp của mình. NGỌC LINH - LƯU TRINH Năm 2023, có 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ với tổng số lỗ 23,5 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, Cty TNHH Thiết bị giáo dục nghề nghiệp lỗ phát sinh 82 triệu đồng, Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long lỗ 15 tỷ đồng, Cty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp lỗ 639 triệu, Cty TNHH MTV Hà Thành lỗ 276 triệu đồng, Cty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch lỗ 339 triệu đồng, Cty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương lỗ 4,6 tỷ đồng... Là một trong những trụ cột của nền kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nắm giữ nguồn lực kinh tế lớn. Tuy nhiên, bên cạnh doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nhiều DNNN lớn đang bị thua lỗ nặng. Cty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp rơi vào tình trạng mất cân đối vốn, khả năng thanh toán nợ thấp ẢNH: XMTĐ Tín hiệu xấu từ nhiều doanh nghiệp Nhà nước Bổ sung trường hợp được quỹ BHYT thanh toán thuốc Bộ Y tế ban vừa hành Thông tư 37 sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thuốc chữa bệnh nhằm gỡ khó cho cơ sở y tế và thuận tiện cho người bệnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Thông tư bãi bỏ quy định phân chia danh mục thuốc theo hạng bệnh viện. Theo đó, các cơ sở y tế được sử dụng toàn bộ các thuốc trong danh mục, phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, không phân biệt hạng bệnh viện hay cấp chuyên môn kĩ thuật. Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết quy định mới này sẽ giúp bổ sung các trường hợp được quỹ BHYT thanh toán nhằm tăng cường tiếp cận thuốc, linh hoạt trong hướng dẫn thanh toán cho người bệnh, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh được chi trả những chi phí thuốc mà trước kia chưa được thanh toán do chưa có hướng dẫn cụ thể. Cùng với đó góp phần hạn chế tình trạng người bệnh lựa chọn đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở tuyến chuyên môn kĩ thuật cao, giảm bớt tình trạng quá tải ở một số cơ sở tuyến trên. HÀ MINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==