Tiền Phong số 326

Nhằm hoàn thiện đường Vành đai 2,5 và tránh xung đột giao thông khi tuyến đường hoàn thành giao cắt với QL1 (đường Giải Phóng), tháng 10/2022 UBND thành phố Hà Nội khởi công dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Công trình hầm chui là hạng mục thi công với hình thức cấp bách để hoàn thành dự án đường Vành đai 2,5 từ Tây Hồ đến Hoàng Mai. Năm 2022, UBND thành phố Hà Nội đã chi ngân sách hơn 778 tỷ đồng.Đến nay, sau hơn 2 năm thi công, hình hài hầm chui đã hình thành. Trong thời gian thi công công trình, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông Hà Nội - Chủ đầu tư) cùng với các nhà thầu đã thực hiện rào nửa lòng đường Giải Phóng và Kim Đồng, đoạn tại dự án để thi công hơn 1 năm nay. Điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây ùn tắc trong giờ cao điểm. Thông tin với PV Tiền Phong về tiến độ dự án, đại diện Ban Giao thông Hà Nội cho biết, hiện công trình hầm chui thi công các đốt hầm chính qua đường Giải Phóng và đào các đốt hầm hở, đường lên xuống phía phố Kim Đồng. Sản lượng thi công đạt khoảng 60% và đảm bảo kế hoạch thông xe vào năm 2025. Đánh giá mục tiêu đầu tư của công trình hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng (hầm chui duy nhất của dự án đường Vành đai 2,5), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cùng với hoàn thiện đường Vành đai 2,5 từ Tây Hồ về Hoàng Mai (cuối tuyến), dự án còn giúp thành phố giảm xung đột, ùn tắc giao thông đang xảy ra nhiều năm nay tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng do mật độ phương tiện cao. THỰC HIỆN QUY HOẠCH KHÔNG ĐỒNG BỘ Mặc dù thành phố Hà Nội và các sở ngành đang ưu tiên vốn ngân sách, đẩy nhanh thi công tại dự án hầm chui qua đường Giải Phóng, tuy nhiên thực tế việc thi công dự án đường Vành đai 2,5 (đường kết nối với hầm chui), đường dẫn lên xuống hầm phía Định Công đã cơ bản xong, nhưng đường Vành đai 2,5 lại đang thi công dở dang. Cụ thể, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 có chiều dài khoảng 2 km, được UBND thành phố phê duyệt thi công theo hình thức BT với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2016. Song đến nay, dự án chậm tiến độ 8 năm, công trường vẫn ngổn ngang. Tuyến đường được hoàn thành kiểu “xôi đỗ”, nhiều đoạn mặt bằng vẫn chưa giải phóng xong và có nhiều nhà dân nằm trong phạm vi dự án. Tại đoạn giao với đường Định Công (dốc hầm chui đi lên) vẫn còn hơn 10 nhà dân đang sinh sống. Cùng với đó, tại đoạn dự án đi qua KĐT Định Công, nhiều nhà dân và công trình trụ sở cơ quan vẫn nằm giữa tim đường dự án Vành đai 2,5. Với hiện trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, năm 2025 dự án Vành đai 2,5 đi qua Hoàng Mai để kết nối với hầm chui qua đường Giải Phóng là không thể hoàn thành. “Nếu trong năm nay các đơn vị liên quan giải phóng xong mặt bằng dự án thì việc thi công khoảng 1 km đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1 khó hoàn thành để kết nối đồng bộ với hầm chui trong năm 2025. Cùng một tuyến đường, cùng một công trình nhưng nguy cơ thiếu sự kết nối, thực hiện quy hoạch không đồng bộ, nguy cơ lãng phí… vẫn diễn ra” - đại diện Hiệp hội Quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội nói. ANH TRỌNG 14 n Thứ Năm n Ngày 21/11/2024 Được đầu tư gần 800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, hầm chui tại nút Giải Phóng - Kim Đồng có kế hoạch hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, hầm chui này chưa có đường kết nối vì dự án đường Vành đai 2,5 qua Hoàng Mai đang thi công dở dang hơn 10 năm nay. Hầm chui gần 800 tỷ đồng nguy cơ “cụt” đường kết nối NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Hầm chui Vành đai 2,5 đã hoàn thành thi công khoảng 60% nhưng chưa có đường kết nối lên xuống UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc triển khai Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Để triển khai hiệu quả Nghị định số 108 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét phương án giao nhà, đất cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà, cùng phương án xử lý nhà, đất theo quy định. Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố ban hành bảng giá cho thuê nhà, kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất hằng năm... Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quyết định trước đây về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước với mục đích kinh doanh, dịch vụ và đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho UBND thành phố Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, khai thác quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để áp dụng thống nhất. Các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà rà soát, phân loại, lập báo cáo, kê khai hiện trạng quỹ nhà, đất đang được giao quản lý, khai thác gửi Sở Tài chính; thuê doanh nghiệp thẩm định giá để tư vấn xác định đơn giá cho thuê nhà đối với từng cơ sở nhà, đất được giao. Thành phố yêu cầu đôn đốc các tổ chức, cá nhân thanh toán tiền thuê nhà, đất còn nợ trước ngày Nghị định số 108/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/10/2024) bao gồm cả khoản tiền phạt, tiền chậm nộp, trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê nhà không hoàn thành việc nộp khoản tiền nợ đọng theo thời hạn quy định, tổ chức quản lý, kinh doanh nhà làm thủ tục chấm dứt việc cho thuê và thu hồi lại nhà, đất đã cho thuê theo quy định. TRẦN HOÀNG “Thúc” trả nợ tiền thuê nhà, đất công UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị thanh toán tiền thuê nhà, đất công còn nợ. Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê nhà không hoàn thành việc nộp khoản tiền nợ đọng theo thời hạn quy định, tổ chức quản lý, kinh doanh nhà làm thủ tục chấm dứt việc cho thuê và thu hồi lại nhà, đất đã cho thuê theo quy định. Rạp chiếu phim Bạch Mai nổi tiếng một thời tại 437 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) trở thành hàng ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ bi-a Đại diện Ban Giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, hầm và đường lên xuống phía phường Định Công và nút giao với phố Định Công chưa giải phóng mặt bằng, chưa thi công xong. Nếu tình trạng này không được giải quyết trong thời gian tới thì khi hoàn thành hầm chui vào năm 2025 có thể sẽ chưa có đường kết nối. Trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô cho người nưæc ngoài HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Đối tượng áp dụng cho cá nhân là người nước ngoài được xét tặng nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị quyết này. Các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; các cơ quan, đơn vị của Trung ương và cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế ở trong nước và nước ngoài là cơ quan, đơn vị, tổ chức xét, giới thiệu, trình tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô. Nghị quyết đưa ra nguyên tắc, việc xét tặng danh hiệu đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời. Mỗi cá nhân chỉ được tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô một lần, không áp dụng hình thức truy tặng. Thẩm quyền tặng, thu hồi là UBND thành phố Hà Nội. Điều kiện xét tặng: Danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô tặng cho cá nhân người nước ngoài đủ các điều kiện: Tuân thủ Hiến pháp, luật pháp, các quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghËa Việt Nam; có đóng góp đặc biệt trong xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô hoặc trong việc thiết lập, mở rộng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế của Thủ đô. PV CHUYỂN ĐỘNG GIỜ KỶ CƯƠNG - ĐÔ THỊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==