PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, các quy định rõ ràng, chặt chẽ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lãng phí, đặc biệt là trong việc quản lý tài sản và đất công. Cần tăng cường khả năng giám sát của các cơ quan chức năng, đảm bảo xử lý kịp thời và minh bạch các hành vi vi phạm. 11 n Thứ Năm n Ngày 21/11/2024 XÃ HỘI kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phải là bủn xỉn, mà những việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của cũng vui lòng”. PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đúc kết: “Chỉ có con đường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới có thể giúp chúng ta tập trung nguồn lực về của cải, vật chất, tài chính, nhân tài cho đất nước, mới có thể tận dụng được thời cơ thuận lợi từ trong nước và quốc tế đẩy mạnh sự phát triển về mọi mặt”. Ông nhìn nhận, văn hóa tiết kiệm chống lãng phí là một cuộc vận động trên quy mô rộng lớn nhằm tạo ra chuyển biến sâu sắc trong mỗi công dân, đặc biệt là công chức, viên chức, cán bộ nhân viên đang hoạt động trong guồng máy sản xuất kinh doanh và trong các công sở để tạo ra sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, hiệu quả, đưa đất nước tiến lên. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải đi vào cuộc sống, phát triển trở thành một phong trào rộng khắp. “Nâng cao nhận thức là điều cốt lõi. Giáo dục về chống lãng phí không chỉ nên được lồng ghép vào chương trình học mà còn cần được triển khai mạnh mẽ trong các chiến dịch truyền thông. Văn hóa chống lãng phí có thể được xây đắp từ những thói quen nhỏ, hành động thân thuộc với đời sống. Đó là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, khuyến khích các mô hình tiết kiệm và đổi mới sáng tạo,…”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nêu. Tiết kiệm, chống lãng phí phải được thể hiện rõ nét qua những cam kết, kế hoạch, có lãnh đạo, có chỉ tiêu cụ thể, tiến hành thường xuyên, triệt để. Các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. THU AN - AN KHÁNH Ngay sau khi thành lập, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Ban Chỉ đạo đã họp, nghe báo cáo về tình hình triển khai, các tồn tại, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ Phùng Khoang tại quận Nam Từ Liêm và quận Thanh Xuân (gọi tắt là công viên). Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, công viên là một hạng mục thuộc Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang; được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2008 và điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 3162 ngày 31/8/2022, cho phép giãn tiến độ thực hiện, “hoàn thành quý IV/2024”. Theo ông Phong, việc chưa hoàn thành đầu tư xây dựng công viên cũng như toàn bộ Khu đô thị mới Phùng Khoang có nguyên nhân từ công tác phối hợp, chuẩn bị của chủ đầu tư để thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ phục vụ GPMB chưa hiệu quả… Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, các dự án công viên rất quan trọng đối với thành phố để giảm bớt ô nhiễm, giãn dân cư nội đô. Ông Thanh yêu cầu chủ đầu tư phải làm tốt hơn phần trách nhiệm của mình đối với dự án, công trình công cộng; không thể có chuyện dự án khu đô thị đã làm xong từ lâu mà dự án công trình xã hội cả chục năm vẫn chưa xong. Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tuấn được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ tiến độ giải phóng mặt bằng của quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân, chậm nhất 15/12/2024 phải xong để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trên tinh thần không chờ đợi, dứt khoát không lùi tiến độ dự án, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tạo cơ chế thông thoáng để làm dự án công cộng cho người dân, vừa giải phóng mặt bằng vừa hoàn thành các thủ tục thi công, để đến Tết Âm lịch 2025, dự án công viên phải đưa vào sử dụng. “Trong dịp Tết, bà con phải được vào chơi và xem pháo hoa tại đây”, ông Thanh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức bắn pháo hoa tại công viên hồ Phùng Khoang trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Cũng theo ông Thanh, trong năm 2023, UBND thành phố đã xem xét, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tồn tại đối với Công viên Thiên Văn học và Công viên Cây đàn tại Khu đô thị Dương Nội. Đây là các công trình đã đầu tư xây dựng nhưng do các nguyên nhân chủ quan, khách quan không đưa vào sử dụng trong nhiều năm. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt xử lý những tồn tại nhưng đồng thời giảm thiểu tối đa việc lãng phí nguồn lực của xã hội, đến nay các công trình này đã được đưa vào sử dụng, khai thác, phát huy giá trị và kịp thời phục vụ Nhân dân. TRƯỜNG PHONG - TRẦN HOÀNG Xử lý nhiều dự án chậm tiến độ Là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Ban Chỉ đạo, Hà Nội thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm trong phòng, chống lãng phí, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo động lực phát triển. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phải đưa Công viên hồ Phùng Khoang vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ẢNH: HỮU THẮNG Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cho biết, mặt bằng dự án cơ bản đã xong, công trường thi công đạt khoảng 50% khối lượng hợp đồng, hết năm 2024 hoàn thành cơ bản các cầu trên tuyến chính. Công tác đắp gia tải đến nay đạt khoảng 53%, dự kiến đến cuối năm nay hoàn thành gia tải. Theo đại diện chủ đầu tư, khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án vẫn là vật liệu. Đến nay, các địa phương đã xác định cấp cho dự án khoảng 19 triệu m3 cát sông, trên tổng nhu cầu 18,5 triệu m3 của dự án, cộng với 5 triệu m3 cát biển từ Sóc Trăng. Cơ bản trữ lượng đủ nhưng công suất khai thác thiếu, nguồn cát cung cấp về công trường hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu thi công. Tại công trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà cho các kỹ sư, công nhân thi công dự án. Phó Thủ tướng đánh giá cao địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị đã và đang dồn sức triển khai thi công cũng như tháo gỡ những khó khăn cho các công trình trọng điểm quốc gia. Vấn đề còn lại phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực hiện của các đơn vị. Những phần việc khó khăn phát sinh cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phải ưu tiên cho dự án cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau, phải đưa công trình này về đích vào năm 2025. Đối với nguồn vật liệu cát san lấp, hiện công suất khai thác cát biển ở tỉnh Sóc Trăng đang chậm tiến độ khoảng 50%, vì chỉ khai thác được 15 ngày/tháng. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu tìm cách khai thác liên tục, tạo dây chuyền để nâng cao công suất tối đa. Vấn đề này cần phải có sự tính toán, huy động việc sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ sẵn có phù hợp với tình hình thực địa, môi trường. Phó Thủ tướng lưu ý, xây dựng đường cao tốc phải đảm bảo yếu tố đặc thù của vùng sông nước miền Tây, không cản trở về dòng chảy, nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân… CẢNH KỲ - NHẬT HUY Thành phố Đà Nẵng hiện có tới 1.200 - 1.300 dự án với nguồn lực rất lớn đang gặp các vướng mắc. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 77 về đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh thành, trong đó có TP Đà Nẵng. Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Thành phố đã thành lập tổ công tác để khẩn trương triển khai, thực hiện kết luận này. Tổ công tác do ông Lê Trung Chinh- Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng; Tổ phó là hai Phó chủ tịch UBND TP; thành viên là các giám đốc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án nhằm khơi thông các nguồn lực về đất đai vì mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo đúng nguyên tắc của đề án. Đồng thời, chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trong quá trình triển khai; tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư thuộc đề án; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức triển khai… Cùng với đó, Đà Nẵng thành lập hai tổ công tác tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, giá đất và lĩnh vực quy hoạch, đất đai. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng đang chờ Quốc hội thông qua nghị quyết để tiếp tục thực hiện tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, chống lãng phí các dự án lớn. Sắp tới, Thành ủy Đà Nẵng sẽ họp Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực để lấy ý kiến về việc sửa tên gọi, đồng thời đưa nội dung phòng chống lãng phí vào để công tác theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát và hiệu quả hơn. Đây là một chủ trương lớn, sau khi Thường trực Thành ủy họp cho ý kiến sẽ triển khai. NGUYỄN THÀNH Ưu tiên dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau về đích sớm Đà Nẵng lập tổ công tác để tháo gỡ các dự án Sân vận động Chi Lăng (liên quan đến vụ án Phạm Công Danh) bỏ hoang giữa lòng Đà Nẵng gây lãng phí kéo dài ẢNH: NGUYỄN THÀNH Ngày 20/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra công trường các dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua Hậu Giang, Sóc Trăng, và họp với các bộ ngành, địa phương liên quan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==