Để “chẩn trị” căn bệnh lãng phí, cần đưa văn hóa phòng, chống lãng phí đi vào thực tiễn cuộc sống, trở thành điều “tự giác”, “tự nguyện”, như “cơm ăn nước uống, áo mặc hằng ngày”. THÓI QUEN HÌNH THÀNH TỪ GIÁO DỤC Thời gian qua, lãng phí diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều hình thức. Nhiều đại dự án, công trình bị “điểm mặt” về lãng phí. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lô đất vàng số 4 Thụy Khuê (Hà Nội) của Hãng phim truyện Việt Nam bị bỏ hoang gây đau xót, nhức nhối suốt hàng chục năm nay. Vụ việc tại Hãng phim truyện Việt Nam cho thấy, đất công bị lợi dụng mà không mang lại giá trị kinh tế hay văn hóa tương xứng cho xã hội. Nhiều nhà văn hóa, nhà hát, rạp phim chỉ là chiếc vỏ rỗng hoạt động cầm chừng. Xây dựng văn hóa chống lãng phí không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu cấp thiết như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu trong bài viết gần đây. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, nếu không có sự quản lý chặt chẽ và các biện pháp chống lãng phí hiệu quả, đất nước sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, thậm chí mất năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Văn hóa chống lãng phí chính là nền tảng vững chắc để duy trì sự phát triển này, đảm bảo mỗi tài nguyên đều được sử dụng hiệu quả và tối ưu. “Văn hóa chống lãng phí không chỉ đơn giản là việc tiết kiệm nguồn lực mà còn là hệ thống giá trị, thái độ, hành vi và lối sống được xây dựng trên nền tảng ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên. Khi được thực thi một cách nhất quán và triệt để, văn hóa này sẽ tạo ra môi trường phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy minh bạch trong quản lý”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói. Ông cho rằng, khía cạnh quan trọng của văn hóa chống lãng phí là tính tự giác và tinh thần trách nhiệm. Văn hóa chống lãng phí phải là thói quen được hình thành từ giáo dục và truyền thông. PHÁT TRIỂN THÀNH PHONG TRÀO RỘNG KHẮP Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về vấn đề lãng phí: “Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn. Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến...”. Người cũng chỉ rõ: “Tiết 10 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 21/11/2024 Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội và thách thức, thông điệp về xây dựng văn hóa chống lãng phí mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu chính là định hướng chiến lược quan trọng để đảm bảo sự phát triển lâu dài và phồn thịnh cho đất nước. Cảnh hoang tàn nhiều năm ở Hãng phim truyện Việt Nam gây đau xót cho nhiều thế hệ nghệ sĩ QUYẾT LIỆT, CÓ ĐỊA CHỈ Bài cuối: Vun đắp từ văn hóa, thói quen Hà Tĩnh sẽ thay thế cán bộ để dự án chậm tiến độ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải vừa ký ban hành văn bản về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát. Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, các đơn vị liên quan rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công; trụ sở, công sở không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Khẩn trương xây dựng kế hoạch biện pháp xử lý và chủ động có giải pháp xử lý ngay, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công, thi công chậm tiến độ; sử dụng hiệu quả công trình trụ sở, công sở thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cấp mình. Ông Võ Trọng Hải yêu cầu xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để các dự án, công trình chậm tiến độ kéo dài. Kiên quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, chậm trễ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao trong giải quyết các vấn đề liên quan, để các dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài, lãng phí nguồn lực… Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài về các dự án chây ì, không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả, gây lãng phí tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). PHẠM TRƯỜNG Theo Quyết định số 6037, UBND thành phố Hà Nội quyết định lập “Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND thành phố Hà Nội”. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo UBND thành phố, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành. Ban Chỉ đạo thực hiện 4 nhóm nội dung lớn, trong đó có 23 vấn đề cụ thể để tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quyết tâm đưa nội dung phòng, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Mục tiêu hướng tới của Ban Chỉ đạo là tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn để phát huy nguồn lực đầu tư xã hội từ đất đai, tài nguyên, vốn đầu tư ngoài ngân sách, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn đầu tư công, các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần nhận thức đầy đủ, có cách tiếp cận mới theo thẩm quyền, chủ động rà soát với trách nhiệm cao nhất, bảo đảm thúc đẩy đưa các tài nguyên, tiềm năng của thành phố trở thành động lực và nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội, thực sự mang lại lợi ích cho xã hội. Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, không phải khi thành lập Ban Chỉ đạo mới làm, mà Hà Nội đã khởi động phòng, chống lãng phí ngay từ đầu nhiệm kỳ và đã có kết quả tích cực. Ông Thanh dẫn chứng, thành phố đã tập trung rà soát 712 dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, hơn 100 dự án của các quận huyện. Nhiều dự án đã được tháo gỡ, vận hành lại; dự án không thể triển khai vì các lý do khác đã được thu hồi... Ông Thanh thẳng thắn nhìn nhận: Quy trình phối hợp xử lý giữa các sở, ngành hiện “rất có vấn đề, rất chậm”. Tuy đúng nhưng chậm, dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc chung. “Nhiều địa phương họp dự án, chỉ một câu kết luận của lãnh đạo UBND yêu cầu rà soát lại việc gì đó, dự án chậm cỡ đôi ba tháng”, Chủ tịch UBND Hà Nội nói và yêu cầu tập trung xử lý về quy chế, sau đó phân nhóm, phân loại dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư công... “Theo thống kê, dự án nhóm A từ khi phát động đến khi đấu thầu được mất 600 ngày. Dự án nhóm B mất 400-500 ngày cùng với vài tháng đấu thầu nữa. Bản thân quy trình chúng ta quá phức tạp thì chúng ta buộc phải thúc tiến độ”, ông Thanh nói. Theo ông Thanh, chặt chẽ, đúng pháp luật nhưng phải nhanh. “Thời gian là quan trọng, phải nhận diện chậm ở chỗ nào. Trước hết về quy trình, quy chế là việc đầu tiên phải làm. Cái gì cải cách được, thay đổi được thì tập trung thay đổi”, ông Thanh nói, đồng thời cho biết, Ban Chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc rà soát, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2025 và các năm tiếp theo theo từng ngành, lĩnh vực. TRƯỜNG PHONG - TRẦN HOÀNG Hà Nội lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống lãng phí Ngày 20/11, UBND thành phố Hà Nội công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống lãng phí ẢNH: HỮU THẮNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==