KHUYẾN NÔNG Nắm bắt được thị trường du lịch nông nghiệp xanh đang có xu hướng phát triển mạnh, anh Bùi Ngọc Thanh (32 tuổi, người dân tộc Mường ở xã Vĩnh Sơn), mạnh dạn khởi nghiệp bằng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Đây được xem một mô hình mới của xã vùng cao này, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Anh Thanh kể, gia đình có hơn 3 hecta đất trồng keo và mì (sắn) nhưng thu nhập không cao. Trăn trở tìm cách vươn lên làm giàu, anh thấy cần phải thay đổi trong cách nghĩ, cách làm thay vì cứ làm nông nghiệp đơn thuần như trước đây. “Tìm hiểu trên mạng cộng với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương, tôi đã trao đổi với gia đình trồng dâu tây, măng tây, các loại rau củ ngắn ngày và được gia đình ủng hộ”, anh kể. Năm 2019, anh vay mượn của gia đình 30 triệu đồng để khởi nghiệp. Ban đầu, do chưa có kinh nghiệm nên dâu tây khi trồng xuống bị bệnh và chết gần hết. Không bỏ cuộc, anh quyết tâm vừa làm vừa học, tích lũy thêm kinh nghiệm. Năm 2022, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư, bắt đầu lại từ đầu. Theo anh Thanh, du khách tìm đến “cổng trời” du lịch chủ yếu để tận hưởng không khí mát mẻ và thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng nơi đây. Tận dụng những điểm du lịch suối, thác, thành Tà Kơn… anh mở tour du lịch trải nghiệm. Đồng thời, kết hợp cho du khách tìm hiểu mô hình trồng dâu tây, măng tây của mình. Năm 2024, thông hoạt động thu hoạch dâu tây, kết hợp dịch vụ tour trải nghiệm, ẩm thực, mỗi ngày gia đình thu về hơn 5 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập từ tiêu thụ nông sản và làm du lịch cộng đồng khoảng 100 triệu đồng. Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh - Lương Thành Chương đánh giá, anh Thanh có ý chí vươn lên lập nghiệp để phát triển kinh tế cho gia đình, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho tuổi trẻ địa phương. Mô hình của anh Thanh bước đầu cho thấy hiệu quả, được Huyện Đoàn chọn là nơi tham quan học hỏi cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Trong các hoạt động xã hội, anh Thanh cũng rất tích cực tham gia. TRƯƠNG ĐỊNH Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, anh Lê Minh Sang làm đủ nghề kiếm sống. Nhiều năm đi làm công ăn lương với thu nhập bấp bênh, chàng thanh niên khi ấy suy nghĩ vì sao gia đình có nhiều đất nông nghiệp lại không tận dụng để phát triển. Năm 2006, anh Sang quyết định sử dụng hết khu đất 10 ha để trồng bưởi. Thời gian đầu khởi nghiệp, do anh chưa nắm hết kỹ thuật nên cây trồng sinh trưởng không tốt, năng suất thấp. Khi đó, đầu ra cho trái cây của anh Sang chỉ là chợ trời, chợ tạm. Thu nhập không ổn định song chàng trai trẻ vẫn không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoài bão lớn. Đến năm 2013, sản phẩm bưởi của anh bắt đầu vào siêu thị. Cũng vào thời điểm này, Nhà nước có chủ trương mỗi xã phải có một đơn vị kinh tế hợp tác. Thấy cơ hội làm giàu từ nông nghiệp, năm 2014, anh Sang vận động thanh niên địa phương thành lập Tổ hợp tác cây ăn trái Tân Mỹ. Ý tưởng hay, nhưng lúc bấy giờ người địa phương vẫn chưa thật sự tin tưởng vào mô hình phát triển cây ăn trái của anh Sang. Sau đó, anh chứng minh bằng sự thành công bước đầu cùng với cam kết đầu ra, mô hình tổ hợp tác của anh thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Tổ hợp tác cây ăn trái Tân Mỹ chính thức ra đời vào năm 2015 với 7 thành viên. Để hoạt động ổn định, có hướng đi rõ ràng, anh Sang quyết định thay đổi mô hình từ tổ hợp tác thành Hợp tác xã (HTX) Cây ăn trái Tân Mỹ. Nhờ tích cực tìm kiếm thị trường và mạnh dạn áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay, HTX Cây ăn trái Tân Mỹ có 22 thành viên, với tổng diện tích trên 60 ha, trồng các loại bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, các loại cam và dưa lưới. Tổng sản lượng sản xuất trên 300 tấn/năm, lợi nhuận bình quân đạt 15 tỷ đồng/năm. Tạo việc làm cho các thành viên và hàng chục lao động, thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/tháng/người. Anh Sang cho biết, đầu năm 2024, Hợp tác xã có 100 tấn bưởi đã xuất khẩu sang Hà Lan, mở ra cơ hội mới cho trái bưởi nói riêng và cây ăn quả có múi của tỉnh Bình Dương nói chung xuất khẩu đi châu Âu. Sản phẩm OCOP của Hợp tác xã được trồng trên nền hữu cơ không sử dụng phân bón, thuốc hóa học, nhưng vẫn đạt được năng suất và chất lượng cao. Ông Phạm Văn Bông, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, cho biết, trên địa bàn có nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công, sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có mô hình nông nghiệp của anh Sang. Toàn tỉnh hiện có 219 sản phẩm OCOP 3 - 4 sao góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. HƯƠNG CHI Nhờ sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt khó, anh Lê Minh Sang (ngụ xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã xây dựng thành công Hợp tác xã Cây ăn trái Tân Mỹ, góp phần đưa nông sản địa phương vươn ra thế giới. 14 n Thứ Ban Ngày 19/11/2024 Anh Bùi Ngọc Thanh ẢNH: N.T Vĩnh Sơn là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định). Nằm ở độ cao khoảng 800m so mặt nước biển, Vĩnh Sơn được ví von là “cổng trời”, mang nét đẹp nguyên sơ đặc trưng. Anh Lê Minh Sang khởi nghiệp thành công với mô hình nông nghiệp sạch Biến đất quê thành nơi hái ra tiền Khởi nghiệp ở “cổng trời” TẤC ĐẤT TẤC VÀNG CỘNG HƯỞNG TIÊU ĐIỂM Mô hình thôn, xóm thông minh ở xứ Lạng Đến với các miền quê xứ Lạng, mọi người đều cảm nhận sự đổi thay của xóm làng và cung cách làm ăn, kinh doanh của người nông dân nơi đây. Đó là phong trào học tập, xây dựng mô hình thôn, xóm thông minh. Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Quán Thanh, chia sẻ, năm 2022, thôn Quán Thanh được xã lựa chọn hỗ trợ 300 triệu đồng để thực hiện xây dựng thôn thông minh. Cùng đó, thôn đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để tổ chức triển khai phát triển cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, hỗ trợ các hộ dân đăng ký cửa hàng số; lắp đặt mạng wifi miễn phí ở nhà văn hóa thôn phục vụ các cuộc hội họp, sinh hoạt của người dân... Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 4 thôn thông minh tại các xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn); xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng); xã Đồng Ý và xã Chiến Thắng (huyện Bắc Sơn). Các thôn thông minh được đầu tư lắp đặt các thiết bị hiện đại như: camera an ninh; bóng đèn chiếu sáng ứng dụng công nghệ số để bật, tắt tự động tại các đường thôn; lắp đặt wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, hạ tầng viễn thông; người dân được hỗ trợ lắp đặt mô hình tưới tự động để phát triển sản xuất... NGUYỄN DUY CHIẾN Thanh Hóa khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, bỏ vụ Theo ông Vũ Quang Trung, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, ở Thanh Hóa, tình trạng bỏ ruộng nhiều nhất là giai đoạn 2013-2015 với khoảng 5.200ha đất không canh tác. Trước tình trạng trên, ngành chức năng và các địa phương đã thực hiện hàng loạt giải pháp khắc phục. Ông Nguyễn Đình Bảy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, cho biết: "Xã có chương trình về nhiệm vụ tích tụ, dồn đổi đất nông nghiệp lại thành các nhóm hộ sản xuất. Nhiều cá nhân có nhân lực và tư duy đổi mới được xã tạo điều kiện dồn đổi, thuê lại đất của những hộ không sản xuất để hình thành vùng lúa hàng chục héc-ta. Tương tự, tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, những cánh đồng hoang hóa của người dân địa phương nhiều năm trước nay đã được phủ xanh bởi những cây trồng nông nghiệp xanh mướt. Ngoài ra, Thanh Hóa có bước tiến lớn trong phát triển hạ tầng nông nghiệp, các địa phương đã hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, hệ thống điện cho sản xuất nông nghiệp... để từng bước hoàn thiện điều kiện cho sản xuất hiện đại. Hơn 200 ha đất nông nghiệp của các xã vùng 3 của huyện Nông Cống sau khi được đầu tư hệ thống tiêu hiện đại đã sản xuất trở lại. HOÀNG LAM THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Người có tài sản: Báo Tiền Phong (Số 15 đường Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Liên hệ: 0243.2121.723. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê mặt bằng tầng 5 (diện tích 360m2), thuộc Trung tâm báo chí học đường Báo Tiền Phong - Hoa Học Trò tại Hà Nội (địa chỉ: Ô D29 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Thời gian cho thuê: 03 năm (36 tháng) kể từ ngày hợp đồng đầu tư khai thác có hiệu lực thực hiện. Mục đích cho thuê: Làm trụ sở văn phòng làm việc, các lĩnh vực: tài chính ngân hàng và bảo hiểm, giáo dục, công nghệ, báo chí, thông tin và truyền thông, tổ chức sự kiện, dịch vụ việc làm... hoặc có tính chất văn phòng tương tự. Giá khởi điểm (đơn giá): 250.000 đồng/m2/tháng. Giá khởi điểm (tính cho 36 tháng): 3.240.000.000 đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 162.000.000 đồng. Bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày tại trụ sở công ty đấu giá (trong giờ hành chính). Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h00 ngày 9/12/2024 tại Tòa nhà Trung tâm báo chí học đường Báo Tiền Phong - Hoa Học Trò tại Hà Nội (địa chỉ: Ô D29 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Quảng cáo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==