Trong một thời gian dài, Nhà Trắng từ chối chấp thuận khẩn cầu của Ukraine vì lo ngại sẽ khiến tình hình leo thang. Mất kiên nhẫn, Kiev đã lên tiếng chỉ trích gay gắt sự từ chối này. Nhưng khi lời khẩn cầu của Kiev có vẻ đã bị gác lại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden lại chấp thuận. Những khẩn cầu trước đây của Ukraine về cung cấp lựu pháo HIMARS, xe tăng Abrams và máy bay F16 đều trải qua quá trình tương tự: Từ chối và quanh co, cuối cùng chấp thuận vào thời điểm muộn màng. Liệu có phải đã quá muộn để tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất tạo ra khác biệt trên chiến trường khi Kiev dùng chúng để tấn công vào sâu đất Nga? Các chuyên gia cho rằng câu trả lời rất phức tạp và có lẽ cho thấy một phần lý do chính quyền Tổng thống Biden miễn cưỡng chấp thuận. Trước tiên, nguồn cung ATACMS mà Ukraine có thể nhận được sẽ rất hạn chế. Vì vậy, ngay cả khi Kiev có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga nhờ tầm bắn tối đa 300km của ATACMS cũng sẽ không thể tạo ra thay đổi trong một sớm một chiều trên chiến trường. Giới phân tích đã liệt kê những mục tiêu ở Nga nằm trong tầm bắn của ATACMS. Nhưng thực sự Ukraine sẽ không có đủ ATACMS để thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Thứ hai, Ukraine từng xâm nhập sâu vào bên trong nước Nga bằng máy bay không người lái nội địa. Mỹ hỗ trợ tài chính để Kiev phát triển những thiết bị đó, và dường như đã gây thiệt hại đáng kể cho các sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Thứ ba, việc cho phép sử dụng tên lửa chính xác của Mỹ để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga nghe khá khiêu khích. Nga hiện tại có thể đã bị hao tổn rất nhiều về năng lực quân sự, nên khó có thể theo đuổi một cuộc xung đột toàn diện với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Mỹ. Nhưng đến một lúc nào đó, Mátxcơva sẽ khôi phục năng lực răn đe của mình. Các nhà phân tích cho rằng chính quyền Biden đã đúng khi cân nhắc tính hữu ích của các cuộc tấn công tầm xa hơn vào lãnh thổ Nga so với thiệt hại mà Nga sẽ đáp trả. Vì vậy, đó không phải là quyết định đơn giản hay hiển nhiên như một số người ủng hộ ở Kiev khẳng định. Mục tiêu rộng hơn của quyết định lần này dường như nhằm khiến Mỹ can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng nhấn mạnh lý do khiến họ đưa ra quyết định mới nhất là do Nga sử dụng binh lính Triều Tiên. Các quan chức phương Tây cho rằng việc quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột trở thành vấn đề liên quan đến các đối thủ của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và cũng khiến cuộc xung đột trở thành vấn đề toàn cầu hơn. Theo lý giải của Mỹ, quyết định lần này là sự leo thang nhằm đáp trả hành động leo thang. Nhưng thực tế là Tổng thống Biden đã trì hoãn quá lâu vì ý nghĩa biểu tượng của quyết định này. Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể đang nghĩ rằng ông dễ dàng dàn xếp hoà bình, nhưng thực tế là ông sẽ thừa hưởng một cuộc chiến với những yếu tố rủi ro đang gia tăng đáng kể. Bloomberg vừa dẫn nguồn tin nắm được đánh giá của một số quốc gia trong nhóm G20 nói rằng, Triều Tiên có thể triển khai tới 100.000 quân để hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Các nguồn tin nói rằng, lực lượng này sẽ được triển khai theo từng đợt và luân phiên nhau, chứ không phải cùng lúc. Đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại Hàn Quốc Dmytro Ponomarenko đưa ra đánh giá tương tự. NHẬT BẢN TÍNH CÁCH ĐÁP TRẢ NGA VÀ TRIỀU TIÊN Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng siết chặt trừng phạt Nga và Triều Tiên vì hợp tác quân sự ngày càng gần gũi giữa hai quốc gia, điều mà Tokyo cho rằng sẽ ảnh hưởng đến an ninh châu Á. Theo NHK, Tokyo cho rằng hợp tác quân sự ngày càng gần gũi giữa Nga và Triều Tiên vi phạm luật quốc tế, sẽ tác động đến tình hình an ninh ở châu Âu và châu Á. Đầu tháng này, Nga và Triều Tiên phê chuẩn Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Văn bản này được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ký hồi tháng 6, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga. Hiệp ước có điều khoản cho phép bên này hỗ trợ quân sự cho bên kia trong trường hợp bị tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên không phải điều khác thường, dù phương Tây cố biến việc này trở thành điều xấu xa. Trong một diễn biến liên quan, Nhật Bản và Ukraine vừa ký thỏa thuận tăng cường chia sẻ thông tin an ninh mật, nhằm tăng cường hợp tác trong bối cảnh hai bên đều lo ngại về sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya thực hiện chuyến thăm bất ngờ đến Kiev vào cuối tuần qua để ký thỏa thuận. Ông Iwaya nói với các phóng viên, rằng thỏa thuận mới sẽ tạo khuôn khổ cho hai chính phủ chia sẻ thông tin tình báo. Nhật Bản cùng Mỹ và các nước thành viên khác trong G7 hỗ trợ Ukraine trong mấy năm xung đột, đồng thời áp các biện pháp trừng phạt Nga như đóng băng tài sản, cấm xuất khẩu… THU LOAN (theo CNN, Bloomberg, Kyodo, Tass) 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 19/11/2024 Quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga cho thấy một mô hình quen thuộc. Tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất ẢNH: TWZ CHO PHÉP UKRAINE DÙNG TÊN LỬA MỸ TẤN CÔNG SÂU TRONG LÃNH THỔ NGA: Lý do sâu xa của Nhà Trắng Ngày 17/11, Tổng thống Joe Biden bay từ Lima (Peru) sang Manaus (Brazil) để gặp các nhà lãnh đạo địa phương đang nỗ lực bảo tồn rừng mưa lớn nhất thế giới. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ bay đến Rio de Janeiro (Brazil) để dự Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi sẽ bàn các vấn đề đói nghèo, quản trị toàn cầu và biến đổi khí hậu. Khi ở Manaus, ông Biden ngồi trên chiếc trực thăng Marine One để ngắm toàn cảnh khu rừng và những con sông nơi mực nước đã giảm mạnh vì trận hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng đi với nhà lãnh đạo Mỹ là nhà khoa học Brazil Carlos Nobre, người cảnh báo có thể khó cứu vãn tình hình của rừng Amazon vì tình trạng phá rừng đã làm thay đổi mô hình thời tiết. Tổng thống Biden cũng đến thăm Bảo tàng Amazon ở Manaus, nơi ông gặp các nhà lãnh đạo thổ dân luôn mong muốn bảo vệ rừng. “Những cánh rừng trên thế giới hít carbon dioxide từ bầu khí quyển, nhưng cứ mỗi phút, thế giới lại chặt hạ diện tích rừng tương đương 10 sân bóng đá”, ông Biden nói với báo chí. Các nhà khoa học cho biết, bảo tồn rừng Amazon là điều quan trọng để chống biến đổi khí hậu, vì cây hấp thụ lượng lớn khí carbon dioxide. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hứa sẽ chấm dứt tình trạng phá rừng ở nước này vào năm 2030, đồng thời thúc giục các nước giàu có đóng góp cho Quỹ Amazon do Ngân hàng Phát triển quốc gia Brazil điều hành. Trong chuyến thăm Manaus, Tổng thống Biden thông báo đóng góp thêm 50 triệu USD cho Quỹ Amazon, nâng tổng cam kết của Mỹ lên 100 triệu USD. Ông Biden nói rằng ông sẽ để lại cho tổng thống kế nhiệm một chính sách khí hậu mạnh mẽ để tiếp tục, “nếu họ lựa chọn điều đó”. Tuy nhiên, những sáng kiến khí hậu của chính quyền hiện tại có thể bị đe dọa sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông Trump từng gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa” và tuyên bố sẽ đảo ngược luật về chống biến đổi khí hậu mang tính dấu ấn của Tổng thống Biden. Ông Trump cũng dự định tăng cường sản lượng khai thác dầu và khí tự nhiên của Mỹ, xóa bỏ những quy định mà chính quyền Biden áp dụng để giảm dần xe chạy xăng dầu trên đường phố Mỹ. BÌNH GIANG Từ rừng rậm Amazon, Tổng thống Biden gửi thông điệp đến ông Trump Ấn Độ có công nghệ tên lửa siêu vượt âm Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công một tên lửa nội địa tầm xa siêu vượt âm, đưa nước này vào nhóm nhỏ các quốc gia sở hữu công nghệ tiên tiến này. Xu hướng phát triển vũ khí siêu vượt âm (gấp 5-25 lần tốc độ âm thanh) toàn cầu nằm trong nỗ lực của một số quốc gia, bao gồm Ấn Độ - nước đang phấn đấu phát triển các tên lửa tầm xa tiên tiến, cùng với Trung Quốc, Nga và Mỹ. Tên lửa của Ấn Độ, được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng do nhà nước điều hành cùng các đối tác công nghiệp, được thiết kế để mang theo tải trọng với tầm bắn vượt quá 1.500 km, dành cho lực lượng vũ trang, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố ngày 17/11. Vụ phóng thử tên lửa diễn ra từ đảo Dr APJ Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển phía đông bang Odisha. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh gọi thử nghiệm này là một “thành tựu lịch sử”. THÁI AN (theo CNN) Ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm rừng rậm Amazon, để nhấn mạnh điều mà người kế nhiệm Donald Trump luôn gạt bỏ. Trong rừng Amazon, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký tuyên bố chọn ngày 17/11 là “Ngày Bảo tồn quốc tế” ẢNH: REUTERS Báo Pháp Le Figaro đưa tin, Pháp và Anh đã cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng SCALP-EG (Anh gọi là Storm Shadow). Đây là loại tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, do Pháp và Anh phát triển.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==