Tiền Phong số 323

4 n Thứ Hai n Ngày 18/11/2024 THỜI SỰ Tại cuộc gặp, Thủ tướng nhấn mạnh, Brazil có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, cũng là thị trường rất tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, thúc đẩy đàm phán các hiệp định thương mại tự do. NHIỀU LĨNH VỰC, SẢN PHẨM MANG TÍNH BỔ TRỢ CAO Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh việc Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh G20 là dấu mốc quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 17 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, tiếp theo chuyến thăm chính thức Brazil năm 2023 của Thủ tướng. Ông cho biết, chuyến thăm năm 2023 của Thủ tướng đã tạo xung lực rất lớn trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là trao đổi thương mại đạt 7,11 tỷ USD trong năm 2023, 9 tháng đầu năm 2024 đạt 5,8 tỷ USD và có thể đạt 10 tỷ USD trong năm 2025 như mục tiêu đề ra. Chia sẻ với bà con về tình hình đất nước, Thủ tướng cho biết, quy mô GDP tăng từ khoảng 4 tỷ USD những năm trước, lên khoảng 470 tỷ USD trong năm nay. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 60% khi bắt đầu đổi mới xuống còn hơn 1% theo chuẩn nghèo đa chiều của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng cho biết, các nước Mỹ Latinh, trong đó Brazil có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây là thị trường rất tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, thúc đẩy đàm phán các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó, hai nền kinh tế Việt Nam và Brazil có nhiều lĩnh vực, sản phẩm mang tính bổ trợ cao. Người đứng đầu Chính phủ thông tin, hiện cộng đồng người Việt Nam trên thế giới có khoảng hơn 6 triệu người, trong đó có khoảng 10% là trí thức, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Brazil trong việc ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Brazil nói riêng, là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. LÀM TỐT VAI TRÒ CẦU NỐI Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, “tắt lửa tối đèn có nhau” và giới thiệu, tạo điều kiện cho người thân, người quen sang làm việc, sinh sống tại Brazil. Đồng thời, cộng đồng người Việt Nam ở Brazil cần nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại; luôn hướng về quê hương, đất nước và làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Brazil. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước, công tác ngoại giao văn hóa, lãnh sự, cộng đồng và bảo hộ công dân. Theo Thủ tướng, hiện Việt Nam tập trung cho các dự án lớn mang tính biểu tượng, “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” như đường sắt tốc độ cao BắcNam, nghiên cứu phát triển điện hạt nhân… Với tinh thần “đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển”, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, mỗi người dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài phải phát huy tối đa khả năng của mình, ngoại giao cũng phải cao hơn, xa hơn, rộng hơn, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc… THÀNH NAM (từ Rio de Janeiro, Brazil) Tối 16/11, theo giờ địa phương (rạng sáng 17/11, giờ Hà Nội), ngay sau khi tới thành phố Rio de Janeiro, Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại đây. Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva; Thủ tướng sẽ tham dự một số hoạt động song phương với Brazil nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có tham gia Lễ khánh thành biển kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên cộng đồng người Việt Nam tại Brazil ẢNH: NHẬT BẮC THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Ngày 17/11, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiến hành bàn giao ngư dân Ngô Thanh Phong, thuyền viên của tàu cá QNg 95179 TS, bị bỏng khi tham gia khai thác hải sản ở Trường Sa và được tàu Hải quân 468 đưa về đất liền để gia đình tiếp tục điều trị. Thời điểm bàn giao, ngư dân Ngô Thanh Phong trong tình trạng tỉnh táo, không sốt; vùng mặt, cổ, cẳng tay 2 bên bong vảy lên da non, sưng đau nhẹ khớp cổ chân 2 bên. Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4; cán bộ, chiến sĩ tàu 468 và đại diện chính quyền địa phương đã gặp gỡ, động viên, thăm hỏi ngư dân gặp nạn, mong ông sớm hồi phục khi về điều trị ở đất liền. Sau khi được bàn giao, gia đình ông Phong đã thu xếp đưa ông đi điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân Ngô Thanh Phong sinh năm 1977, quê quán xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, tối 29/10, trong quá trình kiểm tra bếp nấu ăn trên tàu cá, ông Phong không may bị bình ga công nghiệp bất ngờ bùng lửa và tạt vào người. Sự cố khiến ông Phong bị bỏng ở vùng mặt, hai cánh tay. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đã tiến hành sơ cứu và đưa nạn nhân vào đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Qua thăm khám, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán ngư dân Phong bị bỏng diện rộng vùng mặt, cổ (độ I), cánh tay, cẳng tay, mu bàn tay 2 bên (độ II, III), với diện tích phần bị bỏng trên cơ thể chiếm 22%. Các y bác sĩ tiến hành xử lý vết thương, đắp gạc tẩm kem bạc, truyền dịch, tiêm kháng sinh, giảm đau; đồng thời lưu bệnh nhân tại đảo để tiếp tục theo dõi, điều trị từ đó cho đến khi thực hiện lệnh đưa về đất liền. Ngày 14/11, tàu hải quân 468 Bộ Tư lệnh Vùng 4 đang hoạt động tuần tra, kiểm soát khu vực đảo Đá Nam đã nhận lệnh đón bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây để đưa vào đất liền điều trị. Tàu cá QNg 95179 TS do ông Ngô Thành Công, sinh năm 1999, cùng quê với ông Phong, làm chủ tàu. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 35 ngư dân và ra khơi từ ngày 21/9. P.V Đưa ngư dân bị bỏng nặng từ Trường Sa về đất liền điều trị Brazil là thị trường rất tiềm năng của Việt Nam Tiến hành thủ tục bàn giao ngư dân Ngô Thanh Phong cho gia đình ẢNH: TTXVN QUẢNG BÌNH: Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Cam Liên Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1388/ QĐ-TTg, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cam Liên. Theo đó, Khu công nghiệp Cam Liên có quy mô 450ha trải rộng trên các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy). Quyết định của Phó Thủ tướng đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Cty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư xác định tổng vốn đầu tư phù hợp với quy mô diện tích và phương án xử lý tài sản công trong phạm vi dự án. UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đối với việc đã cho các doanh nghiệp thuê đất để thực hiện các dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật; thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đất đai... Dự kiến sẽ có hơn 250ha rừng trồng trên cát sẽ được chuyển đổi để thực hiện dự án Khu công nghiệp Cam Liên. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 60 tháng kể từ khi được Nhà nước giao đất. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. HOÀNG NAM Phối cảnh Khu Công nghiệp Cam Liên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==