GIẢI NHIỀU “BÀI TOÁN” THỰC TIỄN Năm nay, tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo khu vực miền Trung, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên được giới thiệu, trưng bày, thu hút sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia, các bạn trẻ yêu công nghệ. Đặc biệt, các sản phẩm đều hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn nhức nhối trong thực tế bằng việc ứng dụng công nghệ mới, hiện đại và các tác giả nghiên cứu đều có tuổi đời rất trẻ. Mang đến sản phẩm hệ thống cảnh báo và phát hiện sạt lở đất cho người dân ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm học sinh đến từ trường THCS Lê Độ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bận rộn giới thiệu công nghệ phát hiện sạt lở đất tự động và cảnh báo cho người dân, thu hút nhiều sự chú ý. Hệ thống chỉ gồm thiết bị camera, một bộ xử lý dữ liệu có thể hoạt động bằng năng lượng mặt trời kết nối với máy chủ. Thông qua hệ thống camera được lắp đặt dọc các khu vực có nguy cơ sạt lở, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu hình ảnh về dấu hiệu bất thường như: mặt đất phồng lên, xuất hiện các vết nứt, các rung chấn… Từ đó, dữ liệu sẽ được xử lý và tiến hành phân tích, đưa ra cảnh báo đến các khu dân cư bằng đèn và âm thanh. Chương trình nhận dạng ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính của nhóm sinh viên trường THPT Lê Thế Hiếu (TX Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) hấp dẫn nhiều bạn trẻ trải nghiệm. Những động tác như vẫy chào, cảm ơn… được camera ghi nhận, hệ thống máy tính “dịch thuật” và phát lại bằng ngôn ngữ qua loa. Theo em Nguyễn Hòa Thuận (thành viên nhóm tác giả), với chương trình này, việc giao tiếp với người câm điếc sẽ dễ dàng hơn, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập. “Với công nghệ máy học (learning machine), chúng em tiếp tục “huấn luyện” để hệ thống có thể nhận biết được bộ ngôn ngữ cử chỉ cũng như mở rộng ra nhiều loại cử chỉ tay được sử dụng phổ biến trong đời sống. Nhóm đang tiếp tục nâng cấp về công nghệ để hệ thống hoạt động hiệu quả hơn”, Thuận nói. SÁNG TẠO VÌ CỘNG ĐỒNG Thời gian qua, với vai trò “bệ đỡ” cho phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các tỉnh, thành Đoàn ở khu vực miền Trung chú trọng các hoạt động khuyến khích, tạo sân chơi cho ĐVTN, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các “bài toán” thực tiễn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đỡ đầu để các sản phẩm, giải pháp sáng tạo có thể ứng dụng trong thực tế, phát huy hiệu quả. Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, cuộc thi khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, ý tưởng, dự án được các bạn học sinh, sinh viên tìm tòi, sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong trường học, trong khu dân cư, trên địa bàn thành phố… “Nhiều CLB Sáng tạo trẻ, CLB đổi mới sáng tạo, STEM… được tổ chức, thu hút đông đảo các bạn trẻ, tạo ra những sân chơi lý thú, bổ ích. Trên cơ sở đó, nhiều sản phẩm sáng tạo đã được ứng dụng trong các trường học, cơ quan, tổ chức cũng như được phát triển, làm tiền đề cho các dự án khởi nghiệp học sinh, sinh viên”, anh Hùng nói. Đây là năm đầu tiên T.Ư Đoàn tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cấp khu vực nhằm tạo sân chơi sáng tạo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo miền Trung, hàng chục sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên, ĐVTN khu vực miền Trung - Tây Nguyên được trưng bày, triển lãm. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn vinh danh 11 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến tiêu biểu năm 2024. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, đánh giá các tác giả có tuổi đời rất trẻ nhưng sáng kiến, giải pháp đề xuất đã mang lại hiệu quả to lớn trong đời sống xã hội. “Thời gian qua, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đã thực sự lan tỏa. Hàng triệu ý tưởng, sáng kiến, công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo đã được thanh thiếu nhi đề xuất. Trong đó, nhiều ý tưởng, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, đơn vị”, anh Cương nói. GIANG THANH Thời gian qua, nhiều sản phẩm, giải pháp sáng tạo trẻ của ĐVTN khu vực miền Trung được “ươm mầm” và hỗ trợ thông qua phong trào sáng tạo trẻ, khuyến khích các bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn. “Đoàn Thanh niên phải nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và các giải pháp kết nối, phát huy hiệu quả các ý tưởng sáng tạo của thanh niên vào thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng những cơ chế, chính sách khuyến khích sự sáng tạo. Tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy khả năng sáng tạo”. Anh NGÔ VĂN CƯƠNG, Bí thư T.Ư Đoàn Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới do các tác giả là học sinh THCS, THPT sáng tạo ẢNH: GIANG THANH 15 GIỚI TRẺ Thứ Hai n Ngày 18/11/2024 “Bệ đỡ” cho tuổi trẻ sáng tạo CHUYỆN HÔM NAY TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam chia sẻ một thực tế, giờ đây nhiều người dùng khái niệm “mùa ô nhiễm” thay cho mùa đông, ám chỉ khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến khoảng tháng 3 năm sau. Đây là thời điểm Hà Nội và các địa phương lân cận thường chìm trong những đợt ô nhiễm bụi mịn nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ mọi người. TS. Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đưa ra con số chấn động, khoảng 70.000 người Việt tử vong mỗi năm vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí, trung bình cứ 7,5 phút lại có một người Việt tử vong vì không khí bị ô nhiễm. Con số này gần gấp đôi số người Việt tử vong trong suốt đại dịch COVID- 19. “Chúng ta cần đối xử với ô nhiễm không khí như cách chúng ta đã đối xử với COVID-19 - coi đó như một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, TS. Angela Pratt nói. Những thông tin trên cho chúng ta thấy mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Nói như PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Hoá và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, đây là vấn đề không mới nhưng rất nóng, rất cấp bách. Nghiêm trọng là vậy nhưng nhiều năm qua, vấn đề kiểm soát chất lượng môi trường không khí ở các đô thị lớn Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, nhất là khi so sánh với Bắc Kinh (Trung Quốc) hay Băng Cốc (Thái Lan), những thủ phủ từng chìm trong khói bụi nay đã được cải thiện nhiều. Việt Nam đã triển khai một số giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí như hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng mạng lưới quan trắc tiến tới cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí, triển khai một số giải pháp kiểm soát các nguồn thải lớn. Tuy nhiên, việc thực thi các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí còn rất hạn chế. Minh chứng rõ nhất là ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng hơn. Một trong những nguyên nhân chính là do nhận thức và thực thi giải pháp của chính quyền các cấp. TS. Hoàng Dương Tùng nêu một thực tế đáng buồn là vấn đề ô nhiễm không khí dường như chỉ dừng ở vai trò, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền cấp tỉnh, thành phố. Với các quận huyện, phường xã, việc nhận thức và thực thi các giải pháp kiểm soát chất lượng không khí hầu như chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, ô nhiễm không khí là câu chuyện liên quan đến mọi người, mọi nhà. Nói như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, nguồn phát thải từ khắp nơi, từ mọi người, mọi nhà, từ bếp than tổ ong, đốt vàng mã, dùng phương tiện cơ giới. Vì vậy, muốn cải thiện chất lượng môi trường không khí phải có sự tham gia của các cá nhân, gia đình, thôn xóm, phường xã, quận huyện đến chính quyền tỉnh, thành phố và Trung ương. Công việc chính là thực thi các giải pháp kiểm soát chất lượng không khí đã được đề ra trong những năm qua một cách “quyết liệt”, “bài bản” hơn. Đề xuất thành lập một Ủy ban quốc gia giải quyết ô nhiễm không khí, gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp với việc kiểm soát các nguồn thải ở địa phương là những giải pháp đang được nhiều chuyên gia đề xuất, để có thể huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm giải quyết một bài toán vô cùng cấp bách này. N.H Cấp bách TIP THEO TRANG 1 Ngày 17/11, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội quảng bá sản phẩm và kết nối đầu tư; bán kết cuộc thi thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu lần thứ VII”. Anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, cuộc thi thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu lần thứ VII sau 2 tháng phát động đã thu hút gần 2.000 dự án dự thi đến từ 8 khu vực, gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Anh, Úc. Trải qua 2 vòng chọn lọc (vòng hồ sơ và vòng Pitching top 55), 35 đội thi với những dự án tiềm năng đã bước vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết xuất hiện nhiều dự án tiềm năng nổi bật, trong đó, nhiều dự án sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Dự án Sari AI - thuê trọ cùng AI nhằm giúp hàng triệu người có nơi ở phù hợp bằng cách cập nhật dữ liệu và tư vấn bán hàng bằng AI. Dự án bước đầu kết nối, cung cấp 10 vạn phòng trọ ở Hà Nội, TPHCM. Dự án website AI là giải pháp giúp xây dựng website chỉ trong 1 ngày, giúp người quản trị nâng cao 10 lần năng suất làm việc. Hay dự án 1ManBiz là chuỗi giải pháp sử dụng AI với kỳ vọng thay thế phòng marketing và phòng chăm sóc khách hàng của hơn 5 triệu người kinh doanh online ở Việt Nam… Sau vòng bán kết, Ban tổ chức chọn ra 10 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 7/12, tại Hà Nội). LƯU TRINH Ứng dụng AI giải quyết các vấn đề của cuộc sống
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==