Tiền Phong số 323

ĐẾN 20/11 XÓA XONG TÀU CÁ “3 KHÔNG” Theo Chi cục Thủy sản Quảng Nam, tính đến ngày 8/11, tổng số tàu cá đã đăng ký trên địa bàn là 2.997 tàu. Trong đó có 1.960 tàu có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m hoạt động vùng bờ, 419 tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m hoạt động vùng lộng, và 618 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động ở tuyến khơi. Đến nay, tỉnh còn 80 cá tàu “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm), mục tiêu “xóa” tàu cá 3 không được tỉnh đặt ra hạn chót là ngày 20/11/2024. Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam Võ Văn Long cho biết, thực hiện nhiệm vụ gỡ thẻ vàng IUU, các lực lượng phối hợp triển khai kiên trì, liên tục, làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật. Việc triển khai thực hiện đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không” của Biên phòng, Chi cục Thủy sản và các địa phương ven biển đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay Quảng Nam hoàn thành đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không” được khoảng 95%. Riêng đối với tàu cá “3 không” có chiều dài từ 12m trở lên, nhiều trường hợp chưa thực hiện được việc đăng ký, cấp phép do hồ sơ máy tàu không đảm bảo. “Lực lượng đang nỗ lực tập trung thực hiện dứt điểm việc đăng ký, cấp phép tàu cá “3 không”, đến ngày 20/11 tới quyết tâm hoàn thành 100% tàu cá “3 không” dưới 12m, báo cáo Bộ NN&PTNT để chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra EC. Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai ngay việc giám sát sản lượng khai thác hải sản tại các xã, phường có bến cá tư nhân, truyền thống”, ông Long cho hay. Ngư dân Lê Quang Dũng (ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, chủ tàu cá QNa 91039 TS) chia sẻ, nhờ sự hướng dẫn, tuyên truyền của lực lượng chức năng nên giờ đây ông có thói quen cứ mỗi lần trước khi xuất bến ra khơi đều cẩn thận kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo không bị gián đoạn. Ngư dân sẵn sàng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, và tuân thủ nghiêm các quy định về pháp luật khi đánh bắt hải sản trên biển. “Trước kia ngư dân ít để ý tới việc này mà chỉ lo đánh bắt có sản lượng để đem về. Nhưng giờ chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Việc thực hiện các thủ tục được cán bộ xuống tận nơi hướng dẫn nên thuận tiện hơn nhiều”, ông Dũng bày tỏ. Theo lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, để xóa tàu cá “3 không”, địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai, hướng dẫn đăng ký, cấp phép. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh liên hệ các cơ sở đăng kiểm để hướng dẫn, hỗ trợ cho ngư dân các thủ tục đăng kiểm đối với tàu cá “3 không” thực hiện hồ sơ thiết kế, kiểm định máy thủy. Dự kiến đến ngày 20/11, toàn bộ hơn số tàu cá “3 không” của địa phương sẽ được đăng ký, được cấp giấy phép khai thác và được đăng kiểm. GIẢM NGUY CƠ TÀU VI PHẠM Theo ngành chức năng, từ năm 2023 đến nay, Quảng Nam không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và bị xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là đối với nhóm tàu câu mực khơi khi hoạt động vùng khơi giáp ranh với vùng biển các nước láng giềng. Đối với tàu cá có chiều dài 24m trở lên, nếu mất kết nối trên 6 giờ trên biển, Quảng Nam sẽ xử lý nghiêm. Thực tế đã có 10 trường hợp bị xử phạt hành chính, với tổng số tiền mà những chủ tàu này phải nộp là hơn 260 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã xử lý trên 150 vụ về khai thác IUU, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 107 vụ với tổng số tiền phạt hơn 2,2 tỷ đồng, chủ yếu là vi phạm quy định về thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở NN&PTNT phải hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định; cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNfishbase). Đồng thời kiểm tra, kiểm soát tàu ra, vào cảng theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống VMS. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các Trạm Biên phòng tuyến biển; mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Đồng thời thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tàu cá Quảng Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. HOÀI VĂN Trước những yêu cầu cấp bách tại thời điểm nước rút trong triển khai các nhiệm vụ gỡ thẻ vàng thủy sản IUU, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã toả đi cơ sở, đến tận nhà, lên tận tàu gặp ngư dân để tuyên truyền và hỗ trợ đăng ký tàu cá. “UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương hoàn thành 100% việc đăng ký, cấp phép tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m trong tháng 11/2024. Tuyệt đối không để phát sinh tàu cá “3 không”, nếu địa phương nào để phát sinh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam HỒ QUANG BỬU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Lực lượng chức năng đến tận nhà, lên tận tàu để tuyên truyền cho ngư dân về chống IUU QUẢNG NAM CHẠY ĐUA GỠ THẺ VÀNG THỦY SẢN: Đến từng nhà, "gõ" từng tàu Sở Công Thương Quảng Nam cho biết, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp hạ nguồn, thời gian qua công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn đã thu hút được nhiều dự án đầu tư mới với vốn đầu tư lớn đi vào hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất phụ tùng và các bộ phận phụ trợ phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô; nguyên vật liệu và phụ liệu, hóa chất phục vụ sản xuất ngành may mặc; linh kiện điện tử phục vụ ngành điện - điện tử. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cơ khí ô tô, dệt may, da giày giúp doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn gắt gao khi tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu cũng như đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo Sở Công Thương Quảng Nam, hiện trên địa bàn tỉnh có 2 nhóm dự án đang triển khai thực hiện đạt kết quả tốt là: Nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ và nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Với các chính sách hỗ trợ được đưa ra, đến nay tỉnh đã hình thành Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải với 31 dự án từ sản xuất linh, phụ kiện cho ngành ô tô đến lắp ráp ô tô nguyên chiếc và các ngành cơ khí; hình thành Khu công nghiệp Dệt may tại Khu Công nghiệp Tam Thăng với 21 dự án của nhà đầu tư nước ngoài và 6 dự án của nhà đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 620 triệu USD. Tỉnh cũng hình thành khu liên hiệp sợi - dệt - nhuộm - may tại huyện Quế Sơn, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí và ngành dệt may của địa phương. Theo quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng giúp doanh nghiệp tự chủ nguyên liệu đầu vào, tăng tỷ trọng nội địa trong các sản phẩm công nghiệp. Tỉnh cũng tập trung vào các ngành, lĩnh vực sản xuất có hàm lượng cao về công nghệ, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. NGUYỄN BẰNG Quảng Nam muốn tăng tỷ trọng nội địa hóa trong các sản phẩm công nghiệp 13 XÃ HỘI Thứ Hai n Ngày 18/11/2024 EVNHANOI cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, những ngày gần đây, trên địa bàn Hà Nội, một số đối tượng lừa đảo, mạo danh nhân viên điện lực, sử dụng số điện thoại di động cá nhân gọi điện và yêu cầu người dân thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản số tiền điện phải thanh toán vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này. Khi khách hàng từ chối, những đối tượng này ngay lập tức có thái độ khiếm nhã, sử dụng lời nói bất lịch sự với khách hàng, đe dọa cắt điện của khách hàng. Đại diện EVNHANOI cho biết: "EVNHANOI khẳng định tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền điện". EVNHANOI đã đưa vào sử dụng hệ thống định danh cuộc gọi để hạn chế tình trạng giả danh nhân viên điện lực gọi điện lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân của khách hàng. Việc hiển thị định danh cụ thể với từng nhà mạng viễn thông như sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone sẽ hiển thị tên "EVNHANOI"; Vietnammobile, Gtel sẽ hiển thị số "0963001288". Đồng thời khuyến cáo khi nhận được cuộc gọi, nghi ngờ mạo danh nhân viên ngành điện, khách hàng sử dụng điện cần thông báo ngay đến Tổng đài của Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNHANOI theo số điện thoại 19001288 để được tư vấn, hỗ trợ 24/7. HIỂU MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==