Tiền Phong số 323

Theo cáo trạng, tháng 3/2024, trong khi đi rÞng, A Pher, A Sun, A Lãi, A Nghĩ và A Thum phát hiện tại lô 3a, lô 3b thuộc khoảnh 1, tiểu khu 337 trên địa bàn thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring, có diện tích đất tương đÔi bằng phẳng, thuận lợi để canh tác nên nảy sinh ý định phát rÞng để lấy đất canh tác. Đây là diện tích rÞng tự nhiên được giao cho UBND xã Đăk Hring và cộng đồng dân cư thôn Đăk Klong (xã Đăk Hring) quản lý, bảo vệ. Sau đó, các bị cáo chia phần diện tích đất rÞng trên thành năm phần rồi dùng dao rựa, cưa máy chặt phát cây rÞng để trồng sắn (mì). Giữa tháng 4/2024, UBND xã Đăk Hring tổ chức tuần tra, kiểm tra và phát hiện tại khu vực trên có dấu hiệu phá rÞng trái pháp luật. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà phÔi hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định các đÔi tượng đã chặt phá và đÔt cháy tổng diện tích gần 11.400m2, khÔi lượng gỗ bị thiệt hại gần 44m3, quy ra giá trị tiền trên 100 triệu đồng. Quá trình điều tra, các đÔi tượng liên quan đến vụ phá rÞng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đồng thời, tự giác khắc phục hậu quả bằng cách mua cây giÔng về trồng lại toàn bộ diện tích đất rÞng đã bị chặt phá và nộp phạt sÔ tiền 55 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã trung thực khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm và mong muÔn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Qua xem xét hành vi, tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt A Sun và A Pher mỗi bị cáo 22 tháng tù giam; bị cáo A Lãi và A Nghĩ cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Riêng bị cáo A Thum lĩnh án 20 tháng tù giam. P.V LƯỢN LỜ VỢT TIỀN NHANH NHƯ “MÁY” Cứ mỗi cuÔi tuần, phÔ đi bộ hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lại tấp nập người đi bộ, tham quan. Bất kỳ ai đến phÔ đi bộ đều có thể thấy, khắp các tuyến đường trong không gian này gần như bị phủ kín bởi hàng rong. TÞ dịch vụ cho thuê xe điện trẻ em, bán nước, đồ chơi đến các món ăn vặt, tất cả đều bày tràn lan, chiếm dụng cả vỉa hè lẫn lòng đường. Điều này tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, ảnh hưởng lớn đến không gian vui chơi giải trí của người dân, đồng thời gây mất trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị. Tại đây, phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận được cảnh thành viên của Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và PhÔ cổ Hà Nội (gọi tắt là Đội An ninh trật tự) lượn lờ “thu phế” vào một sÔ khung giờ nhất định. Khoảng 21h30 ngày 9/11, tại phÔ Đinh Tiên Hoàng (trong không gian phÔ đi bộ), sau hơn một tháng theo dõi, bÔ trí góc máy, phóng viên ghi lại được cảnh một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần tím than (giÔng màu quần của Đội An ninh trật tự) trang bị còi, xuất hiện và nhanh chóng tiếp cận các hàng rong để thu tiền. Người này thu 30.000 đồng tÞ các hàng bán nhỏ lẻ như kẹo kéo, bò bía và 50.000 đồng đÔi với những sạp lớn hơn như gian hàng trò chơi phi tiêu vào bóng. Mỗi khi thanh niên mặc áo phông đen này đến gần, những người bán hàng đã chuẩn bị tiền tÞ trước, nắm gọn trong tay để đưa cho anh ta. Có người bán hàng chưa kịp chuẩn bị tiền, anh ta đi vòng vèo, lượn quanh quán. Khi thấy đã có tiền, thanh niên mặc áo phông đen áp vào chộp tiền rất nhanh. Phải bÔ trí các phương án tiếp cận khác nhau, phóng viên Tiền Phong mới ghi được cảnh lấy tiền điệu nghệ này. Sau khi nhận tiền, thanh niên này liền đút tiền vào túi và tiếp tục vòng sang các hàng khác. Phạm vi thu tiền tÞ gần trụ sở UBND TP Hà Nội về gần toà nhà Hàm Cá Mập. Cũng trên phÔ Đinh Tiên Hoàng, một thanh niên khác có dáng người to béo, mặc trang phục màu sữa, có lô gô của Đội An ninh trật tự đi thu tiền trên đoạn đường ngược lại. Trong khi di chuyển, thanh niên này cầm món đồ chơi bằng nhựa, hình thanh kiếm chọc ghẹo người bán hàng, có khi thực hiện động tác “chém” vào cổ những người bán hàng. Có lúc thanh niên này còn bÔc đồ ăn của những người bán hàng. SÔ tiền thanh niên này thu tÞ những người bán hàng rong nhỏ lẻ cũng ở mức 30.000 đồng mỗi lượt. Có những thời điểm, thanh niên mặc áo phông đen và thanh niên mặc đồng phục của Đội An ninh trật tự gặp nhau nói chuyện trao đổi, đùa cợt. LỘT ÁO ĐỘI AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ ĐI THU TIỀN Khoảng 21h30 ngày Chủ nhật, 10/11, phóng viên chứng kiến cảnh, sau khi thu tiền xong, nam thanh niên mặc áo phông đen và người mặc trang phục của Đội An ninh trật tự to béo gặp nhau tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Phóng viên đã ghi lại hình ảnh hai người này móc tất cả tiền trong túi áo, túi quần vÞa thu được ra để sắp xếp lại và đếm, sau đó trao đổi tiền cho nhau. Mỗi người cầm một tệp tiền dày cộp, mệnh giá tÞ 10.000 - 100.000 đồng. Một người tự bỏ riêng một phần vào túi áo. Để xác minh danh tính người thanh niên mặc áo phông đen, phóng viên tiếp tục theo dõi. Sau khi sắp xếp, chia tiền, thanh niên mặc áo phông đen di chuyển về phía WC công cộng hướng mặt hồ, gặp hai người mặc trang phục của Đội An ninh trật tự. Tại đây, thanh niên này mặc lại chiếc áo của Đội An ninh trật tự và cùng một người khác đi tuần tra. Nhiều ngày trước đó, phóng viên ghi nhận cảnh nhiều thành viên khác của Đội An ninh trật tự đi thu tiền người bán hàng rong. Việc thu tiền này diễn ra nhanh như chớp. Thậm chí, ngay cả với những người bán hàng khuyết tật, họ cũng không tha. Theo quan sát, trên phÔ đi bộ Hoàn Kiếm có tới hàng trăm hàng rong, ước tính sÔ tiền thu được mỗi tÔi lên đến nhiều triệu đồng. Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận lực lượng Đội An ninh trật tự thu tiền của hội nhóm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao đường phÔ tại đây. Đơn cử, khi thấy một nhóm đang nhảy, một thành viên của Đội An ninh trật tự đã tới trao đổi với hai người đại diện của nhóm. Sau khoảng 15 phút, thành viên của Đội đã mở điện thoại đưa hình ảnh thanh toán qua mã QR cho người đại diện nhóm quét. Ngay sau đó, phóng viên đã gặp hai người đại diện nhóm nhảy để xác minh. Họ xác nhận, vÞa phải chuyển khoản 300.000 đồng để được tổ chức nhảy khoảng 2 - 3 tiếng. “Chúng em đóng tiền tÞ 300.000 đồng - 500.000 đồng phụ thuộc vào hoạt động ít hay nhiều thời gian”, một người nói. NGUYỄN HẢI - HẢI DƯƠNG Đầu năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội. Đội An ninh trật tự, một đơn vị chuyên trách trực thuộc Ban Quản lý, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách nhằm duy trì an ninh trật tự. Ngoài công tác tuyên truyền, Đội còn thực hiện giám sát và phối hợp cùng các cơ quan chức năng, như công an, để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc bán hàng rong và chiếm dụng vỉa hè. 11 n Thứ Hai n Ngày 18/11/2024 PHÁP LUẬT Nam thanh niên mặc áo phông đen sau khi thu tiền bán hàng rong đã mặc lại trang phục của Đội An ninh trật tự Hầu hết tiền thu phế được cuộn tròn lại để tránh bị người xung quanh nhận diện Nhiều thành viên khác của Đội An ninh trật tự cũng thu tiền bán hàng rong Hai bạn nữ, đại diện nhóm nhảy xác nhận với phóng viên, họ phải chuyển khoản 300.000 đồng cho người mặc trang phục của Đội An ninh trật tự Mỗi quầy hàng rong tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) phải chung chi cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự từ 30.000 đồng -50.000 đồng/ buổi. Có nhóm biểu diễn thể thao phải đóng từ 300.000 - 500.000 đồng/lần. Sau nhiều tháng thâm nhập, nhóm phóng viên Tiền Phong ghi được những cảnh nhận tiền điệu nghệ với nhiều chiêu thức che đậy tinh vi… Xét xử công khai 5 đối tượng hủy hoại rừng “Làm luật” ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm Sáng 17/11, tại Nhà rông thôn Tua Ria Pêng, xã Đăk Hring, TAND huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Hủy hoại rừng” đối với 5 bị cáo A Sun, A Pher, A Lãi, A Nghĩ, A Thum- cùng trú tại thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Tòa đã tuyên phạt 5 bị cáo với tổng hình phạt 112 tháng tù giam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==