3 THỜI SỰ nThứ Bảy n Ngày 16/11/2024 Hội thảo do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức, sáng 15/11. PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Vì thế, ông cho rằng, đây chính là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. "Đây cũng là thời điểm hội tụ tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới", ông Phúc nói. Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, trong các yêu cầu lịch sử của kỷ nguyên vươn mình, yêu cầu có ý nghĩa đột phá trong kiến tạo kỷ nguyên mới là đột phá về tư duy nhận thức. “Trước đổi mới, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, dân chủ là dễ bị quy kết lắm đấy. Nhưng ta đổi mới được là nhờ có đổi mới tư duy, nhận thức", ông Phú nói. Ông nhấn mạnh, yêu cầu bao trùm trong kiến tạo kỷ nguyên mới là đột phá đi thẳng vào hiện đại, vào những lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời giải quyết triệt để những điểm nghẽn đang kìm hãm, cản trở sự phát triển của đất nước. “Từng đồng tiền, bát gạo, từng mét vuông đất rừng, ngư trường, biên cương, từng vỉa quặng, từng giờ từng ngày lao động và khả năng của mỗi con người… cần phải được quý trọng, bồi đắp, khai phóng để tạo thành của cải vật chất. Tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, cần kiệm xây dựng đất nước phải trở thành quốc sách”, ông Phú nói. ĐỀ XUẤT NHẤT THỂ HÓA, TINH GỌN BỘ, NGÀNH Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông cho rằng, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải là một cuộc cách mạng. “Nếu chỉ dừng lại ở cải cách và đổi mới không thôi thì khó có thể giải quyết được căn bệnh cồng kềnh, trì trệ, kém linh hoạt như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rất rõ”, ông Thông nêu. Để đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo ông Thông, trước hết Đảng phải tiên phong trong đổi mới chính mình, từ đó dẫn dắt quá trình đổi mới của cả hệ thống chính trị. Đảng phải tự đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức bộ máy của mình theo hướng tinh gọn, hiệu quả và mạnh dạn khắc phục tình trạng bộ máy đảng song trùng với bộ máy nhà nước, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm. Với quan điểm đó, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề xuất nghiên cứu thực hiện nhất thể hóa các chức vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước theo nguyên lý, trong một tổ chức, địa phương chỉ có 1 người đứng đầu. “Hiện nay, mỗi địa phương có rất nhiều người đứng đầu, khó xác định lắm”, ông Thông nói. Với bộ máy nhà nước, ông Thông kiến nghị chuyển từ tư duy “uy quyền” sang tư duy phục vụ. Nhà nước phải đổi mới tư duy, chỉ làm những việc xã hội không làm được, nền kinh tế không làm được, doanh nghiệp không làm được. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật kiến nghị tiếp tục tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ theo nguyên tắc bộ đa ngành, đa lĩnh vực, mỗi nhiệm vụ quản lý chỉ do một bộ chịu trách nhiệm, tạo căn cứ để giảm bớt số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ so với số lượng hiện hành. Ông đề nghị tái cấu trúc các cơ quan thuộc Chính phủ theo mô hình các cơ quan thực thi để khắc phục tình trạng lẫn lộn chức năng hoạch định chính sách pháp luật và chức năng tổ chức thực thi chính sách, phòng, chống nguy cơ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. VĂN KIÊN Bao trùm Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là bầu không khí hứng khởi, niềm tin và kỳ vọng từ các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học về một cuộc cải cách, đột phá mạnh mẽ mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo để đất nước vươn mình mạnh mẽ. Kỳ vọng cải cách mạnh mẽ được nêu bật tại Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” Tinh gọn bộ máy là chìa khóa để đổi mới Nhấn mạnh giải pháp xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, ông Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, đây là "chìa khóa để đổi mới". “Để có nền quản trị hiệu lực, hiệu quả, từ khóa hiện nay chúng ta cần làm là giải quyết điểm nghẽn của điểm nghẽn là thể chế và hướng tới tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", ông Bình nói. CHUYỆN HÔM NAY Theo các chuyên gia, nếu những thông điệp trên được thực hiện thì đó chính là cuộc “đổi mới lần 2” sâu rộng và toàn diện để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Gần 40 năm trước, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Đại hội lần thứ VI (năm 1986) của Đảng quyết định tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, xóa bỏ cơ chế quan liêu tập trung bao cấp… Chỉ với những câu chữ ngắn gọn, cô đọng, song cơ chế mới đã lập tức mang lại những hiệu quả tức thì cho kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân. Theo đó, trên những cánh đồng, thay vì cảnh vừa làm, vừa chơi là một không khí lao động hăng say của người nông dân trên mảnh đất của mình. Điều này giúp cho ruộng đồng trở nên tươi tốt, năng suất lúa tăng cao, người dân không còn cảnh thiếu ăn, thiếu lương thực, thực phẩm... Kết quả, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng với thế giới. Tính đến năm 2023, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng gấp gần 100 lần so với năm 1986. Việt Nam đang nằm trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài... Tuy vậy, chúng ta không thể chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được. Nhìn ra thế giới để thấy, nhiều quốc gia, từ làng chài, sa mạc khó khăn, bằng “tầm nhìn thay đổi quốc gia”, với những cải cách sâu rộng, thực chất, chỉ sau vài chục năm đã “vươn mình” trở thành những quốc gia phát triển, thành những trung tâm tài chính, thương mại, đầu tư hàng đầu thế giới như: Singapore, UAE, Qatar, Hàn Quốc… Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, động lực đổi mới kinh tế từ lần thứ nhất ở nước ta tạo ra giờ đây đã cạn. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ trên thế giới đã và đang tạo ra những thay đổi, những xu thế phát triển, cách thức quản trị mới chưa từng có. “Nếu không có cuộc đổi mới lần thứ 2 một cách sâu rộng, thực chất, hiệu quả thì nền kinh tế của chúng ta sẽ mãi luẩn quẩn ở mức trung bình, khó bứt phá “vươn mình”. Nếu thế, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, “chưa giàu đã già” là rất hiện hữu”, một chuyên gia tâm sự. Từ nay đến Đại hội XIV của Đảng thời gian không còn nhiều. Đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới. Để thực hiện được điều đó, hơn lúc nào hết cần sự nhất trí, đồng lòng cao nhất của cả hệ thống chính trị và người dân để thực hiện cho bằng được những cải cách, những đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và sẽ đề ra để đất nước "vươn mình", hiện thực khát vọng hùng cường. V.K Đổi mới lần 2 TIP THEO TRANG 1 200 ngày tập kết ra Bắc tại Cà Mau Ngày 15/11, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “200 ngày tập kết ra Bắc tại Cà Mau - Tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử”. Đây là dịp để cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu mạnh. Tại Hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết, Cà Mau là 1 trong 3 khu vực Nam bộ được vinh dự chọn làm khu tập kết với thời gian dài nhất để tổ chức lực lượng vũ trang của Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu... Việc tổ chức tập kết ra Bắc năm 1954 và tổ chức tập kết 200 ngày ở Cà Mau không chỉ thực hiện nội dung Hiệp định Giơnevơ, mà còn tái lập trật tự ổn định sau chiến tranh. “Hội thảo khoa học 200 ngày tập kết ra Bắc có ý nghĩa thiết thực không chỉ với Cà Mau, còn đối với cả nước. Đây là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc và là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại sự kiện lịch sử “tình sâu nghĩa nặng” của đồng bào, chiến sĩ nhân dân hai miền Nam - Bắc trong những ngày kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc”, bà Mai nói. TÂN LỘC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==