Xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông) được xem là một trong những khu vực khó khăn nhất tỉnh Lâm Đồng. Với tấm lòng tận tụy, trái tim yêu nghề, yêu trẻ, nhiều năm qua, cô gái đất Cảng Phạm Thị Thuyết (32 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Liêng Srônh, luôn kiên trì vượt mọi thử thách, từng bước đem con chữ đến với các em học sinh người dân tộc thiểu số nơi đây. Thuyết sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp sư phạm năm 2012, cô xa gia đình vào dạy học tại Đam Rông - một huyện đặc biệt khó khăn, đang thụ hưởng Nghị quyết 30a/2008/ NQ-CP. Cô lần lượt công tác tại Trường Tiểu học Đạ M’Rông, Trường Tiểu học Đa Nhinh và hiện nay là Trường Tiểu học Liêng Srônh (cùng huyện Đam Rông). Năm 2012, lần đầu công tác tại huyện miền núi Lâm Đồng, Thuyết chỉ mới 20 tuổi. Chị phải học làm quen với khí hậu hai mùa mưa nắng, địa hình đồi núi, dốc cao ngoằn nghèo, khó khăn trong đi lại. Để đến được điểm trường, cô giáo trẻ phải băng qua những con đường đất đỏ lầy lội, núi rừng hiểm trở; vào mùa mưa lũ, giao thông bị chia cắt. “Có những ngày, tôi phải đi bộ băng rừng vượt núi cả mấy tiếng đồng hồ, người lấm lem bùn đất nhưng vẫn luôn cố gắng để đem cái chữ đến bản cho các em. Tôi biết, các em bị thiệt thòi nhiều so với bạn cùng trang lứa ở những vùng thuận lợi. Tôi không muốn các em bị mù chữ, tương lai phải gắn bó cả đời với rẫy nương, cái đói, cái nghèo”, cô Thuyết chia sẻ. Trường Tiểu học Liêng Srônh nằm ở địa bàn khó khăn nhất của huyện Đam Rông. Trường có hơn 87% học sinh người dân tộc thiểu số, thiếu thốn về sách vở, quần áo,… và phụ huynh chưa quan tâm đúng mức. Đã không ít lần, cô Thuyết cùng các giáo viên phải đi vận động, thuyết phục phụ huynh cho con trở lại trường. Nhờ sự chân thành và nỗ lực của cô, nhiều phụ huynh đã thay đổi nhận thức tạo điều kiện tốt hơn cho con đến trường. “Mình rất sợ các em vì khó khăn mà phải nghỉ học để theo cha, mẹ lên nương rẫy. Phụ huynh đa số người đồng bào dân tộc thiểu số, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học. Các em chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của gia đình”, cô Thuyết nói. Trong quá trình giảng dạy, cô Thuyết luôn tìm tòi, sáng tạo những cách dạy phù hợp để các em dễ hiểu, bởi đa phần các em chưa nói thành thạo tiếng Việt, một số chủ yếu nói tiếng mẹ đẻ. Cô đã kiên nhẫn dạy từng từ, từng câu, sử dụng hình ảnh và phương pháp học thông qua các trò chơi để các em dễ tiếp thu hơn. Nhờ đó, sau một thời gian, các học sinh dần tiến bộ và có thêm động lực học tập. “Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi thấy các học sinh của mình trưởng thành, có thể tự đọc, tự viết, tự mở ra những cánh cửa tri thức. Dù rằng con đường còn đầy gian nan, nhưng chỉ mong các em tới gần hơn với ước mơ”, cô Thuyết chia sẻ thêm. Cô Thuyết còn là một Bí thư Đoàn trường gương mẫu trong các hoạt động, phong trào do Đoàn các cấp tổ chức, phát động. Cô đã được Hội LHTN Việt Nam huyện Đam Rông tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2024”. Cô là 1 trong 60 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức. THÁI LÂM 12 GIỚI TRẺ n Thứ Bảy n Ngày 16/11/2024 Tuyên dương 60 giáo viên tiêu biểu Tối 15/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Tại chương trình đã tuyên dương 60 gương thầy cô tiêu biểu trong toàn quốc. Đây là những giáo viên đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng hải đảo; cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia công tác xóa mù chữ; giáo viên các trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý. Trong chương trình, mỗi thầy cô giáo được nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam; biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Năm 2024 ghi dấu 10 năm chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Theo Ban Tổ chức, trong 10 năm qua, chương trình đã lựa chọn và tuyên dương 576 giáo viên. XUÂN TÙNG Cô Phạm Thị Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh cho biết, câu chuyện của cô Phạm Thị Thuyết là minh chứng cho sức mạnh của lòng yêu nghề, tinh thần kiên cường và lòng nhân ái. Cô là “người hùng thầm lặng”, ngày ngày miệt mài mang tri thức đến vùng sâu vùng xa, góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em. Những “hạt mầm” tri thức mà cô Thuyết đã gieo trồng đang từng ngày lớn lên và mang đến những đổi thay tích cực cho xã hội. “Cuộc sống nơi vùng khó không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn thử thách lớn về tinh thần. Có những ngày băng rừng vượt núi để tới bản nhưng chưa bao giờ tôi nản lòng. Chính ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của các em là động lực để tôi tiếp tục trên hành trình này”, cô giáo Phạm Thị Thuyết (Lâm Đồng), chia sẻ. Cô Phạm Thị Thuyết (bên phải) là một Bí thư Đoàn trường gương mẫu năng nổ trong các hoạt động, phong trào của Đoàn - Hội Vượt ngàn cây số gieo chữ Chị Ngô Thị Kim Tiên, chuyên gia giảng dạy trong diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, cho biết với những thay đổi trong môi trường học đường và ảnh hưởng của mạng xã hội, các em học sinh đang đối mặt với nhiều thách thức về quan hệ xã hội, trong đó có tình bạn và những tình huống dễ dẫn đến bạo lực học đường. Chương trình này giúp các em nhận thức đúng về giá trị của tình bạn chân thành, tạo dựng một môi trường an toàn và tích cực tại trường học. Đây là cách để các em hiểu và tránh những hành vi bạo lực, biết cách ứng xử hòa nhã và phát triển lòng yêu thương, sự tôn trọng lẫn nhau. Chị Tiên cho biết thêm, việc giảng dạy các kỹ năng sống và cách xây dựng tình bạn đẹp giúp các em trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng. Các em biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác, từ đó tạo nền tảng cho những mối quan hệ bạn bè bền vững, biết cách xử lý tình huống khi xảy ra xung đột. Các em có thêm sự đồng cảm và chia sẻ, cảm thông với cảm xúc của người khác, xây dựng lòng nhân ái và sự tử tế. Điều này không chỉ giúp xây dựng một môi trường học tập thân thiện mà còn góp phần hình thành nên những công dân có trách nhiệm trong tương lai. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, 2 năm qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã triển khai Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường tại 32 liên Đội trường Tiểu học và THCS trên toàn tỉnh, với hơn 25.000 học sinh tham gia. Chương trình nhằm giáo dục ý thức đạo đức, lối sống và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong trường học. NGUYỄN THẮNG THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: Bà Cao Ngọc Thúy SN 1991 trú tại T10. Xã Ea Bar, H.Buôn Đôn, tỉnh ĐắkLắk. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017, nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Lâm Văn Hà Y/C tòa tuyên bố bà mất tích. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng báo mà bà không có mặt, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NHẤT PHONG THÔNG BÁO Thành lập và hoạt động tại địa chỉ: Số 120/9A đường Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giấy đăng ký hoạt động số: 40.02.0093/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 21/10/2024. Lĩnh vực hành nghề của Công ty: - Tham gia tố tụng; - Tư vấn pháp luật;- Đại diện ngoài tố tụng;- Dịch vụ pháp lý khác. Người đại diện: Luật sư PHẠM XUÂN BÍNH Chức vụ: Giám đốc. Điện thoại: 0905 533 167, Email: luatsunhatphong@gmail.com. Chứng chỉ hành nghề số: 14331/TP/LSCCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày: 06/7/2017. Thẻ luật sư số 12272/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: 24/8/2017. Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk. Quảng cáo EVNHANOI khuyến cáo người dân không dán quảng cáo trên trụ điện Những năm qua, tại Hà Nội, cột điện, tủ điện hay trạm biến áp trở thành nơi để treo, dán những quảng cáo, rao vặt, tìm giấy tờ… Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, các tờ rơi, quảng cáo không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Các biển cấm bị che lấp bởi những tờ quảng cáo làm mất đi tính cảnh báo và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, nhất là vào thời điểm mưa bão hoặc nắng nóng. Theo EVNHANOI, hiện nay, pháp luật đã có những quy định xử phạt về các hành vi nêu trên. Cụ thể, căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 38 về việc xử phạt hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo, mức phạt tiền 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 38 quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Bên cạnh đó căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 5, trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi. HIỂU MINH Bắc Ninh: Xây dựng tình bạn đẹp trong trường học Thời gian qua, Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức đã tạo sân chơi bổ ích và góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho học sinh. Diễn đàn tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thu hút nhiều học sinh tham gia
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==