5 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 15/11/2024 TẤT CẢ HỌC SINH THAM GIA ĐỀU LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG Dự họp báo có anh Lê Hải Long, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo, T.Ư Đoàn; anh Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn thanh niên, Bộ KH&CN; ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong. Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định, cuộc thi VSAR là sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào học tập và ứng dụng STEM vào đời sống. Sự kiện này không chỉ là sân chơi khoa học công nghệ dành cho học sinh mà còn là một hành trình kết nối tri thức, lan tỏa niềm đam mê khoa học - công nghệ và khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng tìm tòi, sáng tạo. “Ban Tổ chức tin rằng, cuộc thi sẽ tạo ra những tác động tích cực, đẩy mạnh phong trào học tập nghiên cứu khoa học công nghệ học đường, qua đó góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khẳng định vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong việc dẫn dắt phong trào thanh thiếu niên, đưa khoa học và công nghệ tiếp cận gần gũi với thế hệ trẻ”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Báo Tiền Phong với năng lực và kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô quốc gia trong những năm qua đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong đời sống giới trẻ, nhân dân cả nước. Việc tổ chức cuộc thi VSAR 2024 không chỉ nhằm tạo cơ hội để thể hiện kiến thức, tài năng mà còn là điểm hẹn để các em học hỏi, giao lưu, qua đó trau dồi tri thức khoa học công nghệ cũng như kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu, sẵn sàng đóng góp cho sự đổi mới, phát triển của đất nước. Cuộc thi với chủ đề “Nông nghiệp xanh - Phát triển bền vững” cùng các giải pháp công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa nhằm giải quyết các thách thức trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một chủ đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc hướng đến sự phát triển bền vững, đạt mục tiêu kép vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa bảo vệ môi trường nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. “Cuộc thi không lựa chọn ý tưởng xa vời mà gắn với quốc gia và mang tính thời đại. Những gì thân gần, học sinh có thể áp dụng được để gieo vào học sinh tình yêu với công việc, tình yêu với gia đình, quê hương đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Với nhiều nội dung thi và các bảng đấu đa dạng, thiết thực, cuộc thi là cơ hội để hàng nghìn học sinh trên cả nước được trải nghiệm, khám phá và áp dụng các kiến thức về lập trình, điều khiển robot và phát triển tư duy sáng tạo. Không chỉ đơn thuần là một sân chơi khoa học, cuộc thi còn là nhịp cầu kết nối, nơi các em học sinh từ khắp mọi miền đất nước được giao lưu, học hỏi và cùng phát triển. “Trong hành trình này, tất cả các em đều là người chiến thắng khi đã trau dồi tư duy, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng đam mê công nghệ để kiến tạo một tương lai tươi sáng. Chúng tôi tin rằng, thông qua cuộc thi, các em không chỉ phát triển khả năng cá nhân mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ. NÊU BẬT TINH THẦN ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Anh Lê Hải Long bày tỏ, Hội đồng Đội T.Ư vui mừng bởi lần đầu tiên các em học sinh tham gia cuộc thi ở cấp quốc gia. Đối tượng của cuộc thi phủ khắp từ tiểu học, THCS, THPT, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học, THCS. Với 26.000 trường tiểu học, THCS, tổng số 16 triệu học sinh, Hội đồng Đội T.Ư tuyên truyền tới các cấp đoàn đội, hướng dẫn các em tham gia cuộc thi. “Chúng tôi tham gia với báo Tiền Phong, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung còn tuyên truyền tới các trường để học sinh tham gia, quan trọng hơn chính là mong muốn học sinh, thanh niên Việt Nam có được môi trường sáng tạo để sau này có cơ hội phục vụ đất nước, mang lại tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học trong các em”, anh Long khẳng định. Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định, báo Tiền Phong phối hợp tổ chức cuộc thi rất đúng và trúng, trong bối cảnh cả nước thực hiện hoàn tất lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hạt nhân của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là giáo dục STEM. Đây là giải pháp kết hợp kiến thức để ứng dụng vào thực tiễn. Hà Nội đã chỉ đạo triển khai rất mạnh trong các trường từ công lập đến tư thục. Cuộc thi là sân chơi để các trường có thể bung ra khẳng định những đổi mới trong dạy và học STEM thời gian qua. Bà Lê Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS chất lượng cao Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội), bày tỏ mong muốn, học sinh có được sân chơi tạo động lực cho học sinh hội nhập. Khi biết thông tin về cuộc thi quy mô này, nhà trường đã truyền thông và định hướng cho học sinh từ đầu năm học. Trường có 4 đội thi để học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi và đẩy mạnh phong trào học tập tại trường. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập, mời chuyên gia hướng dẫn ngoại khóa. “STEM bắt đầu từ các bài giảng khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. STEM có thể biến những ước mơ của học sinh thành thực tế. Các tỉnh thành có đến đâu, làm đến đó. Chúng tôi mong muốn học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, tỏa sáng ước mơ của mình”, bà Nguyệt nói. NGHIÊM HUÊ Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2024 (Vietnam STEM AI Robotics - VSAR) dành cho học sinh phổ thông với chủ đề “Nông nghiệp xanh - Phát triển bền vững”, ngày 14/11 tại Hà Nội. Cuộc thi VSAR năm 2024 bao gồm 5 giải đấu chính: Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR), chủ đề “Nông nghiệp xanh - Phát triển bền vững”; IYRC Việt Nam 2024, chủ đề “Năng lượng xanh”; Giải vô địch MakeX, chủ đề “Robot giao hàng thông minh”; Giải Vô địch Tekmonk Coding Olympiad, chủ đề “Trường học tương lai”; Giải Vô địch Robot ảo - ViRC, chủ đề “Rapid Relay”. Ban Tổ chức Cuộc thi VSAR nhận đơn đăng ký dự thi từ nay đến hết ngày 10/12. Học sinh quan tâm có thể đăng ký tham gia qua website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ https://vsar.vn. Thời gian diễn ra vòng chung kết của cuộc thi là ngày 21/12, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, TP Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật hơn 400 triệu đồng và hơn 600 triệu đồng học bổng của các học viện, các hãng công nghệ. CUỘC THI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA STEM, AI VÀ ROBOTICS 2024: Học sinh có cơ hội giao lưu, tỏa sáng ước mơ Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã nêu bật những lợi thế, thuận lợi của Đà Nẵng trong việc xây dựng, phát triển Khu Thương mại tự do và phát triển ngành logistics để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực và quốc tế. Với sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thành đề án để trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối năm nay để tận dụng hiệu quả thời gian thí điểm thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết 136 ngày 26/6/2024 của Quốc hội. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh việc phát triển cảng biển Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng là một trong những điều kiện để Đà Nẵng thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước về cho thành phố và cả vùng động lực miền Trung khi hình thành Khu Thương mại tự do. “Thành phố đang nỗ lực nghiên cứu xây dựng, áp dụng có hiệu quả các chính sách, quy định về phát triển dịch vụ logistics, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết để tạo điều kiện cho dịch vụ logistics phát triển”, ông Cường nói. Ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu về các mô hình khu thương mại tự do trên thế giới. Việc thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là cơ sở để thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước. Việc phát triển mô hình các khu thương mại tự do sẽ là cơ hội thuận lợi đưa ngành dịch vụ logistics phát triển, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. NGUYỄN THÀNH Cảng biển Liên Chiểu đang được đầu tư xây dựng sẽ gắn liền với Khu Thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN THÀNH Động lực mới phát triển ngành logistics Ban tổ chức trao bảng danh vị cho các đơn vị tài trợ ẢNH: TRỌNG TÀI Ngày 14/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn đàn “Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - Động lực mới phát triển ngành logistics”, thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư… trong và ngoài nước.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==