Tiền Phong số 320

NHỮNG NHU CẦU ĐẮT ĐỎ Hạnh Nhân (24 tuổi, chuyên viên marketing tại một công ty công nghệ ở TPHCM) có thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng. Mức thu nhập này khá cao so với nhiều người, nhưng Nhân thừa nhận hiếm khi cô tích lũy được gì sau mỗi tháng. Thay vào đó, phần lớn số tiền đều được chi vào các nhu cầu cá nhân. Mỗi tháng, Nhân dành 12 triệu đồng thuê căn chung cư cao cấp, coi đây là không gian giúp cô cảm thấy thoải mái và nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng. Phần còn lại của thu nhập cũng nhanh chóng “bốc hơi” bởi lối sống, cách chi tiêu mạnh tay của cô. Không chỉ ăn uống bên ngoài mỗi ngày, với khoản chi lên đến 5 triệu đồng cho các bữa sáng, cà phê và đồ ăn vặt, giải trí cuối tuần, Nhân còn tự “nâng cấp” trải nghiệm của mình với những bữa tối tại các nhà hàng đắt đỏ. Cô cùng đồng nghiệp có thói quen ăn lẩu Trung Quốc vào tối thứ Sáu, thường kết hợp thêm karaoke sau đó. Với chi phí trung bình khoảng 500.000 đồng cho mỗi lần tụ tập, chỉ tính riêng các bữa ăn cuối tuần, số tiền của Nhân cho ăn uống và giải trí ngốn ít nhất 10 triệu đồng/ tháng. Thêm vào đó, cô dành vài triệu đồng cho làm đẹp và mua sắm quần áo, phụ kiện, liên tục “cập nhật” tủ đồ để đáp ứng các sự kiện công việc, cuộc gặp với đối tác. Nhân cho biết đây là cách giúp cô cảm thấy xứng đáng với công sức làm việc nhưng rồi cô cũng cười thú nhận, đến cuối tháng thường phải ăn mì gói để cầm cự. Cô thậm chí vẫn còn các khoản nợ chưa trả hết. Chi tiêu vượt khả năng khiến Nhân gần như sống với tình trạng “vay trước, trả sau” và dù tự nhủ sẽ tiết kiệm hơn, cô gái trẻ vẫn chưa tìm được cách thoát khỏi vòng xoáy này. Minh D (18 tuổi, nữ sinh năm nhất một trường đại học quốc tế danh tiếng ở TPHCM) lại ăn cả tiêu rộng nhờ vào sự hỗ trợ tài chính dồi dào từ gia đình. Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Minh D không bị áp lực và lo lắng về tài chính. Hằng ngày, cô được đưa đón bằng chiếc Bentley sang trọng với tài xế riêng. Trên đường đến trường, Minh D thường ghé qua Starbucks để mua đồ uống yêu thích - mỗi ly có giá từ 120 - 180.000 đồng. Đối với Minh D, việc cầm ly Starbucks trên tay giống như một “phụ kiện thời thượng” không thể thiếu, thể hiện phong cách sống đẳng cấp của mình. Là một tín đồ của các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Dior, Minh D luôn sẵn sàng chi mạnh tay để sở hữu những món đồ thời trang giới hạn. Mỗi lần có bộ sưu tập mới, cô không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua sắm và bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Đam mê sưu tầm của Minh D bắt đầu từ thời cấp 2, khi cô nổi tiếng với bộ sưu tập giày hàng hiệu đồ sộ. Mỗi đôi giày là một phiên bản độc đáo, trị giá hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, Minh D còn là tín đồ của dòng đồ chơi sưu tầm Labubu. Đây là một dòng đồ chơi đặc biệt với thiết kế dễ thương và số lượng giới hạn, thu hút sự quan tâm của không ít bạn trẻ sành điệu. Bộ sưu tập Labubu của Minh D trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm những mẫu hiếm mà cô kỳ công săn lùng từ các trang đấu giá quốc tế. Đối với Minh D, bộ sưu tập này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn thể hiện phong cách và sự tinh tế. “Mình đặc biệt thích những món đồ limited (có giới hạn) vì không phải cứ có tiền là mua được. Nó khiến mình phải thao thức, canh thời gian để săn đón. Khi có được món đồ hiếm rồi, mình thấy rất thỏa mãn. Những món đồ này cũng giúp mình nổi bật và tạo được dấu ấn riêng”, Minh D chia sẻ. CẠM BẪY CHỰC CHỜ... Theo TS Nguyễn Minh Nhật, Phó trưởng Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, một bộ phận giới trẻ bị cuốn theo những xu hướng thịnh hành (hot trend) trên mạng xã hội, sẵn sàng chi tiền triệu để mua sắm nhằm chứng minh bản thân, khẳng định phong cách cá nhân dù những điều này không mang lại nhiều giá trị. Ở góc độ rộng hơn, ông Nhật đề cập đến nền kinh tế tiêu thụ ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của người trẻ. Các nhãn hàng thường thúc đẩy người trẻ mua sắm thông qua hội chứng FOMO (Fear Of Missing Out) - một hiện tượng tâm lý biểu hiện bằng sự lo sợ bỏ lỡ. Người mang hội chứng này thường căng thẳng, lo lắng bản thân mình sẽ lỡ mất món hàng hơn là sự cần thiết thực sự của nó. “Rất nhiều người trẻ chưa nắm được các kỹ năng quản lý tài chính, chưa nhận thức đầy đủ tác hại của việc chi tiêu vượt khả năng dẫn đến họ chi tiêu một cách thoải mái và thiếu sự kiểm soát. Một số bạn trẻ thậm chí coi mua sắm như là cách thức giải tỏa áp lực nên sẵn sàng vung số tiền lớn không đắn đo”, ông Nhật cho hay. Theo vị chuyên gia này, khi chi tiêu quá mức, người trẻ sẽ dễ dính vào nợ nần và có khả năng chấp nhận các khoản vay nóng với lãi suất cao. Khi phải gồng mình trả lãi, những nhu cầu cơ bản như tiền thuê nhà, sinh hoạt phí sẽ không thể chi trả được. Nếu việc này kéo dài, nhiều người dễ rơi vào lo âu, căng thẳng, sa sút sức khỏe và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Để quản lý tốt tài chính, sinh viên nên xác lập kế hoạch, ngân sách chi tiêu. Quy tắc sống còn đảm bảo tài chính cá nhân là dòng tiền luôn phải dư, chi tiêu cho bản thân phải ít hơn thu nhập có được, đừng để nợ nần hoặc rơi vào bẫy tín dụng. “Người trẻ nên học về quản lý tài chính cá nhân càng sớm càng tốt. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn trẻ nên tạo thói quen tiết kiệm và đặt mục tiêu về tài chính ngắn hạn, dài hạn để hướng đến tự chủ tài chính trong tương lai. Một quy tắc cơ bản là 50 - 30 - 20 nên được áp dụng. Đó là 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn, 20% tiết kiệm”, ông Nhật chia sẻ. Thời gian qua, hàng trăm người tại TPHCM, đặc biệt là người trẻ xếp hàng dài trước một trung tâm thương mại để được mua Labubu. Ngoài việc mua bán trực tiếp, món đồ chơi này còn được bán dưới hình thức rút thăm qua các buổi livestream trên mạng xã hội giống như chơi xổ số. Về vấn đề trên, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, Công an TPHCM đã nắm được phương thức, cách thức tổ chức trò chơi rút thăm trúng thưởng nói trên. Các đơn vị nghiệp vụ đã và đang thu thập tài liệu và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm. PHÚ QUANG - ANH NHÀN Vung tiền để sống tận hưởng? Với quan điểm “sống là tận hưởng”, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z sẵn sàng chi mạnh tay vào thời trang, giải trí, công nghệ hay ẩm thực cao cấp..., bất chấp chưa có hoặc có thu nhập còn hạn chế, tạo nên một lối sống đầy cá tính nhưng cũng gây không ít tranh luận. Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, hình thức huy động tiền và bốc thăm có thưởng cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với các quy định, điều lệ chặt chẽ. Việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như trên có thể có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên có thể cấu thành hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với cả người bán và người mua. Người tham gia các hoạt động trên cũng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo như hàng nhái, hàng giả, bị lừa chuyển cọc, mua vé trúng thưởng nhưng không nhận được sản phẩm... Nhiều bạn trẻ nằm vạ vật để “săn” Labubu tại TPHCM ẢNH: HOÀNG TUẤN Những cốc cà phê với mức giá 120-180 nghìn đồng đang dần trở thành một món phụ kiện sang chảnh đối với không ít bạn trẻ Thu nhập cao cũng sớm "bốc hơi" bởi những món đồ hiệu 13 XÃ HỘI Thứ Sáu n Ngày 15/11/2024 Quảng cáo CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG VÀ CỘNG SỰ THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Chi nhánh số 04: Địa chỉ 84 Hồ Tùng Mậu (phòng đầu tiên, khoảng 40m2 ), phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Giấy đăng ký hoạt động: số 40.06.0094/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 21/10/2024. Người đại diện: Luật sư Vũ Thị Kim Thanh; Chức vụ: Trưởng chi nhánh. Điện thoại: 0962 956 878; email: luatthanhcong77@gmail.com. Chứng chỉ hành nghề : Thẻ Luật sư số 11604/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 26/12/2016, là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND huyện Buôn Đôn nhắn: B.Cao Ngọc Thúy sn 1991 trú tại T10. Xã Ea Bar, H.Buôn Đôn, tỉnh ĐắkLắk. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017, nay bà ở đâu về ngay TAND huyện Buôn Đôn để giải quyết việc Ô.Lâm Văn Hà Y/C tòa tuyên bố bà mất tích. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng báo mà bà không có mặt, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. CÔNG TY LUẬT TNHH MTV NHẤT PHONG THÔNG BÁO Thành lập và hoạt động tại địa chỉ: Số 120/9A đường Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giấy đăng ký hoạt động số: 40.02.0093/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 21/10/2024. Lĩnh vực hành nghề của Công ty: - Tham gia tố tụng; - Tư vấn pháp luật;- Đại diện ngoài tố tụng;- Dịch vụ pháp lý khác. Người đại diện: Luật sư PHẠM XUÂN BÍNH Chức vụ: Giám đốc. Điện thoại: 0905 533 167, Email: luatsunhatphong@gmail.com. Chứng chỉ hành nghề số: 14331/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày: 06/7/2017. Thẻ luật sư số 12272/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: 24/8/2017. Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==