- PV). Vừa lấy tuốc nơ vít để tháo đồng hồ thì anh nghe tiếng “tưng”. “Quái, sao lại có một tiếng động lạ”, anh Trường nói. Lúc đó, anh mới ngửa chiếc đồng hồ lên, mặt số đã nứt đôi. Anh ngồi thừ ra, tay chân run lẩy bẩy, đầu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Phải mất một lúc lâu, anh mới định tâm lại và hỏi đồng nghiệp thì được biết mặt số để thay thế có giá khoảng 500 đô la, xấp xỉ bằng 10 tháng lương của anh lúc đó. Nhưng đây lại là loại khó kiếm, có khi phải nhập ở hãng về. “Khi ấy, tìm được đồ thay thế đã khó nhưng gửi về càng khó hơn, phải mất 10 tháng tôi mới có đồ để thay và gửi lại cho khách. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Đã có lúc, tôi từng nghĩ đến việc bỏ nghề. Sau đó, khi đã tĩnh tâm lại, tôi tự nhủ đã làm nghề, không thể tránh được sơ suất. Mình cứ làm tận tâm nhất có thể. Tôi rút ra bài học quý giá, đó là phải cẩn thận, kiên nhẫn hơn, phải luôn trau dồi để không bị lạc hậu. Nếu chỉ nghĩ những khó khăn mà bỏ cuộc thì tôi đã thua ngay từ ban đầu rồi”, anh Trường kể. Nhưng đó không phải lần duy nhất anh từng có quyết định bỏ nghề, rẽ hướng. Sau gần chục năm gắn bó với nghề, năm 2010, anh Trường tham gia cuộc thi tay nghề toàn khu vực Đông Nam Á, đạt kết quả cao nhất với 74/100 điểm. Anh được đi tham quan, đào tạo sửa chữa đồng hồ của hãng Omega tại Thuỵ Sĩ. Cái tên Trường Omega theo anh từ đó. Sau vài tháng tập huấn, anh về nước tiếp tục làm thợ sửa đồng hồ, anh còn hùn vốn đầu tư chung với bạn làm hệ thống đồ da. “Lúc ấy, tôi vì mải mê kiếm tiền với khoản đầu tư mới mà có những thời điểm tôi bỏ cả việc sửa đồng hồ. Được 4 năm thì hệ thống đồ da phá sản. Năm 2014, tôi quay lại và tập trung hơn việc đào tạo, sửa chữa đồng hồ và mở cửa hàng Bệnh viện Đồng hồ đầu tiên. Nếu không có nghề bao bọc, không có tôi ngày hôm nay”, anh Trường chia sẻ. NGHẸT THỞ “PHA” SỬA ĐỒNG HỒ TRIỆU ĐÔ Cách đây khoảng 3 tháng, Trường Omega bất ngờ nhận được đề nghị sửa chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5208R-001 Minute Repeater có giá gần 30 tỷ đồng. Đây là chiếc đồng hồ thuộc hàng “cực đắt và hiếm” trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. “Tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Chẳng may có sơ sót nhỏ thì bán nhà đi cũng chẳng đủ tiền đền”, anh Trường nói. Phải được sự động viên, tin tưởng từ khách và suy nghĩ mất đến gần một tháng, anh Trường mới dám nhận lời. Khác với những chiếc đồng hồ thông thường có từ 100 đến 300 chi tiết, chiếc đồng hồ này có 800 đến 1.000 chi tiết nhỏ li ti. Ngoài các chức năng của các đồng hồ thông thường như xem giờ, lịch ngày, đêm..., những chiếc đồng hồ siêu đắt này được thêm nhiều tính năng như Tourbillon (lồng xoay giúp chống tác động của trọng lực, đảm bảo độ chính xác cho đồng hồ-PV), lịch vạn niên, lịch thường niên... Đặc biệt, chiếc đồng hồ còn có chức năng điểm chuông với âm thanh độc bản. “Như chức năng lịch vạn niên, thợ đồng hồ phải am hiểu về quy trình thời gian, địa lý. Ngày theo quy ước có 24 tiếng, nhưng với những “cỗ máy thời gian” sẽ tính toán chuẩn theo thực tế. Ngày mặt trời thực có những ngày dài 24 tiếng 16 phút, có ngày ngắn nhất chỉ có 23 tiếng 56 phút. Từ những ngày đó mới xác định được hoàng hôn và bình minh hiển thị trên mặt đồng hồ. Người thợ cũng phải xác định thời gian tại vị trí nào, thủ đô nằm ở kinh tuyến, vĩ tuyến nào thì mới xác định được mặt trời mọc lúc mấy giờ để đặt kim vào đúng giờ đó”, anh Trường lý giải. Theo anh Trường, với tính năng điểm chuông của chiếc đồng hồ này, mỗi bộ điểm chuông đều tiêu tốn hàng trăm giờ lắp ráp của hãng, sau đó sẽ được đặt ở trong phòng cách âm để ghi lại các sóng âm, cùng phân tích với dữ liệu âm thanh đã được phê duyệt trước đó. Mỗi chức năng được thêm vào như vậy, việc sửa chữa chiếc đồng hồ này là cực kì rủi ro. Âm thanh có thể bị bóp nghẹt khi kết hợp cùng một chức năng khác. Khi lắp xong chi tiết cuối cùng của chiếc đồng hồ, tiếng chuông vang lên khiến tóc gáy anh Trường dựng đứng, rồi thở phào nhẹ nhõm. “Chẳng biết đến bao giờ mới lại được cầm trên tay chiếc đồng hồ giá trị như thế một lần nữa”, anh Trường nói. T.Đ 9 n Thứ Năm n Ngày 14/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Mỗi chiếc đồng hồ khách hàng gửi gắm đều đáng trân trọng, không chỉ là về giá trị vật chất, mà còn cả về giá trị tinh thần. Nhiều khách mang đến những chiếc đồng hồ là kỷ vật của cả đời họ hoặc của người thân. “Một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng...”, anh Trường nhắc lại câu nói đó với chúng tôi như thể hiện sự yêu mến của đại chúng với đồng hồ và người thợ đồng hồ có trách nhiệm nâng niu, sửa chữa và gìn giữ những giá trị đó. nên đặc biệt. Đó là nhận xét của siêu mẫu Hà Anh. Phụ nữ Á đông nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng có vẻ gợi cảm riêng, mềm mại, huyền bí. Nhưng họ vẫn tràn năng lượng và sức hấp dẫn trong những màn trình diễn bikini. Chẳng phải chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong 10 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024 có bức hình áo tắm quyến rũ nhất đó sao? Hoa hậu quê Đà Nẵng đã vượt lên 75 nhan sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để giành vương miện khiến khán giả Việt Nam vỡ òa. Không ít khán giả nữ thốt lên: “Tự hào phụ nữ Việt Nam”. Sau khi đăng quang, tân hoa hậu có bài phát biểu ngắn gọn nhưng hai tiếng Việt Nam đã được nhắc tới hai lần: “Và cuối cùng, giờ đây đã có Hoa hậu Quốc tế đầu tiên đến từ Việt Nam. Điều này chứng minh rằng, tôi xứng đáng với tất cả tình yêu và sự ủng hộ của khán giả, bạn bè từ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn rất nhiều”. Trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024, Thủy công bố chiếc đầm được cô lựa chọn trong đêm thi của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Một số khán giả đã đề nghị giải cứu Thanh Thủy khỏi chiếc đầm vì nó khiến cô dễ bị dìm dáng, dễ bị chìm trên sân khấu… Nhưng “dù ai nói ngả nói nghiêng” Hoa hậu Việt Nam 2022 vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Trong thời khắc huy hoàng trên sân khấu Hoa hậu Quốc tế 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy rạng ngời trong chiếc đầm lấy cảm hứng từ hoa anh đào. Cô đã thành công khi giải cứu bản thân khỏi sự rụt rè, tự ti. NÔNG HỒNG DIỆU Anh Trường trao đổi với học viên Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đón nhận niềm vui này như thế nào, thưa ông? Huỳnh Thị Thanh Thủy vượt qua 75 thí sinh trở thành Hoa hậu Quốc tế, là tin vui rất lớn đối với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp. Đối với Báo Tiền Phong và Cty Sen Vàng - đối tác tổ chức Hoa hậu Việt Nam trong 10 năm qua - chúng tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam đăng quang ở cuộc thi quốc tế có bề dày, uy tín. Đó là sự ghi nhận, đánh giá của BTC, BGK Hoa hậu Quốc tế, đồng thời thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và cho thấy chất lượng nhan sắc Việt Nam rất cao. Chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy được đánh giá thuyết phục, xứng đáng. Công chúng trên mạng xã hội chúc mừng Báo Tiền Phong vì luôn khẳng định vị thế của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong suốt 36 năm qua. Xin ông cho biết, đâu là những giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam? Hoa hậu Việt Nam với lịch sử 36 năm do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức, cho tới thời điểm này, chúng tôi vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi: văn hóa, trí tuệ và sự cống hiến. Cuộc thi đã chọn lựa nhiều hoa hậu để lại tên tuổi, in đậm trong trái tim người hâm mộ. Thanh Thủy vừa trở thành cái tên sáng ngời, một lần nữa thể hiện những giá trị cốt lõi về văn hóa của dân tộc đã được lan tỏa trong cộng đồng quốc tế, trong đó có cộng đồng cuộc thi nhan sắc uy tín, danh giá trên thế giới. Phải khẳng định rằng, trong sự sôi động của cuộc thi sắc đẹp hiện nay, Hoa hậu Việt Nam luôn có vị trí rất danh giá. Điều quan trọng hơn, chúng tôi nhận thấy, sự định vị cuộc thi nằm trong tình cảm, suy nghĩ của các thế hệ người Việt Nam trong suốt 36 năm qua. Công chúng luôn đồng hành, hỗ trợ và cổ vũ chúng tôi kiên định các mục tiêu, các giá trị cốt lõi mà cuộc thi luôn hướng tới. Điều đó chứng tỏ rằng, con đường và cách thức tổ chức, cách tiếp cận của Hoa hậu Việt Nam luôn đúng đắn, phù hợp giá trị truyền thống cũng như bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt đối với các hoạt động giải trí và các cuộc thi sắc đẹp. Đây là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận, phương thức tổ chức, tiêu chí và giá trị khác biệt, đặc trưng của Hoa hậu Việt Nam. Vương miện của Huỳnh Thị Thanh Thủy tại Hoa hậu Quốc tế 2024 tiếp tục khẳng định vị thế, vị trí vững chắc của Hoa hậu Việt Nam. Trong thời gian tới, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Báo Tiền Phong và các đối tác luôn kiên định, tuân thủ, theo đuổi những giá trị cốt lõi, mang tính đặc trưng của cuộc thi ngay từ những ngày đầu tiên cho đến nay. Điều này thể hiện ở chỗ, cuộc thi mang vẻ đẹp của truyền thống, vừa mang vẻ đẹp hội nhập quốc tế, khẳng định sắc đẹp, trí tuệ, văn hóa của người con gái Việt Nam đã và đang là giá trị vượt ra biên giới và có sự hội nhập mạnh mẽ. Sự đăng quang của hoa hậu Thanh Thủy có ý nghĩa như thế nào trước thềm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, thưa ông? Trong suốt lịch sử 36 năm, HHVN 2024 là kỳ thi thứ 19, chúng tôi nghĩ rằng, việc Thanh Thủy đạt được thành tựu nổi bật tại Hoa hậu Quốc tế 2024, một mặt góp phần củng cố uy tín, thương hiệu của cuộc thi lâu đời được coi là danh giá nhất hiện nay, để chúng tôi tự tin tổ chức các cuộc thi mang giá trị cao đẹp đó. Hơn nữa, Thanh Thủy xác lập kỷ lục trong các lần đại diện nhan sắc Việt chinh phục quốc tế, bồi đắp, củng cố niềm tin của người hâm mộ, đặc biệt đối với các bạn thí sinh. Thanh Thủy trở thành biểu tượng, người truyền cảm hứng để các thí sinh tự hào và hướng tới, thêm tự tin khi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển mới, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng là một trong những làn gió mới trong sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, bao gồm phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế. Xin cảm ơn ông! NGUYÊN KHÁNH Hoa hậu Việt Nam được định vị rất danh giá Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong gửi lời chúc mừng tới tân Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy. Chiến thắng của Hoa hậu Việt Nam 2022 một lần nữa khẳng định, những giá trị cốt lõi, vị thế của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được lưu giữ và phát huy trong suốt 36 năm tổ chức. Huỳnh Thị Thanh Thủy trải qua quá trình tôi luyện, trưởng thành rõ nét kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==