Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng liên quan đều ở Hà Nội gồm: Đặng Mạnh Phú (SN 1970, ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất); Lê Thị Mai Ly (SN 1973, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai); Nguyễn Duy Khánh (SN 1983) và Nguyễn Thị Như Hảo (là vợ của Khánh, SN 1986) cùng ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1 bánh heroin (322,27 gam); 10,32 gam Methamphetamine; 5 khẩu súng, 26 viên đạn; 1 cân điện tử; 281 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Theo điều tra, khoảng tháng 4/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện băng nhóm mua bán trái phép chất ma túy do hai đối tượng Phú và Ly cùng tổ chức hoạt động. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã lập kế hoạch triệt phá. Ngày 16/10/2024, xác định Phú và Ly sẽ gặp Khánh để giao dịch mua bán trái phép số lượng lớn ma túy, Ban chuyên án đã phân công tổ công tác giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng. Đến khoảng 13 giờ ngày 17/10, tổ công tác đã triển khai phương án và lần lượt bắt giữ các đối tượng; khám xét thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. P.V 20 LUẬT SƯ BÀO CHỮA HĐXX do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Bùi Đức Nam, Ngô Đức Thụ (dự khuyết). Đại diện Viện KSND TPHCM theo sự phân công của Viện KSND tối cao tham gia phiên tòa là: Ông Lê Huy Hoàn, ông Đỗ Mạnh Quang, bà Nguyễn Thị Lan Anh, bà Bùi Thị Thu Hương, ông Nguyễn Hồng Hiệp và ông Phạm Văn Hiền (cùng là kiểm sát viên). Tòa án đã triệu tập đại diện Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đến tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Tòa cũng triệu tập 95 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trên 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo. CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY VÀ CỰU THỨ TRƯỞNG BỊ XÉT XỬ TỘI “NHẬN HỐI LỘ” Theo quyết định xét xử của TAND TPHCM, tại phiên tòa sắp tới bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, còn cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil) bị xét xử tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 12 bị cáo khác bị xét xử về 1 trong 3 các tội nêu trên. Theo cáo trạng, quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, từ năm 2018 Công ty Xuyên Việt Oil của bà Hạnh có quan hệ tín dụng với một ngân hàng thương mại nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT. Để được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã nhờ ông Thọ giúp. Vào thời điểm ông Thọ được phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh thành lập Công ty CP Xuyên Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng thương mại này. Ông Thọ đã tác động ngân hàng này để cho bà Hạnh vay tiền. Chi nhánh ngân hàng này tại Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Xuyên Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng. Ông Thọ nhận hối lộ từ bà Hạnh 600.000 USD và nhiều món quà có giá trị lớn khác. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương là bị cáo Đỗ Thắng Hải đã ký cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil (do đã hết hạn) và nhận hối lộ 50.000 USD của bị cáo Hạnh. TÂN CHÂU Trong số cựu quan chức hầu tòa vụ án này còn có ông Lê Duy Minh, cựu Giám đốc Sở Tài chính, cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM. Chiều 13/11, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM xác nhận, đơn vị này có văn bản gửi Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM và TAND TPHCM trình bày về việc bị cáo này có nhiều thành tích trong công tác và đề nghị ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử ông Minh. Ngoài ra, Công đoàn Cục thuế TPHCM cũng có văn bản gửi các cơ quan tố tụng trình bày “tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động Cục thuế TPHCM” mong muốn cho ông Minh được khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, sớm trở về đóng góp cho xã hội bằng năng lực của ông Minh… 11 n Thứ Năm n Ngày 14/11/2024 PHÁP LUẬT Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ (phải) và Mai Thị Hồng Hạnh ẢNH: CA Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 5 khẩu súng các loại cùng nhiều viên đạn được thu giữ trong đường dây ma túy ẢNH: Đ.TUẤN TRÀ VINH: Phòng ngừa tham nhũng, chuyển đổi vị trí hàng trăm công chức UBND tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Theo báo cáo, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và của UBND tỉnh nên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 69 cuộc thanh tra trách nhiệm về PCTN tại 80 cơ quan, đơn vị. Kết quả, đã ban hành 66 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi hơn 35 tỷ đồng, đạt hơn 99%; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kiểm điểm 253 cá nhân, 31 tập thể; xử lý kỷ luật 5 cá nhân. Tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện là 11 vụ, 23 bị can. Tổng số tài sản tham nhũng được phát hiện là gần 5 tỷ đồng. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trên 4 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Trà Vĩnh cũng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 401 công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Đối với việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 117 người. Kết quả, kiến nghị kiểm điểm 53 người; tổ chức họp rút kinh nghiệm 18 người; rút kinh nghiệm 46 người… CẢNH KỲ XÚC PHẠM LÃNH ĐẠO TẠI BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI: Bị tuyên phạt 30 tháng tù giam TAND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Nhơn (SN 1956), trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn - đối tượng từng có những phát biểu xúc phạm tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội. Theo hồ sơ vụ án, trong các ngày 4/5/2023 và 2/10/2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, sử dụng trang facebook cá nhân có tên “Cao Tuổi Bản Tin” để đăng tải các video, chia sẻ nhiều bài viết có một số nội dung cắt ghép, xúc phạm uy tín, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử cho rằng Nguyễn Văn Nhơn đã phạm vào Khoản 1, Điều 331 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và tuyên phạt bị cáo này 30 tháng tù giam. HOÀNG NAM TAND TPHCM cho biết, ngày 20/11, sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày (từ 20/11 đến ngày 5/12). Triệt phá đường dây ma túy có trang bị súng quân dụng Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa trong 15 ngày Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây ma túy số lượng lớn có trang bị 5 khẩu súng quân dụng. Đối tượng Nguyễn Văn Nhơn tại phiên toà sơ thẩm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==