6 n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 KHOA GIÁO Dự chương trình có Bí thư thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng hàng nghìn giáo viên từ trường học các cấp trên địa bàn Hà Nội. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT điểm lại quá trình 70 năm thành lập và phát triển, giáo dục Hà Nội từ thuở sơ khai đến nay phát triển vững mạnh với quy mô gần 3.000 trường học các cấp, gần 2,3 triệu học sinh, và 130 nghìn giáo viên. Trong lực lượng nhà giáo hùng hậu đó, đến nay đã có 342 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Hà Nội cũng có gần 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 23 trường chất lượng cao. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được mở rộng, chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới. Về chất lượng, giáo dục Thủ đô cũng ngày càng được nâng cao, học sinh đứng đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thống kê từ năm 2008 đến 2024, học sinh Hà Nội đạt gần 2.200 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 200 huy chương tại các kỳ thi quốc tế. Bên cạnh đó, giáo dục đại trà cũng được quan tâm, chú trọng. Hà Nội luôn giữ vững và đi đầu trong việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Minh Hoài đã chúc mừng nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập Trường Nguyễn Siêu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Ngoài ra, 55 nhà giáo trường học các cấp cũng được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Ghi nhận thành tích của ngành giáo dục, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, trong thời gian tới, ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, làm tốt cả việc dạy chữ, dạy người, gắn học với hành, trau dồi đạo đức, lối sống, nhằm tạo ra những con người thật sự có đức, có tài. MUỐN TRÒ GIỎI PHẢI CÓ THẦY GIỎI Tại lễ kỷ niệm, các nhà giáo đã chia sẻ niềm vinh dự, tự hào cũng như nhiều kỷ niệm, sự trăn trở trong những năm tháng làm nghề “trồng người” dưới mái trường. Cô Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) là một trong những nhà giáo vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú chia sẻ, hơn 30 năm trong nghề sư phạm có lẽ hôm nay là ngày xúc động, tự hào nhất. Cô cảm thấy luôn biết ơn vì nghề đã đem lại cho mình bao nhiêu quả ngọt. Đó là mỗi sáng, đứng ở cổng trường nhìn đàn con vui tươi, háo hức đi vào lớp học. Cô tự nhủ, ở vai trò hiệu trưởng một trường học, phải làm sao tạo môi trường tốt nhất cho giáo viên cống hiến, học trò có sân chơi, được học tập, sáng tạo theo năng lực của mình. Cô tâm sự, khi còn là giáo viên luôn nỗ lực làm tốt công tác dạy học, trở thành giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia. Sau nhiều năm quản lý ở Trường tiểu học Đặng Trần Côn, cô được điều về làm hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang. Khi đó, trường Kim Giang hay được gọi vui là “trường làng” vì nhỏ bé. Đến nay, Kim Giang đã trở thành trường học có quy mô lớn nhất quận Thanh Xuân, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Khuôn viên trường được chú trọng tỉ mỉ từ ghế đá, hàng cây, góc học sinh đọc sách, chơi thể thao… cho học sinh thoải mái vui chơi sau những giờ học. Từ quan niệm muốn có trò giỏi phải có thầy giỏi, cô Bình cũng cho biết, trong quản lý luôn đồng hành với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên trẻ. Hiệu trưởng phải là người truyền được đam mê, động lực cho nhà giáo cống hiến. Muốn làm được như vậy, trước hết phải ghi nhận, động viên, thấu hiểu và dẫn dắt để các thầy cô giáo tự tin, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong dạy học. “Nghề giáo hiện nay chịu nhiều áp lực bởi sự kỳ vọng của phụ huynh quá lớn vào con cái. Nếu không động viên, đồng hành, nhà giáo trẻ có thể chùn bước trước những áp lực họ chưa từng trải qua. Trên thực tế, ở các cơ sở giáo dục khác, nhiều nhà giáo đã bỏ việc”, cô Bình nói. Cô cũng trăn trở phải làm sao thay đổi cách suy nghĩ của phụ huynh trẻ với nghề giáo để họ thấu hiểu, sẻ chia cùng thầy cô dạy học sinh học chữ, dạy làm người. Nhà trường cũng chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống cho trẻ ngay từ bậc tiểu học để các em có nền tảng lên THCS, THPT và bước vào đời. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội bồi hồi kể, từ một thầy giáo đứng trên bục giảng, khi đất nước mở cửa ông đã mạnh dạn đứng ra thành lập trường tư thục. Khó khăn bủa vây nhưng bằng sự nỗ lực, tất cả vì mục tiêu xây dựng trường học to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, dạy cho ra dạy, học cho ra học đến nay ngôi trường thầy làm chủ đã có 3 cơ sở ở các quận. “Trong 52 năm gắn bó với học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, càng làm thầy tôi càng thấy say mê, yêu nghề, mến trẻ. Còn sức lực, tôi sẽ vẫn tiếp tục cống hiến cho nghề”, thầy Khang tâm sự. Là nhà giáo duy nhất dịp 20/11 này vinh dự được nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, người sáng lập Trường Nguyễn Siêu xúc động chia sẻ niềm vui, niềm vinh dự, tự hào khi được đón nhận danh hiệu cao quý . Thầy Vĩnh từng là chiến sĩ “xếp bút nghiên lên đường ra trận” rồi trở thành thương binh hạng 2/4. Sau đó, thầy cùng người bạn đời sáng lập ra ngôi trường tư thục có tên Nguyễn Siêu với muôn vàn khó khăn, từ cơ sở đi thuê, trang thiết bị dạy học thiếu thốn. Ông lấy quan điểm, chú trọng giáo dục đạo đức học sinh trong nền tảng giáo dục toàn diện học sinh. Bởi lẽ, chỉ khi học sinh được giáo dục tốt về đạo đức, các em mới biết tôn trọng kỷ luật và chịu học hành, từng bước trở thành học sinh khá, giỏi, có năng lực ngoại ngữ, có thể hội nhập toàn cầu. HÀ LINH Sáng 12/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngành Giáo dục và đào tạo Thủ đô và 42 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho các thầy cô Nhà giáo trăn trở dạy chữ, dạy người Về chất lượng, giáo dục Thủ đô cũng ngày càng được nâng cao, học sinh đứng đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thống kê từ năm 2008 đến 2024, học sinh Hà Nội đạt gần 2.200 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 200 huy chương tại các kỳ thi quốc tế. “Đó là những công dân có những phẩm chất văn hóa cao, có kĩ năng về khoa học công nghệ, là những công dân văn minh thanh lịch thời đại số, tốt chuyên môn, giỏi ngoại ngữ”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói và khẳng định để đạt được điều đó, trường học, thầy cô và học sinh phải thanh lịch. Trường học là nơi học sinh được đảm bảo an toàn, không có bạo lực học đường, không có ép buộc học thêm. Ở đó, tệ nạn bị tránh xa và hiện hữu một môi trường học đường văn hóa tiêu biểu. Quan trọng nhất, ở đó, con người ứng xử với nhau bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Bộ trưởng cũng lưu ý thêm ngành giáo dục Hà Nội cần tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết như: Giảm khoảng cách chênh lệch trong chất lượng giáo dục giữa các khu vực, các trường; giảm khoảng cách giữa kết quả giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Theo Bộ trưởng Sơn, giáo dục Thủ đô cũng đang đối mặt với những thách thức và cơ hội chung của toàn ngành Giáo dục. Trong đó có những thách thức đặc thù như: Học sinh tập trung đông, phân bổ không đều và nhiều biến động, dẫn đến khó khăn trong việc phân tuyến, đáp ứng nhu cầu học tập lớn và tình trạng thiếu trường học công lập cục bộ tại một số khu vực. Khoảng cách về chất lượng và điều kiện giáo dục giữa các trường của quận nội thành và các trường huyện ngoại thành còn khá lớn. Bộ trưởng đề nghị ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục tham mưu lãnh đạo Thành phố tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vượt qua các thách thức để tiếp tục phát triển bền vững. NGHIÊM HUÊ Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành giáo dục đào tạo Thủ đô, 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng giáo dục Hà Nội cần hướng giáo dưỡng, tạo nên những công dân Thủ đô thanh lịch, có tầm văn hóa, trách nhiệm xã hội và biết sống hạnh phúc cho bản thân và cho cộng đồng. Trường học thanh lịch là nơi không ép buộc học thêm BỘ TRƯỞNG GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==