Tiền Phong số 318

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 Tháng 10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có mục tiêu “thể thao thành tích cao duy trì trong tốp 3 tại các kỳ SEA Games và trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu đạt từ 5 đến 7 huy chương vàng tại các kỳ ASIAD, có huy chương tại các kỳ Olympic và Paralympic, bóng đá nam trong tốp 10 châu Á và bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á, đồng thời giành quyền tham dự World Cup”. Theo đánh giá, chiến lược thực sự là một bước tiến mới, đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận và phát triển thể thao của đất nước. Đây cũng là cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực; khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền TDTT phát triển bền vững, chuyên nghiệp” đến năm 2045. Để triển khai hiệu quả, sáng 12/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược để thảo luận, trao đổi, lắng nghe ý kiến tâm huyết của các Bộ, ngành, địa phương, các nhà quản lý, các chuyên gia, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, các doanh nghiệp đối với việc triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam. Trong tham luận tại Hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề xuất quy hoạch cho một số tỉnh, thành, ngành có thế mạnh hình thành các trung tâm huấn luyện tầm cỡ quốc gia bên cạnh 4 trung tâm huấn luyện quốc gia đang làm nhiệm vụ quản lý, đào tạo các tuyển quốc gia. Ngoài ra, cần xây dựng các cơ chế khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp thể thao, cải cách về thuế đất thể thao, giảm thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao và khuyến khích các hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ thể thao, gắn liền hoạt động du lịch thể thao cùng các sự kiện thể thao. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam kiến nghị “nâng tiền ăn, tiền công của các HLV, VĐV” bởi tuổi đời VĐV rất ngắn, và chế độ như hiện tại gây khó khăn trong việc tuyển chọn và triệu tập VĐV lên các đội tuyển tỉnh và đội tuyển quốc gia. 5 TỒN TẠI CẦN GIẢI QUYẾT Về chiến lược phát triển bóng đá, VFF đã chỉ ra 5 tồn tại cần giải quyết, bao gồm việc “chưa thực sự có sự chỉ đạo đồng bộ-xuyên suốt và quyết liệt trong các hoạt động bóng đá, công tác tuyển chọn-đào tạo tài năng bóng đá trẻ”, bên cạnh “tổ chức hệ thống thi đấu trẻ đã có thay đổi nhưng chưa được như kỳ vọng”. Nhằm giải quyết các tồn tại, VFF đưa ra các nhiệm vụ chính cần phối hợp triển khai, như “bố trí ngân sách và triển khai một số Đề án trọng điểm về đào tạo bóng đá trẻ; Đề án xây dựng hệ thống thi đấu đồng thời với đầu tư về Khoa học công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao cho Bóng đá Việt Nam; Xây dựng thí điểm Trung tâm, Khoa họcYHTT phục vụ Bóng đá và nhân rộng tại các đơn vị-tổ chức hoạt động Bóng đá chuyên nghiệp”. Với mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup trong giai đoạn 2030-2045, ngoài giải pháp “hoàn thiện hệ thống thi đấu theo mô hình hiện đại, tiếp cận và đạt tiêu chuẩn nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á”, “ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, y học thể thao hiện đại trong tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng bóng đá” và “phát triển các hoạt động kinh tế, dịch vụ trong lĩnh vực bóng đá”, VFF “tập trung đẩy mạnh đào tạo cầu thủ trẻ có thể lực, chuyên môn tốt, bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu trong nước, quốc tế”. Trong đó, đặc biệt chú trọng đầu tư các lứa cầu thủ 17 tuổi đến 20 tuổi (tính ở thời điểm năm 2023), bởi khi đến thời điểm tổ chức World Cup 2030 và 2034, nhóm các cầu thủ này thuộc lứa tuổi “vàng” cho bóng đá đỉnh cao (từ 24-25 đến 28 tuổi). Có như vậy, mục tiêu đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới có thể trở thành hiện thực. THANH HẢI - TIỂU PHÙNG Tại Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các bộ, ngành, địa phương, các nhà quản lý, các chuyên gia, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm đưa thể thao Việt Nam vươn tầm. Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu dự World Cup giai đoạn 2030 - 2045 BÀN GIẢI PHÁP NÂNG TẦM THỂ THAO VIỆT NAM: Hiện thực hóa giấc mơ World Cup Ngày 11/11, HLV Ruben Amorim đã chính thức có mặt tại Manchester với năm cộng sự gồm các trợ lý Carlos Fernandes (29 tuổi), Adelio Candido (28 tuổi), Emanuel Ferro (45 tuổi), HLV thủ môn Jorge Vital (65 tuổi) và chuyên gia khoa học thể thao Paulo Barreira. Đội ngũ này được các giám đốc cấp cao của MU tiếp đón nồng nhiệt và đưa đi thăm trung tâm huấn luyện Carrington. Dù có mặt tại Manchester, HLV Amorim vẫn chưa thể ra mắt MU vì phải chờ hoàn tất các thủ tục cấp phép lao động. Trong thời gian này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ làm quen với môi trường mới cũng như các cầu thủ MU không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days này. Dự kiến, trận đấu đầu tiên của ông Amorim trên cương vị HLV trưởng MU sẽ là chuyến làm khách đến sân Ipswich Town vào ngày 24/11 trong khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh. Cách vận hành đội bóng mới của HLV Amorim là chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Nhiều nguồn tin cho rằng, ông sẽ áp dụng sơ đồ 3-4-3 ưa thích với Quỷ đỏ, thay vì đội hình 4 hậu vệ truyền thống trước đây. Với sơ đồ này, chiến lược gia 39 tuổi đã đạt được thành công lớn trong bốn năm rưỡi làm việc tại Sporting Lisbon, với hai danh hiệu Vô địch quốc gia, hai Cup quốc gia và một Siêu Cup quốc gia. Vì thế, không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật này tại đội bóng mới. Nếu thành công, sơ đồ này không chỉ tối ưu hóa khả năng phòng ngự, mà còn tạo ra sự linh hoạt trong tấn công, điều mà MU rất cần thiết cải thiện trong đội hình. Khi được hỏi về kế hoạch của mình, HLV Amorim đã ngầm xác định điều này. Ông nói: “Tôi biết mình sẽ chơi thế nào ngay từ đầu, bởi vì bạn phải bắt đầu với một hệ thống mà bạn nắm vững. Sẽ có một vài ca chấn thương có những cầu thủ có năng lực phòng ngự hoặc mạnh về tấn công…Tôi sẽ tìm hiểu điều đó trong vài tuần tới. Hiện tại, MU đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 15 điểm sau 11 trận đấu. Còn ở Europa League, họ chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng sau 3 trận hòa và một trận thắng ở vòng bảng. Ngoài yếu tố chiến thuật, HLV Amorim chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn vực dậy MU sau khoảng thời gian dài rệu rã. Nhà cầm quân 39 tuổi đang rất tự tin đón nhận thử thách mới: “Tôi không ngây thơ, tôi biết mọi thứ sẽ rất khác, rất khó khăn. Bây giờ tôi đã có thể tập trung vào công việc mới của mình. Tôi mong chờ sự khởi đầu mới”. TRỌNG ĐẠT Việc chiêu mộ thành công HLV Ruben Amorim, một trong những nhà cầm quân tài năng nhất châu Âu thời điểm này, mở ra giai đoạn đầy hứa hẹn tại MU. HLV Ruben Amorim hứa hẹn mang đến “làn gió mới” tại MU HLV Ruben Amorim chính thức có mặt ở Manchester Yamal nghỉ thi đấu 2-3 tuần CLB Barca ngày 12/11 xác nhận ngôi sao trẻ Lamine Yamal dính chấn thương mắt cá và phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Yamal sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha gặp Đan Mạch và Thụy Sĩ tại giải Nations League vào tháng 11 này. Bên cạnh Yamal, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski của Barca cũng không thể góp mặt ở đội tuyển Ba Lan vì lý do tương tự. Lewandowski dính chấn thương lưng và phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày. Trọng tài bị treo còi vì xúc phạm HLV Jurgen Klopp Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã đình chỉ nhiệm vụ đối với trọng tài David Coote, sau khi đoạn video ông dùng ngôn từ xúc phạm Liverpool và HLV Jurgen Klopp bị phát tán trên mạng xã hội. Ông Coote thừa nhận đoạn video này được quay vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng không thể nhớ chính xác mình đã nói gì. Trong quá khứ, trọng tài Coote đã cầm còi 8 trận của Liverpool trên mọi đấu trường và có vài lần xung đột với HLV Klopp. TRỌNG ĐẠT Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm xây dựng nền thể dục, thể thao phát triển bền vững, chuyên nghiệp; mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ thể dục, thể thao; nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam, từng bước tiệm cận, tiến tới ngang tầm các nước có nền thể thao phát triển tại châu Á.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==