Tiền Phong số 318

KHUYẾN NÔNG Theo báo cáo, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 220 cán bộ khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở. Họ sát cánh, đồng hành với người dân, khuyến nông viên, đóng vai trò chủ đạo trong việc phổ biến, chuyển giao các kiến thức, kỹ thuật mới hỗ trợ nhà nông sản xuất và phát triển ngành nông nghiệp. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn chủ động thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng nhà nông. Với phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, đơn vị đã triển khai các mô hình đa dạng ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Cán bộ khuyến nông không chỉ tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn đồng hành hướng dẫn người dân sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng 26 mô hình sản xuất với hàng trăm hộ nông dân tham gia, đem lại hiệu quả kinh tế. Điển hình như mô hình: chăn nuôi gà bản địa an toàn sinh học gắn với liên kết tiêu thụ, chăn nuôi bò vỗ béo, mô hình chăn nuôi cá nheo Mỹ… Để thực hiện các mô hình trên, trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, đồng thời, triển khai hỗ trợ cây, con, giống thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng trị bệnh. Trung tâm đã tổ chức thành công 17 chương trình khuyến nông phiên chợ, tư vấn cho trên 300 lượt người, cấp phát tại chỗ hơn 2.685 tờ rơi tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ bệnh cho người dân. Công tác này giúp người dân được giải đáp trực tiếp các thông tin về thị trường, giá cả, tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. Tại địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng. Ông Nông Hồng Bộ, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Lãng chia sẻ: Đơn vị chỉ đạo khuyến nông viên thường xuyên đi kiểm tra thực tế các loại cây trồng nhằm phát hiện sâu bệnh, hướng dẫn kịp thời cho người dân cách phòng trừ. Trong năm 2023, chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng đào tạo 7 lớp dạy nghề cho 230 học viên và 1 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lạc đỏ cho 106 hộ dân. Thông qua các hoạt động này, người dân được trang bị kiến thức, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ những nỗ lực của cán bộ khuyến nông đã đưa tiến bộ khoa học đến gần với người dân, giúp bà con thay đổi phương thức sản xuất, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, góp phần tăng năng suất và sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi. Đối với các mô hình khuyến nông sau khi kết thúc, 70% mô hình vẫn được người dân duy trì, thực hiện, góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, khoảng 3 năm trở lại đây, giá trị sản xuất nông nghiệp luôn đạt trên 13 nghìn tỷ đồng. NGUYỄN DUY CHIẾN Anh Lưu Lập Đức kể, năm 2013 do biến cố gia đình, anh xuất ngũ trở về địa phương. Thời điểm đó, để có thu nhập giúp đỡ gia đình, mỗi ngày, anh cùng bố mẹ kéo từng xe lôi rau ra chợ đêm bán rau tới 2 giờ sáng. Anh Đức cho biết, từ những ngày còn học cấp 3, anh đã đam mê tham gia các hoạt động Đoàn. “Tôi đứng ra tổ chức các chiến dịch tình nguyện nhỏ như thu gom rác thải, trồng cây xanh, thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, anh Đức cho hay. Anh cho rằng, những hoạt động này không đơn thuần là trách nhiệm của một đoàn viên mà còn là cơ hội để anh học hỏi, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống. Tham gia một thời gian, anh được cơ sở Đoàn định hướng trong việc phát triển mặt hàng nông sản. Đây là thế mạnh chủ lực của địa phương và đã có thương hiệu ở hầu hết thị trường. Năm 2015, anh Đức mạnh dạn thành lập tổ hợp tác liên kết với các hộ dân trồng rau trong vùng. “Tôi nhận thấy sản xuất nông nghiệp của địa phương còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có sự liên kết với nhau. Được cơ sở Đoàn định hướng, hỗ trợ, tôi quyết tâm tìm đầu ra ổn định để các hộ dân yên tâm cùng liên kết sản xuất”, anh Đức chia sẻ. Năm 2019, anh Đức mạnh dạn đầu tư vào mô hình nông nghiệp hữu cơ kết hợp với hệ thống quản lý và giám sát bằng công nghệ hiện đại. Thời gian đầu khởi nghiệp anh Đức gặp không ít khó khăn trong việc huy động vốn và xây dựng mô hình sản xuất. Tuy nhiên, bản thân không ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia, tham gia các khóa học về nông nghiệp công nghệ cao và học hỏi từ những người đi trước. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, chỉ sau hai năm, mô hình trang trại rau sạch của anh đã đạt được những thành công nhất định. “Những thành công hôm nay không chỉ là kết quả của sự cố gắng cá nhân mà còn là nhờ vào sự hỗ trợ, động viên từ gia đình, bạn bè và các tổ chức Đoàn, Hội. Anh luôn dành sự biết ơn đặc biệt cho các chương trình khởi nghiệp do Đoàn tổ chức, vì đây chính là nền tảng giúp anh tiếp cận với những kiến thức và cơ hội mới, mở ra hướng đi cho sự nghiệp của mình”, anh Đức nhấn mạnh. Giờ đây, trang trại của chàng trai niên này không chỉ là nơi sản xuất nông sản mà còn trở thành một trung tâm học tập và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ có đam mê với nông nghiệp. “Hiện tôi vẫn tổ chức các buổi tham quan, giới thiệu mô hình sản xuất của mình cho các đoàn viên thanh niên, giúp họ hiểu rõ hơn về tiềm năng của nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời phối hợp các tổ chức Đoàn, chính quyền địa phương hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp khác bằng việc cung cấp thông tin về các nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật”, anh Đức nói. Nhớ lại những ngày tháng tham gia công tác Đoàn trong đợt dịch COVID-19, bản thân anh đã đi xin và hỗ trợ trực tiếp 10 tấn rau củ quả cho bà con nhân dân cách ly tại thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Ngoài ra, anh đã kêu gọi giải cứu gần 100 tấn rau củ quả mỗi ngày tới tâm dịch (Đồng Nai, Vũng Tàu, TPHCM, Bình Dương...). Đồng thời hỗ trợ nửa tấn rau, củ quả các loại cho chiến sĩ biên phòng tại các đồn như Đồn biên phòng Nam Du (tỉnh Kiên Giang), Đồn biên phòng 735, 737 (tỉnh Đắk Lắk). Với mong muốn hỗ trợ được nhiều người hơn, anh cùng nhiều tình nguyện khác thành lập mô hình xe cứu thương nghĩa tình. Hiện doanh nghiệp của anh đã có hơn 100 lao động, liên kết với hơn 25 nông hộ trên tổng diện tích 35ha sản xuất, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 25 tấn rau, củ, quả. Trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 45 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận khoảng 10%. THÁI LÂM Nhờ tham gia công tác Đoàn, anh Lưu Lập Đức (32 tuổi, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Không chỉ xây dựng sự nghiệp cho bản thân anh còn giúp nhiều thanh niên khác lập nghiệp ngay tại quê hương. 14 n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 Cán bộ khuyến nông hướng dẫn phương pháp nuôi cá cho người nông dân ẢNH: DC Anh Lưu Lập Đức trao quà tặng cho trẻ em nghèo tại huyện Di Linh Những năm qua, hệ thống khuyến nông trên địa bàn Lạng Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình khuyến nông cho người dân. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giúp bà con nông dân nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập. Anh Lưu Lập Đức (bên trái) giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch tại ngày hội khởi nghiệp Thanh niên sống đẹp giúp nhiều người lập nghiệp Xứng danh lực lượng khuyến nông miền biên giới CHIA SẺ Năm 2020, anh Đức nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nhận Giải thưởng Lương Định Của do T.Ư Đoàn trao tặng. Năm 2021, anh Đức là một trong 10 thanh niên tiêu biểu toàn quốc dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Năm 2023, anh Đức là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; nhận giải Thanh niên nông thôn tiêu biểu trong lĩnh vực lao động sản xuất. Mới đây, giữa tháng 10, anh Đức vinh dự nhận được bằng khen “Thanh niên sống đẹp năm 2024” của Hội LHTN Việt Nam. TRI ĐIỀN 4.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==