Tiền Phong số 318

13 NGƯỜI LÍNH n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 Tiếng giáo viên giảng bài và tiếng học sinh ghép vần, tập đọc, làm tính hoà cùng tiếng côn trùng đêm, loang rộng khắp núi rừng. TRÂU, BÒ, BAO NGÔ... VÀO PHÉP TÍNH Trong lớp học, học sinh là bà con các dân tộc Mông, Thái, Lào… chưa từng cắp sách đi học hoặc con chữ “rơi rụng” theo năm tháng lầm lũi nương rẫy, bươn chải mưu sinh. Không ít người đã có cháu nội, cháu ngoại vẫn chăm chỉ đến lớp, nheo đôi mắt về phía bục giảng chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Những đôi tay chai sạn nắn nót từng con chữ, con số trên khuôn vở ô li học trò. Lớp học ấy còn rộn ràng tiếng cười phá tan sự căng thẳng hay ngại ngùng trước một phép tính khó, một từ khó phát âm… Người trực tiếp đứng lớp là Đại uý Lò Văn Thoại (SN 1981, dân tộc Lào), công tác tại đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, BĐBP tỉnh Sơn La. Với mục tiêu bà con biết đọc, biết viết và tính toán đơn giản, anh Thoại xây dựng bài giảng theo chương trình xoá mù chữ của Bộ GD&ĐT và khéo léo vận dụng với thực tế và minh hoạ trực tiếp. Khi làm tính, anh Thoại thường lấy que ra để tính, lấy ví dụ về số trâu, số bò, bao thóc, bao ngô; bán một bao thóc sẽ được bao nhiêu tiền. “Lúc đầu các học viên không biết chữ và số, việc sử dụng điện thoại rất khó khăn, không biết lưu tên người thân, vì vậy khi có việc trong gia đình phải đi bộ cả cây số để nhờ giúp đỡ. Sau nhiều tháng học, đến nay, các học viên đã tự đọc, viết, lưu tên người thân trên điện thoại và ngày càng thích đến lớp hơn”, anh Thoại chia sẻ. Anh Thoại tốt nghiệp Trường Trung cấp Biên phòng 1; từ năm 2003 đến nay, gắn bó với công tác vận động quần chúng ở vùng biên giới Sơn La. Theo anh Thoại, lớp học chỉ diễn ra buổi tối, vì ban ngày bà con đi làm nương rẫy; việc vận động bà con đi học và lên lớp đầy đủ đều khó như nhau. Thời gian đầu đi dạy, anh gặp nhiều khó khăn vì thiếu nghiệp vụ sư phạm, bất đồng ngôn ngữ và chênh lệch tuổi tác. Anh Thoại đã tìm đến những giáo viên có nhiều năm làm công tác xoá mù chữ để học hỏi kỹ năng sư phạm, biên soạn thiết kế bài giảng. Đặc biệt, thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, anh đã tích cực nghiên cứu tài liệu, phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp, hiệu quả. Đến nay, anh Thoại đã trực tiếp giảng dạy 11 lớp cho học viên nhiều dân tộc ở các bản vùng cao, biên giới. GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO Năm 2022, anh Thoại được về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Lạnh - đơn vị quản lý hai xã khó khăn, còn nhiều cách trở Nậm Lạnh và Mường Và. Trong một lần công tác đến bản Pá Khoang - cách trung tâm xã Mường Và 20km, anh nhận thấy đời sống người dân không chỉ nghèo khó, còn tình trạng tái mù chữ và mù chữ, tảo hôn… Với niềm tin “đầu tiên bà con phải biết chữ thì mới làm được việc khác, mới thoát được nghèo đói”, anh Thoại đã chủ động tham mưu và tích cực vận động, kết nối mở lớp xóa mù chữ tại bản Pá Khoang và kiên trì động viên học viên tham gia lớp đầy đủ. Đến nay, anh vẫn bền bỉ ban ngày làm nhiệm vụ vận động quần chúng, buổi tối lên lớp dạy học. Sau mỗi buổi học và làm việc cùng người dân, anh thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phổ biến kiến thức pháp luật, an ninh - quốc phòng; chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Trung tá Vì Văn Thinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết, đã tham mưu, phối hợp tuyên truyền vận động bà con chưa biết chữ tham gia lớp học và phân công cán bộ trực tiếp giảng dạy, trong đó đồng chí Lò Văn Thoại nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án, tổ chức lớp. Từ năm 2019 đến nay, thầy giáo quân hàm xanh của đơn vị đã trực tiếp giảng dạy 6 lớp với 244 học viên. XUÂN TÙNG Cứ 19h mỗi ngày, lớp xóa mù chữ “bình dân học vụ” của thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại sáng ánh đèn neon giữa bóng tối bao phủ miền biên viễn Sốp Cộp (Sơn La). Sau những câu chuyện gia đình, ruộng nương và hỏi han bài cũ rôm rả đầu giờ, lớp học nhanh chóng ổn định. Thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại hướng dẫn học viên ghép vần, tập đọc ẢNH: XUÂN TÙNG Thầy giáo quân hàm xanh 20 năm gieo chữ vùng biên Ngày 12/11, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam họp báo giới thiệu các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). Thông tin về một số hoạt động nổi bật kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị) cho biết, bên cạnh việc triển khai tuyên truyền, giáo dục trong toàn quân, toàn quốc là các cuộc thi, triển lãm về lịch sử, trưng bày, giới thiệu sách, báo, xuất bản phẩm. Cùng đó là Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - 80 năm vững bước dưới cờ Đảng” sẽ được tổ chức vào ngày 18/11; triển khai thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại Hà Nội, dự kiến diễn ra vào ngày 12/12/2024. Theo Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, nhân dịp này, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã quyết định xây dựng Nhà hiệu bộ và một số phòng học chức năng tặng Trường Mầm non xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên); xây dựng Hội trường đa năng tặng xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh (Bình Phước); triển khai xây dựng 60 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo. NGUYỄN MINH Xây nhà đại đoàn kết tặng người nghèo Với những đóng góp tích cực trong công tác vận động quần chúng và xóa mù chữ, Đại úy Lò Văn Thoại được nhận nhiều giấy khen của Sở GD&ĐT Sơn La; đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Anh là một trong số 60 gương được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức. TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ: Chiều 12/11, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Trưởng Ban TNQĐ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban TNQĐ giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh; Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị có quyết nghị về việc giao Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng Ban TNQĐ phụ trách chức vụ Trưởng Ban TNQĐ. Chủ trì hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đề nghị, trên cương vị mới, Đại tá Trần Viết Năng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh giữ vững sự ổn định, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tướng Lê Quang Minh lưu ý, Thượng tá Nguyễn Quang Huy cần chủ động nắm chắc chỉ đạo của Tổng cục Chính trị về yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TNQĐ… Đặc biệt là triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn”, tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị... NGUYỄN MINH Quảng cáo CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THÀNH CÔNG VÀ CỘNG SỰ THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Chi nhánh số 04: Địa chỉ 84 Hồ Tùng Mậu (phòng đầu tiên, khoảng 40m2 ), phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Giấy đăng ký hoạt động: số 40.06.0094/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 21/10/2024. Người đại diện: Luật sư Vũ Thị Kim Thanh; Chức vụ: Trưởng chi nhánh. Điện thoại: 0962 956 878; email: luatthanhcong77@gmail.com.Chứng chỉ hành nghề: Thẻ Luật sư số 11604/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 26/12/2016, là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk. THÔNG BÁO GIẢI THỂ Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường. Địa chỉ: số 72 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy chứng nhận hoạt động số: B - 29/2016/DK-KH&CN. Ngày cấp: 12/10/2016. Nơi cấp: Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố Hà Nội. Hiện nay, Trung tâm đang làm thủ tục giải thể. Mọi vấn đề cần giải quyết, đề nghị các tổ chức và cá nhân có liên quan, xin mời liên hệ với SĐT: 0983377889 trước ngày 15.11.2024. Quá thời hạn nêu trên, Trung tâm không có trách nhiệm giải quyết. Bàn giao chức vụ Trưởng Ban Thanh niên Quân đội Trung tướng Lê Quang Minh (giữa) - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Viết Năng (trái) và Thượng tá Nguyễn Quang Huy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==