Trưa 12/11, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ chồng ông Hà Thuận (SN 1952) và bà Võ Thị Phú (SN 1954), trú tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn để điều tra, làm rõ hành vi vu khống lãnh đạo chính quyền tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trước đó, xuất phát từ việc không đồng ý với bản án của Tòa án các cấp cũng như kết quả thi hành án và kết quả giải quyết đơn thư của cơ quan chức năng liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai của gia đình, ông Hà Thuận và bà Võ Thị Phú đã bịa đặt, vu khống, cố ý tố cáo sai sự thật cho rằng một số cá nhân trong cơ quan nhà nước tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bao che, sách nhiễu và không giải quyết đơn thư của hai đối tượng. Mặc dù không nhìn thấy, không có tài liệu chứng cứ, không có cơ sở chứng minh, ông Thuận và bà Phú vẫn cố tình bịa đặt, suy diễn, vu khống, tố cáo sai sự thật về việc một số cán bộ nhận hối lộ để bao che, không giải quyết và không chuyển đơn thư của mình đến cấp trên để giải quyết. Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Hà Thuận và bà Võ Thị Phú đủ yếu tố cấu thành tội “Vu khống”, được quy định tại khoản 2, Điều 156 - Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra hiện đang củng cố chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. P.V BẤT NGỜ QUAY LẠI PHẦN XÉT HỎI Theo dự kiến, tại phiên tòa sáng 12/11, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM sẽ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và luận tội đối với các bị cáo. Tuy nhiên, Viện KSND cấp cao cho rằng còn một số vấn đề chưa rõ nên đề nghị Hội đồng Xét xử (HĐXX) trở lại phần xét hỏi bị cáo và các bên liên quan. Viện KSND cấp cao yêu cầu bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trình bày cụ thể phương án bồi thường khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo. Bị cáo cam kết sẽ chịu trách nhiệm trả toàn bộ thiệt hại hơn 673.000 tỷ đồng do bị cáo cùng đồng phạm đã gây ra cho Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan khai, nguồn tiền bị cáo dùng để khắc phục dự kiến gồm 21.000 tỷ đồng từ các khoản nợ được thu hồi, 5.000 tỷ đồng đã chuyển vào Ngân hàng SCB để tăng vốn điều lệ và 658 tài sản không thế chấp bất kỳ khoản vay nào. Trong số này có hai dự án lớn là dự án Cảng Sài Gòn và “siêu dự án” Amigo có thể mang lại trên 200.000 tỷ đồng nếu được đầu tư phát triển đúng thời điểm. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình đã nộp 580 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ án. Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi về giá trị thực tế của 440 mã tài sản trong tổng số 1.121 mã tài sản đang bị kê biên của bị cáo Trương Mỹ Lan (được sổ sách ghi nhận khoảng 620.000 tỷ đồng), bị cáo Trương Mỹ Lan ước tính giá trị thực tế của các tài sản này chỉ vào khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX yêu cầu Ngân hàng SCB trả lại cho bị cáo dự án 6A (huyện Bình Chánh, TP HCM) để sử dụng vào việc khắc phục hậu quả vụ án. Dự án 6A rộng 26ha, thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ hơn 10 năm trước và đã hoàn tất gần hết phần bồi thường, chỉ còn 3-4% chưa hoàn thành. Dự án này không liên quan đến Ngân hàng SCB và đề xuất HĐXX nhập dự án này vào danh sách 658 tài sản mà bị cáo dùng để khắc phục hậu quả. Bị cáo Lan cũng yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp tài liệu các khoản vay của bị cáo và căn cứ tính lãi suất. Đại diện Ngân hàng SCB xác nhận tại phiên tòa rằng dự án 6A này không dùng để đảm bảo cho khoản vay nào của bà Trương Mỹ Lan hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngân hàng SCB đồng ý với nguyện vọng của bà Trương Mỹ Lan dùng tài sản này để khắc phục thiệt hại cho SCB. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến 5.000 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan khai đã chuyển vào Ngân hàng SCB để tăng vốn điều lệ; căn cứ để xác định các khoản vay của Ngân hàng SCB… Bị cáo Lan cho biết, 5.000 tỷ đồng này có một phần là tài sản cá nhân, một phần của người khác và khẳng định đây là khoản tiền bị cáo tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Đại diện Ngân hàng SCB xác định ngân hàng đang sử dụng số tiền 5.000 tỷ đồng nói trên, tuy nhiên đây là số tiền mà ngân hàng nhận được từ nhiều cá nhân, pháp nhân khi tăng vốn nên hiện chưa xác định cụ thể. Ngân hàng xin phép sẽ cung cấp tài liệu về vấn đề này cho HĐXX vào ngày 13/11. Sau phần xét hỏi bổ sung, đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM nhận định rằng có nhiều tình tiết mới cần thời gian đánh giá, vì vậy đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa để hoàn tất phần kết luận về vụ án trước khi chuyển sang phần nghị án và tranh luận. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục vào ngày 15/11. HÀNH VI PHẠM TỘI DẪN ĐẾN SCB MẤT KHẢ NĂNG THANH KHOẢN Theo nội dung vụ án ( giai đoạn 1), từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB, qua đó trở thành cổ đông quyền lực nhất, có thể chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau. Cáo trạng giai đoạn 1 của vụ án cho thấy, bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện chuỗi hành vi tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị trực thuộc chuyên cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty “ma”; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện hành vi phạm tội. Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm là nguyên nhân căn bản, cốt yếu dẫn đến Ngân hàng SCB đã hoàn toàn mất thanh khoản, dư nợ tín dụng rất lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm 443.769 tỷ đồng. TÂN CHÂU- PV Bản án sơ thẩm (giai đoạn 1 vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) của TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. 11 n Thứ Tư n Ngày 13/11/2024 PHÁP LUẬT Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Hà Thuận ẢNH: TTXVN Một doanh nghiệp bị xử phạt về 4 hành vi vi phạm Ngày 12/11, UBND tỉnh Nghệ An thông tin, vừa có quyết định xử phạt tổng cộng trên 112 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Sơn Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) về 4 hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty Cổ phần Sơn Nam không lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng, chống bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Công ty đóng bảo hiểm y tế không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, công ty không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 24 lao động tiếp xúc với yếu tố có hại có khả năng mắc bệnh nghề nghiệp. Riêng với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 96 triệu đồng. Ngoài ra, công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài việc bị xử phạt , doanh nghiệp này còn bị buộc phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động… P.V Ngày 12/11, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Tuy nhiên, sau phần xét hỏi bổ sung bị cáo và các bên liên quan, Viện KSND cấp cao tại TPHCM đề nghị tạm dừng phiên tòa. Khởi tố hai đối tượng về hành vi vu khống PHÚC THẨM VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 1: Vì sao Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==