4 n Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 THỜI SỰ Chiều 11/11, là người đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Phạm Thị Kiều (Đắk Nông) cho biết, sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang là mối nguy hiểm cho thanh thiếu niên. “Quan điểm của Bộ trưởng về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện nay như thế nào; giải pháp phòng, chống ra sao”, đại biểu nêu câu hỏi. Giơ ra trước nghị trường một số sản phẩm thuốc lá điện tử được thiết kế, trang trí bắt mắt và hấp dẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Có ai hình dung đây là thuốc lá điện tử không ạ? Những sản phẩm này đưa ra trên thị trường, tính hấp dẫn thu hút giới trẻ rất nhiều”, bà Lan nói. Bộ trưởng Y tế cho biết đã tiến hành điều tra tình hình sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại 34 tỉnh, thành phố vào năm 2020. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sử dụng với người từ 15 tuổi trở lên tăng 18 lần, tập trung cao nhất ở độ tuổi 15 - 24 tuổi, đặc biệt tỷ lệ trẻ em gái sử dụng cũng tăng lên. Qua đánh giá, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có rất nhiều chất gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt đối với giới trẻ. Năm 2023, đã có trên 1.200 người điều trị liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. “Hiện nay, mỗi năm chúng ta có khoảng 40 nghìn người mắc các bệnh và bị ảnh hưởng tới sức khỏe từ thuốc lá bình thường, giờ lại thêm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nữa thì sẽ tạo ra mối nguy cơ rất cao đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là giới trẻ”, bà Lan nhấn mạnh. Theo Bộ trưởng Y tế, nguyên nhân chính khiến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vẫn còn tràn lan trên thị trường là do chưa có quy định pháp luật cho phép kinh doanh các sản phẩm này. Mặc dù vậy, để thu lợi nhuận, nhiều công ty đã lợi dụng các hình thức tiếp thị tinh vi và sản phẩm có thiết kế bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tình trạng nhập lậu thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng góp phần làm gia tăng tình trạng này, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý. “Bộ Y tế mong muốn có nghị quyết của Quốc hội về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trước khi Luật về Phòng chống tác hại thuốc lá được sửa đổi”, bà Lan bày tỏ quan điểm. LO NGẠI SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NHÓM LỢI ÍCH Dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết tình trạng tẩm ướp ma túy trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang tăng mạnh và khó kiểm soát, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) cho biết, Bộ Công an cũng muốn cấm nhập khẩu, phân phối và quảng cáo dạng thuốc lá này. Tuy nhiên, Bộ Công Thương muốn nghiên cứu thí điểm thêm để quản lý tốt hơn. “Không ít cử tri phản ánh nhiều nhóm lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá đang tích cực vận động để duy trì thử nghiệm các loại thuốc lá này. Theo Bộ trưởng thì các nhóm lợi ích này có vận động thành công ở Việt Nam hay không? Trách nhiệm của Bộ Y tế tham mưu ra sao mà đến nay Chính phủ chưa có quan điểm rõ ràng về vấn đề này?”, đại biểu đoàn Gia Lai đặt câu hỏi, đồng thời chuyển câu hỏi này đến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Trả lời ngắn gọn và dứt khoát, Bộ trưởng Bộ Y tế nói: “Chúng tôi nhiều lần nêu quan điểm là cấm thuốc lá điện tử”. Cùng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khi trả lời cũng bày tỏ mối lo ngại về tác hại của thuốc lá điện tử và đồng ý với Bộ trưởng Bộ Y tế là “phải cấm và phải có quy định về vấn đề này”, VĂN KIÊN Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải cấm thuốc lá điện tử CHỈ BÁN, KHÔNG MUA Nhắc đến thị trường vàng, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu nghịch lý khi ngân hàng chỉ bán mà không mua lại. “Người dân cần tiền muốn bán vàng thì bán ở đâu? Ngân hàng không mua thì các cửa hàng vàng khác cũng không mua”, ông Hòa chất vấn. Trả lời, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, trước bối cảnh và nhu cầu gia tăng, NHNN mới chỉ tập trung vào vấn đề cung, thông qua việc bán vàng, chứ chưa mua lại. Tuy vậy, theo bà Hồng, hiện nay đã có 22 tổ chức tín dụng và có 16 doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng. “Các ngân hàng và các doanh nghiệp này vẫn mua bán vàng bình thường, còn việc doanh nghiệp không mua của cá nhân có thể vì một vài lý do nào đấy về cân đối nguồn tiền”, Thống đốc NHNN nêu lý do. Tranh luận lại, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh “đây là vấn đề rất hệ trọng”. Theo ông, nếu ngân hàng không mua thì dân sẽ phải bán chợ đen. “Tại sao ngân hàng bán mà không mua? Người dân đã mua vàng miếng của ngân hàng, bây giờ cần tiền muốn bán lại thì tôi nghĩ ngân hàng cũng phải mua lại để họ có tiền sử dụng và lưu chuyển dòng tiền chứ”, đại biểu đoàn Đồng Tháp “truy”. Về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, vàng không như ngoại tệ, muốn mua thì phải kiểm định chất lượng, hàm lượng vàng. Trong khi việc này rất khó khăn, các tổ chức tín dụng sẽ phải đầu tư trang thiết bị, con người để tránh rủi ro. Hơn nữa, giá vàng có nhiều biến động, doanh nghiệp luôn phải cân nhắc để phòng ngừa rủi ro. “Mua vàng của người dân ở mức này nhưng đến lúc xuống lại rủi ro”, Thống đốc NHNN nhìn nhận. Tuy vậy, bà Hồng cho biết, tới đây khi tổng kết Nghị định 24 sẽ xem xét những vấn đề trên. KHÔNG KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI DÂN GIỮ VÀNG Đánh giá việc kéo giá vàng SJC sát với giá vàng thế giới là yếu tố tích cực, tuy vậy, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cũng băn khoăn về vấn đề lợi ích. “Đề nghị Thống đốc cho biết, khi kéo giá vàng SJC sát với giá vàng thế giới thì ai được hưởng lợi, ai sẽ thiệt khi đã mua vàng SJC”, ông Mai hỏi. Thống đốc NHNN cho biết, tính từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế tăng đến hơn 50%. Vì thế, NHNN can thiệp thị trường vàng để ổn định và đưa mức chênh lệch so với giá thế giới xuống còn khoảng 3-4 triệu đồng/lượng. “Quan điểm chung của NHNN là chống vàng hóa, để vàng không phải là mặt hàng hấp dẫn để đầu cơ”, bà Hồng nói. Về vấn đề ai lợi, ai thiệt khi giá vàng trong nước sát với giá thế giới, Thống đốc NHNN cho rằng, các doanh nghiệp khi kinh doanh mua, bán vàng phải tính toán để làm sao không chịu rủi ro. Đối với NHNN khi mua vàng về để can thiệp cũng phải có các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi giá lên, xuống thất thường. Vì thế, sau khi can thiệp trên thị trường, NHNN đã mua lại ngay để tránh một khoảng trống, dẫn đến bị thiệt. “Giá vàng thường lên, xuống thất thường, cho nên NHNN cũng như các cơ quan thường xuyên cảnh báo khi đầu tư vào vàng thì các cá nhân cần phải rất thận trọng và tính toán cho phù hợp”, bà Hồng nói. Trả lời câu hỏi của đại biểu về giải pháp hạn chế vàng hóa, thu hút nguồn lực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thống đốc NHNN nhắc lại chủ trương chống vàng hóa và chống đô la hóa, không khuyến khích người dân nắm giữ vàng. “Giá trị vàng rất lớn, nhưng khi đã nắm giữ vàng thì có nghĩa số tiền đấy người dân không sử dụng được. Nếu tài sản đấy chuyển hóa ra Việt Nam đồng thì sẽ có các cơ hội để kinh doanh, để đầu tư vào các lĩnh vực khác như cho vay sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào các cổ phần, cổ phiếu hay thị trường chứng khoán…”, bà Hồng phân tích. Đây cũng là lý do, theo Thống đốc, cơ quan quản lý đưa ra chính sách Nhà nước độc quyền sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng và quản lý chặt chẽ kinh doanh mua bán kim loại quý. VĂN KIÊN Sáng 11/11, Quốc hội tiến hành chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là sự biến động của thị trường vàng, tình trạng “vàng hóa” và lý do vì sao ngân hàng chỉ bán mà không mua lại, khiến người dân phải tìm đến “chợ đen”. Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định dứt khoát: Đây là sản phẩm có hại đến sức khỏe cần phải cấm. Đại biểu Phạm Văn Hoà chất vấn, tranh luận về việc ngân hàng chỉ bán mà không mua lại vàng ẢNH: NHƯ Ý Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Vì sao ngân hàng bán vàng nhưng không mua lại? CHẤT VẤN TẠI QUỐC HỘI: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mang tới nghị trường một số sản phẩm thuốc lá điện tử và đề nghị cấm “Tại sao ngân hàng bán mà không mua? Người dân đã mua vàng miếng của ngân hàng, bây giờ cần tiền mang đi bán lại thì ngân hàng phải mua chứ”. Đại biểu PHẠM VĂN HÒA “Vàng không như ngoại tệ, muốn mua thì phải kiểm định chất lượng, hàm lượng vàng. Trong khi việc này rất khó khăn, các tổ chức tín dụng sẽ phải đầu tư trang thiết bị, con người để tránh rủi ro. Tới đây, NHNN sẽ cân nhắc đề xuất các giải pháp để có thể xử lý những việc này”. Thống đốc NHNN NGUYỄN THỊ HỒNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==