3 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Chile, chiều qua theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto. Cùng dự có Tổng Bí thư, người thứ hai của Đảng Cộng sản Chile Bárbara Figueroa. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng lần đầu thăm chính thức đất nước Chile tươi đẹp, mến khách; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn nhân dân, Đảng Cộng sản Chile và các lực lượng cánh tả, tiến bộ, yêu chuộng hòa bình đã nhiệt thành ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Chủ tịch nước cảm ơn đồng chí Lautaro Carmona Soto trong những năm 70 thế kỷ trước tích cực tham gia các hoạt động phản đối chiến tranh, ủng hộ nhân dân Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hai Đảng, nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến đồng chí Chủ tịch Đảng cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto. Chủ tịch nước đánh giá cao và tin tưởng Đảng Cộng sản Chile với tư cách là đảng tham chính sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào những kết quả điều hành của Chính phủ cánh tả tại Chile, thúc đẩy chính sách ngoại giao tích cực, mở rộng quan hệ đối ngoại và liên kết với các nước, khu vực khác trên thế giới, góp phần vào giải quyết các thách thức chung và vấn đề quốc tế. Chia sẻ một số nét lớn về tình hình đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết xuất phát điểm là đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề; bối cảnh thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp nhưng sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, Việt Nam có quy mô nền kinh tế đứng thứ 35 trong tốp 40 nền kinh tế và nằm trong nhóm 20 nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được kết quả nêu trên, ngoài sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam cần có sự hỗ trợ, đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có Chile. Hiện Chile là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam khu vực Mỹ Latinh còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các chính đảng cầm quyền, tham chính và chính đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Đảng Cộng sản Chile vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước tiếp và cho biết các đại biểu tham dự buổi tiếp dù ở nhiều thế hệ khác nhau nhưng đều có một điểm chung xuất phát từ tình yêu đất nước, con người Việt Nam; nhiều người từng tham gia cuộc diễu hành vì hòa bình phản đối chiến tranh ở Việt Nam trước đây. Chủ tịch Lautaro Carmona Soto khẳng định Việt Nam luôn là hình mẫu cho cả thế giới, trong đó có Chile. Đảng Cộng sản Chile đã học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xác định sự nghiệp cách mạng là của toàn dân; để phát triển đất nước cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội. PV (Theo TTXVN) Việt Nam cần sự hỗ trợ, đồng hành của Chile Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các chính đảng cầm quyền, tham chính và chính đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Đảng Cộng sản Chile. CẦN 13,7 NGÀN LAO ĐỘNG Theo dự báo của Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khoảng 2 năm nữa, khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động sẽ cần trên 13,7 ngàn lao động. Trong đó, lao động trình độ tiến sĩ và thạc sĩ là 410 người; lao động trình độ đại học là gần 5,4 ngàn người; trình độ cao đẳng và trung cấp là hơn 2,2 ngàn người; lao động phổ thông là hơn 1,9 ngàn người. Ngoài ra, còn có các vị trí làm việc liên quan đến quản lý, vận hành cảng hàng không và các dịch vụ khác. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, chuẩn bị nhân lực cho Sân bay Long Thành là rất quan trọng. Bởi theo ông nguồn nhân lực cho sân bay phải là nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, tỉnh sẽ ưu tiên đào tạo nghề và tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương, nhất là con em của người dân đã di dời nhường đất cho dự án Sân bay Long Thành. “Hiện tỉnh đang mời gọi đầu tư các trường cao đẳng, đại học về ngành hàng không, logistics… tại huyện Long Thành để đáp ứng nhu cầu về lao động chất lượng cao khi sân bay hoàn thành đưa vào khai thác”- ông Lĩnh cho biết. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì Đồng Nai sẽ bị chậm chân trong “tăng tốc” phát triển kinh tế khi sân bay đưa vào khai thác. “CHẠY ĐUA” ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay có 25 đơn vị đào tạo được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Trên địa bàn tỉnh hiện có 21 trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Sân bay Long Thành đối với Đồng Nai hiện nay là chưa có trường nào đào tạo chuyên ngành hàng không. Trưởng ban Chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành Nguyễn Xuân Phong cho biết: “Đến nay, việc chuẩn bị nhân lực cho sân bay lớn nhất cả nước này đang là một khó khăn, vì năng lực đào tạo của 3 cơ sở thuộc ngành hàng không vẫn còn khiêm tốn, trong khi các trường đại học, cao đẳng tại Đồng Nai chưa có đơn vị nào có giấy phép đào tạo ngành hàng không”. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH Đồng Nai cho biết, tháng 10/2023, Sở đã có văn bản đề xuất thu hút lao động đến làm việc, đô thị hóa và tăng dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đề xuất các phương án kêu gọi xã hội hóa về giáo dục nghề nghiệp cung cấp nhân lực cho Sân bay Long Thành, kêu gọi đầu tư các dự án thành lập trường trung cấp hoặc cao đẳng trên địa bàn các huyện. “Các trường nghề này có quy mô đào tạo cao đẳng, trung cấp tối thiểu 500 người/năm. Nhóm nghề đào tạo liên quan đến dịch vụ, kỹ thuật ngành hàng không, phục vụ Sân bay Long Thành, kinh doanh và khai thác vận tải (cảng biển, cảng hàng không, logistic...), kiến trúc, quy hoạch và xây dựng” - bà Hiền thông tin. Nắm bắt khó khăn này, một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu liên kết đào tạo, nâng cao phương thức đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu công việc của lĩnh vực hàng không. Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (Bộ Xây dựng, ở huyện Long Thành) là đơn vị liên kết đào tạo nhân lực liên quan đến hàng không sớm nhất và duy nhất đến thời điểm hiện nay tại Đồng Nai. Theo PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt về nhân lực cho Sân bay Long Thành hiện nay là kết hợp giữa các trường đang đóng trên địa bàn, kết nối với các nhà đầu tư giáo dục chuyên lĩnh vực hàng không thì sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn việc thành lập một trường mới trong điều kiện hiện nay. Tại Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) hiện có 9 ngành nghề sinh viên có thể làm việc được trong lĩnh vực hàng không, cụ thể là sân bay quốc tế Long Thành như Quản trị kinh doanh; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Công nghệ thông tin; Điện, điện tử; Tự động; Cơ điện tử; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ (Trung, Nhật, Hàn, Anh) và Kế toán - kiểm toán. MẠNH THẮNG Lo nguồn nhân lực cho sân bay Long Thành Khoảng 2 năm nữa khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) đưa vào khai thác, nơi đây cần một lượng lớn nhân lực để cung ứng cho nhu cầu vận hành khai thác hoạt động sân bay và vùng phụ cận. Chủ tịch Lautaro Carmona Soto cho biết đối với Chile dù là đảng phái nào cũng đều ủng hộ mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước vì Việt Nam là đất nước tuyệt vời, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, luôn thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Sinh viên Khoa điện, điện tử Trường Đại học Lạc Hồng một ngành được định hướng cung ứng nhân lực cho hoạt động sân bay Long Thành Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona Soto, chiều 10/11/2024 (giờ địa phương) ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG TIẾP CHỦ TỊCH ĐẢNG CỘNG SẢN CHILE: PGS-TS Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Miền Đông, cho biết trường đang đào tạo một số ngành có thể cung ứng nhân lực cho hoạt động sân bay như ngành logistics.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==