2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Chiều 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện công tác bầu cử nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu. Tham dự hội nghị có đại diện của Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của T.Ư, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình T.Ư phê chuẩn theo quy định. Ông Nguyễn Đức Trung (SN 1974; quê quán huyện Tĩnh Gia nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ông đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. NGỌC TÚ - CẢNH HUỆ Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngày 11/11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (chuyên đề). Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Huỳnh Quốc Việt. Trước đó, ngày 10/7/2024, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định điều động, phân công ông Huỳnh Quốc Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. TÂN LỘC Bộ sách 4 tập do Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện, gồm các bài viết, phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn, thư, điện, lời kêu gọi... trong gần ba nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân. Tập 1 và 2 của bộ sách được phát hành năm 2017, gồm các bài viết, bài phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến năm 2017. Hai cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Với độ dày hơn 2.200 trang, tập 3 (dày 968 trang) và tập 4 (dày 1.256 trang) gồm những bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2017 đến tháng 7/2024. Nội dung hai tập này tập trung vào việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII và XIII của Đảng. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng… Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng qua các bài viết này, chúng ta thấy rõ bức tranh toàn cảnh của đất nước trong hai nhiệm kỳ khóa XII và XIII; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện; đặc biệt là những vấn đề đặt ra phải giải quyết để đất nước vững bước trên con đường đổi mới, phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Nhà nước ta ra đời, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Với tinh thần đổi mới việc tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, những bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị này được in trong tập 4, không chỉ là định hướng hành động mà còn là căn cứ để các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, các ngành đánh giá, tổng kết, chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội cho nhiệm kỳ tới. Bộ sách 4 tập này là tài liệu quý cả trong nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, nội dung của bốn tập đã thể hiện rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Theo nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén, bộ sách thể hiện tầm nhìn rõ ràng và thực tế về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một trong những bộ sách quan trọng nhất về mặt lý luận trong những năm gần đây về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và trên thế giới. Ông Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định bộ sách này nêu bật tầm quan trọng của việc đi đúng đường và những bài học để không mắc sai lầm trên con đường mình đi. Đây cũng là sự đánh giá về cách Việt Nam nhìn nhận chủ nghĩa xã hội trong môi trường phức tạp hiện nay. “Ở Cuba, các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu học tập cho giới học thuật, trí thức và lãnh đạo của đất nước chúng tôi,” ông Orlando Nicolás Hernández Guillén phát biểu. PV Buổi lễ ra mắt sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: TTXVN Ra mắt sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Vững bước trên con đường đổi mới Ngày 11/11, Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức giới thiệu tập 3 và 4 bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng. Ngày 11/11, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) ký kết kế hoạch phối hợp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Sự phát triển của một số công nghệ mang tính đột phá đã và đang tác động tới mọi khía cạnh, từ an ninh - chính trị đến kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo được đánh giá là một trong những chỉ số phát triển quan trọng, là yếu tố định hướng trung tâm phát triển của mỗi quốc gia. Để thực sự thúc đẩy, phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là hoàn thiện hành lang pháp lý. Thực tế, hiện các quy định pháp lý về hoạt động này được xây dựng, ban hành bởi nhiều cơ quan chủ trì khác nhau, chưa có sự thống nhất xuyên suốt dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. T.HÀ Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo -Mấy hôm rồi nghe truyền thông bàn chuyện lãng phí ghê quá!.. Thế mới biết, xưa nay nhiều bậc tiền hiền coi lãng phí như một tội ác. Cứ kẻ ăn không hết người lần không ra, tiếp nối vậy làm sao mà phát triển được? -Cùng nhận thức được vậy hi vọng tình hình được cải thiện nhề! Người ta thống kê, lượng thức ăn bỏ thừa, vứt xó có thể nuôi sống dân số gần cả châu lục. Rồi đua nhau xây, xây, xây và bỏ hoang, số kinh phí đó có thể xóa hết toàn bộ nhà tạm, tranh tre nứa lá. Mõ thấy sao nhiều khu đô thị hoang, biệt thư hoang, nhà văn hóa hoang, trường học, chợ, trung tâm, bệnh viện hoang thế. Mọi người cắt nghĩa được không? -Có gì khó đâu Mõ! Cha chung không ai khóc. Cứ xuống bút kí duyệt xong là có tiền hoa hồng, phần trăm, còn sau đó, sống chết mặc bay, tiền thầy đầy túi rồi…-Mõ đã từng nghĩ thế, nhưng sau đó tĩnh tâm nghĩ lại thấy, liệu có oan cho người ta không? -Ví dụ oan ở chỗ nào? -Này nhé! Có bệnh viện ngàn tỷ nhưng không có bệnh nhân, liệu người xây bệnh viện có lỗi hay sự nghiệp khám chữa bệnh đạt thành tích vượt bậc… -Một tư duy phản biện đáng suy ngẫm! -Chứ còn gì nữa! Thấy vùng đất đó khó khăn, bệnh tật bủa vây, người ta khởi tâm xuống tiền đầu tư xây bệnh viện hiện đại. Xây xong, cơ ngơi hoành tráng nhưng vắng bóng bệnh nhân thì phải hỏi dân sao không mắc bệnh chứ? Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ dân vùng đó khỏe mạnh, vô bệnh, vô tật…Khen hay chê chủ đầu tư đây? -Xoắn não nhề! Để trả lời thắc mắc này của Mõ, cho mọi người hỏi thêm câu, người bệnh đến không có trang thiết bị, không luôn cả y bác sĩ thì lấy bê tông cốt sắt chữa bệnh cho họ à? -Híc! Có chuyện đó à? Mõ biết đâu? MÕ LÀNG Biết đâu TIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==