Tiền Phong số 317

Công sở UBND xã Thọ Thắng (huyện Thọ Xuân) đầu tư xây dựng năm 2018, đến giữa năm 2019 hoàn thành đúng dịp địa phương đón nhận bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Niềm vui có công sở mới chưa được bao lâu, tháng 12/2019 khu công sở 2 tầng vừa xây dựng với kinh phí gần 5 tỷ đồng đành chấp nhận bỏ không để chuyển đến công sở mới sau sáp nhập ở xã Xuân Lập. Tương tự, công sở 2 tầng xã Xuân Thành (huyện Thọ Xuân) sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu cũng được hoàn thành vào năm 2015. Dù đang rất khang trang nhưng công sở này cũng bỏ hoang khi bộ máy cán bộ, công chức xã Xuân Thành chuyển đến nơi làm việc mới sau sáp nhập là xã Xuân Hồng. Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng Lê Ngọc Long cho biết, xã Xuân Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Xuân Khánh, Xuân Thành và Thọ Nguyên của huyện Thọ Xuân. Sau sáp nhập, xã Xuân Hồng dư 2 công sở, 2 trạm y tế và 1 nhà đa năng. Hiện nay, tất cả công trình dôi dư đều bỏ không, do đó chuyện xuống cấp là không thể tránh khỏi. UBND xã Xuân Hồng đã lên phương án chuyển đổi mục đích sử dụng các công trình dôi dư. Huyện Thọ Xuân là địa phương có số đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp nhiều nhất cả tỉnh với 20 xã, thị trấn sắp xếp thành 9 xã, thị trấn (giảm 11 đơn vị), tương đương với dôi dư 11 công sở, 11 trạm y tế và nhiều hội trường, trung tâm văn hóa. Trong 11 công sở dôi dư, phần lớn đều nằm ở vị trí “đất vàng”, mới khánh thành, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu để về đích NTM. Trong đó, có 2 công sở là thị trấn Thọ Xuân và thị trấn Lam Sơn đang bố trí là nơi làm việc tạm thời của công an chính quy. Trong thời gian dài không được sử dụng, các công sở xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Tại xã Hoằng Sơn (cũ), huyện Hoằng Hoá, khu công sở 3 tầng và hội trường rộng hơn 3.000m2, tổng trị giá tới 18 tỷ đồng (bao gồm cả tiền giải phóng mặt bằng) bỏ hoang nhiều năm khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối và xót xa. Huyện Hoằng Hóa là huyện có số đơn vị hành chính sáp nhập đứng thứ 2 toàn tỉnh Thanh Hóa, từ 42 xã, thị trấn sáp nhập còn 37 xã, thị trấn (giảm 5 đơn vị). Sau sáp nhập, huyện đôi dư 5 công sở, 3 trạm y tế và 12 nhà văn hóa thôn. Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh Thanh Hóa có 537 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi chờ phương án xử lý cụ thể, nhiều địa phương không còn cách nào khác đành chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đồng mỗi năm thuê người trông coi. HOÀNG LAM Loạt công sở tiền tỷ bỏ hoang Công sở xã Hoằng Sơn cũ bỏ không THANH HOÁ: Trong nhiều năm qua, tại Thanh Hoá, hàng loạt trụ sở làm việc có giá trị nhiều tỷ đồng bị bỏ hoang, lãng phí tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính. CHỜ ĐỢI BẰNG NIỀM TIN Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ngày 28/10/2015 và được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng các hạng mục chính ngày 20/9/2016. Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục chính gồm: Nhà hành chính kiêm biểu diễn và sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ di sản dân ca; san nền; cấp nước tổng thể; cấp điện tổng thể; bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, thiết bị. Đây là công trình dân dụng, cấp II. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa - thể thao với mức đầu tư 69 tỷ đồng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Kim thi công. Quy mô công trình chính gồm: Phòng khán giả 500 chỗ, các khối phòng hành chính, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và các phòng phụ trợ. Tổ hợp kiến trúc công trình cao 5 tầng, diện tích xây dựng 2.195m2. Tổng diện tích sàn 6.204m2. Giai đoạn 2 gồm những hạng mục như sân vườn cảnh quan, trang thiết bị, âm thanh ánh sáng… Theo ghi nhận của phóng viên, công trình được rào chắn sơ sài bằng vật liệu tận thu như tấm pro xi măng, rào lưới B40, tôn… Từ cổng vào khuôn viên rất nhếch nhác, cỏ mọc um tùm. Bên trong các hạng mục đã hoàn thiện gần 10 năm nhưng không được đưa vào sử dụng nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống trần nhiều khu vực đã bị hư hỏng, rơi rụng. Tường bị ngấm nước ẩm mốc, bong tróc, dương xỉ mọc lên. Hệ thống tường ốp bằng gỗ bên trong khu vực sân khấu chính đã bung rơi từng mảng lớn. Dư luận Nghệ An đang mong chờ dự án được hoàn thiện để thả mình trong những âm vang văn hóa, tinh thần bản địa, đặc biệt Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Bên cạnh đó, dư luận cũng bức xúc về quá trình triển khai dự án thiếu sự đồng bộ, tính toán khi giai đoạn 1 (phần vỏ) đã cơ bản hoàn thành và đang xuống cấp. Còn giai đoạn 2 (phần ruột), các hạng mục phụ trợ chưa biết đến bao giờ mới thực hiện. Sự lãng phí này ai chịu trách nhiệm? BỎ HOANG TRỤ SỞ CÒN KHANG TRANG Tại huyện Vũ Quang, hơn một thập kỷ, Trường THCS Hương Quang bỏ hoang, chưa một lần đón học sinh dù đã được đầu tư hơn 16 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Giai đoạn 2019-2021, Hà Tĩnh là một trong những địa phương thực hiện việc sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 46 xã. Cũng từ đó, nhiều trụ sở đến nay chưa có phương án giải quyết. Điển hình xã Thạch Hương cũ (huyện Thạch Hà) rộng hàng nghìn m2, gồm 2 dãy nhà hai tầng cùng hội trường khang trang được xây dựng vào năm 2018 với nguồn vốn 8 tỷ đồng, sử dụng chưa được 2 năm thì bị bỏ hoang. Dù không hoạt động song nhiều công sở cơ quan chủ quản vẫn phải bỏ kinh phí ra để trùng tu, bảo dưỡng hằng năm gây lãng phí. Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh thông tin, qua rà soát thống kê, tổng số cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành xử lý là 245 cơ sở. Sở Tài chính Hà Tĩnh cũng đưa ra nguyên nhân khiến chưa thể xử lý do có nhiều vướng mắc. Ngoài ra nhiều cơ sở nhà đất được bán, chuyển nhượng nhưng việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng, xác định giá, còn nhiều vướng mắc. Việc đưa ra bán, chuyển nhượng không khả thi vì không có người mua… CẢNH HUỆ - HOÀI NAM Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thiện. Nhưng sau gần 10 năm, tòa nhà bị hoang phế mòn mỏi chờ đợi giai đoạn 2. Không những thế, việc sáp nhập đơn vị hành chính khiến nhiều trụ sở khang trang bỏ hoang ở Hà Tĩnh cũng khiến dư luận nhức nhối. Dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hoang phế chờ đợi giai đoạn 2 Trụ sở xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bỏ hoang sau sáp nhập 15 XÃ HỘI Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 Ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An) xác nhận việc xuống cấp của công trình giai đoạn 1 và cho biết, hiện nay Sở đang trình UBND tỉnh đề nghị cấp kinh phí để triển khai tiếp giai đoạn 2. Phía Sở rất mong muốn được tỉnh cấp kinh phí để hoàn thiện xây dựng, sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí đồng thời để các cán bộ, nghệ sĩ có nơi làm việc ổn định. QUYẾT LIỆT, CÓ ĐỊA CHỈ Bài 9: Dân xót xa, cán bộ tâm huyết nhức nhối

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==