13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 MONG VAY THÊM VỐN VÀ GIẢM LÃI SUẤT Ngày 6/11/2024, đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước do Phó Thống đốc Đào Minh Tú dẫn đoàn đã đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách tín dụng. Tại Cty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cty Trung An - mã chứng khoán TAR) - Phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ, một doanh nghiệp lúa gạo đang có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng lớn, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT cho biết, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo hiện nay đều phải đầu tư xây dựng nhà máy, kho chứa, máy móc, thiết bị (do hiện nay làm liên kết với các hợp tác xã nên cần cả máy sấy lúa), nếu không thì sẽ không thể hoạt động được, không có gạo để xuất khẩu. Bởi vậy, nhu cầu chính của các doanh nghiệp nói chung, Trung An nói riêng, là rất cần nguồn vốn. “Nguồn vốn lưu động thì doanh nghiệp dễ sắp xếp, nhưng vốn trung và dài hạn thì khó khăn hơn. Vốn ngắn hạn để doanh nghiệp có nguồn thanh toán tiền lúa cho nông dân; vốn trung, dài hạn để đầu tư máy sấy lúa, kho chứa lúa, cơ cấu thời hạn trả nợ. Cái cần của doanh nghiệp bây giờ là vốn trung và dài hạn”, Tổng giám đốc Cty Trung An nói về nhu cầu chính của doanh nghiệp hiện nay. Cũng theo ông Phạm Thái Bình, Đề án 1 triệu ha lúa là rất lớn, khi triển khai thành công thì sẽ nhân rộng mô hình ra 1 triệu ha, 2 triệu ha. Trong điều kiện nguồn vốn được đáp ứng, vừa vay vốn ngắn hạn vừa vay vốn trung, dài hạn, thì chỉ cần các ngân hàng cho vay 4-5 tỷ USD, tất nhiên không phải vay ngay một lúc, mà từ nay đến năm 2030 có dự án nào thì cho vay dự án đó, thì riêng ngành lúa gạo sẽ không chỉ mang về 4,6 tỷ USD như hiện nay (kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước năm 2023) mà đảm bảo sẽ thu về 10 tỷ USD. “Ngân hàng cho vay thôi, nhưng đất nước lại có thể thu về được luôn 10 tỷ USD xuất khẩu. Với kinh nghiệm 30 năm trong ngành lúa gạo, tôi đảm bảo điều đó”, ông Bình khẳng định với đoàn công tác. Là doanh nghiệp xuất khẩu lớn, ông Nguyễn Khắc Duy, Phó giám đốc Cty Chơn Chính (Đồng Tháp), cho biết lúa được kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu thì bán được vào thị trường châu Âu, Mỹ, giá tăng cao hơn 1.000 - 2.000 đồng/ kg so với thông thường. Còn với doanh nghiệp, khi chất lượng lúa ổn định thì doanh nghiệp mạnh dạn ký đơn hàng xuất vào những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Canada… Tuy nhiên, để yên tâm làm ăn lớn là đầu tư kho bãi, thu mua, xuất khẩu lúa thuộc đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp, các doanh nghiệp có chung đề xuất các ngân hàng thương mại cho vay vốn trung và dài hạn. Cty TNHH Chơn Chính mong muốn vay thêm 150-200 tỷ đồng từ ngân hàng với lãi suất 4-5%/ năm. Số vốn này sẽ được dùng để thu mua lúa và nhất là nguồn vốn trung dài hạn cho mở rộng diện tích kho chứa lên gấp đôi 50.000 tấn so với hiện nay và hệ thống sấy tương đương công suất 1.000 tấn/ngày. Bởi đến thời điểm thu hoạch, sản lượng lúa được thu mua tập trung nhiều thì phải sấy nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng lúa ổn định, đồng đều. NGƯỜI DÂN HƯỞNG LỢI TỪ ĐỀ ÁN Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, để hiện thực hóa cũng như cụ thể hóa Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đến năm 2030, câu chuyện là triển khai như thế nào để giúp cho các đối tượng tham gia vào chuỗi liên kết được thụ hưởng chính sách ưu đãi về vay vốn tín dụng ưu đãi. Trao đổi với các HTX và doanh nghiệp, ông Đào Minh Tú khẳng định, việc cho vay theo chuỗi giá trị mang lại nhiều lợi ích cho HTX mà người thụ hưởng trước hết là các xã viên. “Thứ nhất, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm; thời hạn cho vay phù hợp với thời hạn sản xuất mùa vụ; điều kiện về thủ tục vay cũng giảm bớt, không cần tài sản thế chấp; có hạn mức tương đối ổn định cho một chu trình sản xuất. Hơn nữa, ngân hàng cũng không lo mất vốn khi cho vay theo chuỗi liên kết. Với mô hình này, cơ chế này, nông dân được hưởng lợi ích đầu tiên”, Phó Thống đốc nói. Ông Tú cho rằng nếu thực hiện tốt các chính sách đã được đặt ra, các chủ thể tham gia vào chuỗi liên kết này sẽ được thụ hưởng ưu đãi rất lớn. Đây cũng là điều kiện có tính chất quyết định cho việc đảm bảo tính lâu dài, ổn định và bền vững của việc liên kết giữa các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân từ khâu cung cấp vật tư ban đầu đến khâu trồng trọt, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. “Các doanh nghiệp đầu tư trung dài hạn sẽ được tiếp cận vốn dài hạn. Không ngần ngại gì mà không cho vay trung dài hạn. Chương trình không giới hạn gói vay" - ông Tú nhấn mạnh và đơn cử trường hợp doanh nghiệp muốn vay 1.000 tỷ đồng cần vốn trung dài hạn để đầu tư nhà xưởng, kho bãi thì nhiều ngân hàng có thể cùng tham gia cho vay. Đặc biệt, khi tham gia chuỗi liên kết này, theo ông Tú, khách vay có thể không phải sử dụng tài sản đảm bảo như nhà cửa, tài sản để thế chấp như vay thông thường. Bởi tham gia chuỗi sản xuất này, ngân hàng kiểm soát được dòng tiền. Đây là điều kiện rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách vay. NGỌC MAI Phát biểu tại lễ tổng kết Chương trình giáo dục số cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam vừa diễn ra, ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho biết, trong 22 năm xây dựng và phát triển, NHCSXH đã trở thành một “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn vốn chính sách đến nay đạt trên 375 nghìn tỷ đồng với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Hiện có 169 nghìn Tổ tiết kiệm và vay vốn và gần 10.500 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho người vay, những năm qua, NHCSXH cũng tăng cường phát triển tài chính toàn diện trong cộng đồng khách hàng của ngân hàng góp phần vào quá trình thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. “Việc triển khai Chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH, giúp họ có kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, tự tin và có kiến thức bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình trong khi sử dụng các mạng xã hội và Internet”, ông Tế chia sẻ. Theo lãnh đạo NHCSXH, chương trình giáo dục số cũng cung cấp kiến thức bán hàng trực tuyến cơ bản cho khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Từ đó, giúp họ cải thiện, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của bản thân và gia đình. Hiện nay, chương trình giáo dục số thực hiện tại 20 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố. Chương trình gồm 2 hợp phần đào tạo: Giáo dục số cơ bản (Go Digital) và Giáo dục số nâng cao (Grow Digital), tập trung vào khách hàng của NHCSXH tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhỏ, hoặc đang điều hành, sở hữu các doanh nghiệp nhỏ. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ông Filip Graovac - Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á đánh giá cao nỗ lực của NHCSXH trong quá trình giúp người nghèo và các đối tượng chính sách ở các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa từng bước tiếp cận với sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động. Theo đó, Chương trình giáo dục số đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ cơ sở và khách hàng của NHCSXH. Hầu hết đều đánh giá chương trình thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu của đại đa số khách hàng, góp phần tích cực cho việc thực hiện chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số của địa phương. Q.N NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo Trong hơn 20 năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo, phát triển bền vững. Để hỗ trợ người vay vốn, NHCSXH tổ chức chương trình giáo dục số cung cấp kiến thức tài chính cho hàng trăm nghìn khách hàng vay vốn. Các đơn vị nhận khen thưởng tại lễ tổng kết chương trình giáo dục số cho nhóm yếu thế tại Việt Nam ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO: Không giới hạn gói vay Các doanh nghiệp đang tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp cho biết người trồng lúa, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết từ trồng trọt, thu mua, xuất khẩu lúa đều mong muốn được vay vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định không giới hạn gói vay với đề án này. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước lắng nghe chia sẻ từ bà con nông dân tham gia đề án Là ngân hàng chủ lực tham gia đề án, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho hay: “Ngân hàng đã hướng dẫn các chi nhánh tại 12 tỉnh thành ĐBSCL sẵn sàng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho chương trình 1 triệu ha lúa với lãi suất thấp hơn 1% so với mức lãi suất cho vay thông thường và nhiều ưu đãi khác. Thời gian tới, Agribank cam kết triển khai, trước mắt thí điểm 30.000 tỷ đồng cho chương trình này, đồng thời không hạn chế quy mô”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==