Trong cuộc gọi từ khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở bang Florida hôm 7/11, vị tổng thống đắc cử đã khuyên ông Putin không leo thang chiến tranh ở Ukraine và nhắc nhở nhà lãnh đạo Nga về sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ ở châu Âu, theo một người biết về nội dung cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mục tiêu hòa bình ở châu Âu, nguồn tin nói với Washington Post ngày 10/11. UKRAINE SẼ NHƯỢNG BỘ VỀ LÃNH THỔ? Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố ông sẽ kết thúc ngay lập tức cuộc chiến ở Ukraine, nhưng không cung cấp chi tiết về cách thức thực hiện. Tổng thống đắc cử đã ngầm thể hiện ủng hộ một thỏa thuận, trong đó Nga giữ một số lãnh thổ đã chiếm, và trong cuộc gọi cuối tuần qua, ông cũng nhắc đến vấn đề lãnh thổ. Cuộc gọi (chưa từng được báo cáo trước đó) diễn ra trong bối cảnh có nhiều bất định về cách ông Trump sẽ tái thiết lập thế trận ngoại giao của các đồng minh và đối thủ của Mỹ trên toàn cầu sau chiến thắng quyết định ngày 5/11. Ngày 7/11, ông Trump nói với NBC rằng, ông đã nói chuyện với khoảng 70 nhà lãnh đạo trên thế giới kể từ khi đắc cử, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và trong cuộc gọi mà, tỷ phú Mỹ Elon Musk cũng tham gia. Các quan chức Ukraine đã được thông báo về cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Putin và họ không phản đối việc cuộc trò chuyện diễn ra, theo hai người biết về vấn đề này. Giới chức Ukraine từ lâu đã hiểu rằng ông Trump sẽ giao thiệp với ông Putin để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, hai người này cho biết. Các cuộc gọi ban đầu của ông Trump với các nhà lãnh đạo thế giới không được hỗ trợ bởi Bộ Ngoại giao và các phiên dịch viên của Chính phủ Mỹ. Đội chuyển tiếp của ông Trump chưa ký thỏa thuận với Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp - một thủ tục tiêu chuẩn cho việc chuyển giao quyền lực tổng thống. Ông Trump và các phụ tá của ông không tin tưởng các quan chức chính phủ do rò rỉ các bản ghi cuộc gọi của tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên. “Họ chỉ gọi trực tiếp (cho ông Trump)”, một người quen thuộc với các cuộc gọi này cho biết. “Ông Trump đã giành được một chiến thắng lịch sử quyết định và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới biết rằng nước Mỹ sẽ trở lại vị trí nổi bật trên sân khấu quốc tế. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo đã bắt đầu phát triển mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Tổng thống thứ 45 và thứ 47 của Mỹ vì ông đại diện cho hòa bình và ổn định toàn cầu”, Steven Cheung, giám đốc truyền thông của ông Trump, trả lời Washington Post qua email. PHẢN ỨNG CỦA NGA Mátxcơva ban đầu có phản ứng lạnh nhạt với chiến thắng của ông Trump; phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông Putin không có kế hoạch gọi điện cho tổng thống đắc cử của “một quốc gia không thân thiện và có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến cuộc chiến chống lại nhà nước của chúng tôi”. Nhưng vào ngày 7/11, Tổng thống Putin công khai chúc mừng ông Trump chiến thắng, ca ngợi phản ứng “đầy nam tính” của ông đối với vụ ám sát ở bang Pennsylvania và nói rằng đã “sẵn sàng” nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ. Cuối tuần qua, Pavel Zarubin, nhà báo của kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya, công bố một cuộc phỏng vấn với ông Peskov, trong đó người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng có dấu hiệu tích cực cho mối quan hệ tốt đẹp hơn dưới thời ông Trump. “Ông Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng, ông nhìn mọi thứ qua các thỏa thuận, rằng ông có thể đạt được một thỏa thuận dẫn đến hòa bình cho tất cả. Ít nhất ông ấy đã nói về hòa bình, chứ không phải về đối đầu và ý định gây thất bại chiến lược cho Nga”, ông Peskov nói. Trong khi chiến lược của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đối với Ukraine có thể đoán trước được, “ông Trump khó đoán hơn, và cũng không rõ ông ấy sẽ tuân thủ các tuyên bố trong chiến dịch bầu cử đến mức nào, hãy chờ xem”, ông Peskov nói thêm. Cuộc gọi của ông Trump với Tổng thống Zelensky vào tối 6/11 diễn ra trong không khí thân thiện, nhưng các quan chức ở Kiev lo ngại về tác động của việc ông Trump tái đắc cử đối với nỗ lực chiến tranh, theo những người biết về cuộc điện đàm. Ukraine cần hàng tỷ đô la hỗ trợ kinh tế và quân sự hằng tháng để tiếp tục đương đầu với đối thủ lớn và được trang bị tốt hơn. Ukraine đã có nhiều tiến triển quân sự đáng kể trong những tháng gần đây. Ông Trump đã phàn nàn về chi phí cuộc chiến đối với người nộp thuế Mỹ và ngầm đề cập rằng Ukraine có thể phải nhượng một phần lãnh thổ, như Crimea, để đổi lấy hòa bình. TẤN CÔNG MÁTXCƠVA BẰNG DRONE Tin tức về cuộc gọi giữa ông Trump và ông Zelensky xuất hiện khi Ukraine hôm 10/11 thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (drone) vào Mátxcơva và năm khu vực khác của Nga, khiến một người bị thương và buộc ba sân bay tạm thời ngừng hoạt động, giới chức Mátxcơva thông báo. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không của họ đã chặn đứng 84 drone của Ukraine trên các khu vực Mátxcơva, Bryansk, Oryol, Kaluga, Kursk và Tula. Trong đó, 34 chiếc bị bắn hạ trên khu vực Mátxcơva. Đây là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất của Ukraine vào thủ đô Nga từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn hai năm trước. Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị giữ vững vùng đất đã giành được ở khu vực Kursk của Nga, trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị phản công. Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, hiện có ít nhất 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở khu vực Kursk. Họ có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ Nga tái chiếm lãnh thổ đã mất. Các chỉ huy Ukraine nói với Washington Post rằng, binh sĩ Triều Tiên cũng có mặt ở khu vực Belgorod giáp Nga. Mặc dù ông Trump chưa đưa ra kế hoạch cụ thể để chấm dứt cuộc chiến, ông cho rằng đáng lẽ Ukraine nên đạt được một thỏa thuận sớm hơn vì đất nước tiếp tục mất mát binh sĩ, dân thường và cơ sở hạ tầng. “Bất kỳ thỏa thuận nào, kể cả thỏa thuận tồi nhất, cũng sẽ tốt hơn tình hình hiện nay”, ông Trump phát biểu ở bang Bắc Carolina vào tháng 9. “Nếu họ đã đạt một thỏa thuận tồi thì vẫn tốt hơn. Họ sẽ mất một chút, nhưng mọi người sẽ sống và mọi tòa nhà sẽ được xây dựng và mọi ngọn tháp sẽ đứng vững thêm 2.000 năm nữa”. “Thỏa thuận nào mà chúng ta có thể đạt được? Đất nước đã tan hoang. Con người đã chết. Đất nước trở thành đống đổ nát”, ông Trump nói. Một cựu quan chức Mỹ biết về cuộc gọi với Tổng thống Putin nói rằng, ông Trump có lẽ không muốn nhậm chức với một cuộc khủng hoảng mới ở Ukraine do Nga gây ra. Đây là “động lực để ông ấy muốn ngăn cuộc chiến trở nên trầm trọng hơn”, vị cựu quan chức nhận định. THÁI AN (theo Washington Post, NBC, RT) 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông “vẫn chưa thể biết” hành động cuối cùng của ông Donald Trump liên quan xung đột Nga-Ukraine sẽ là gì, RT đưa tin ngày 10/11. Ông Zelensky cho rằng, nếu việc giải quyết xung đột ưu tiên yếu tố “nhanh chóng” thì có khả năng sẽ có “tổn thất cho Ukraine”. Ông Donald Trump cuối tuần qua có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ khi ông tái đắc cử tổng thống. Vị tổng thống đắc cử bày tỏ mong muốn có các cuộc trò chuyện tiếp theo để bàn về “việc sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine”, một nguồn tin cho biết. Ông Donald Trump (lúc đó là Tổng thống Mỹ) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhật Bản năm 2019 ẢNH: SPUTNIK Ông Trump nói gì với ông Putin sau đắc cử? Theo kế hoạch, J-35A ra mắt lần đầu tiên vào ngày 12/11, tức 1 ngày sau lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Không quân Trung Quốc. Một phiên bản khác là J-35, được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay của Trung Quốc, cũng sẽ ra mắt tại triển lãm (diễn ra từ ngày 12-17/11 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Dù phiên bản tiền nhiệm là J-31 đã cất cánh từ hơn 10 năm trước, nhưng đến nay mới chỉ có rất ít thông tin cụ thể về hiệu suất hoặc khả năng tàng hình của J-35 được tiết lộ. “Các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện nhiều nghiên cứu để cải tiến công nghệ máy bay chiến đấu trong nhiều năm qua, bao gồm công nghệ tàng hình”, nhà phân tích Collin Koh, công tác tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết. Theo bài viết trên Nhân dân Nhật báo, J-35A “chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giành lấy và duy trì thế thượng phong trên không”. Cả hai phiên bản J-35 đều nhỏ hơn đáng kể so với dòng máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc. Ước tính có khoảng 200 chiếc J-20 đang hoạt động trong Không quân Trung Quốc. J-35A có bề ngoài khá giống với dòng tiêm kích F-35 của Mỹ, với thân máy bay và bảng điều khiển được thiết kế theo cách có thể giảm thiểu khả năng xuất hiện trên radar. Chưa biết liệu J-35 có được lớp vật liệu hấp thụ sóng radar như ở F-35 hay không. BÌNH GIANG (theo Reuters) Máy bay chiến đấu tàng hình J-35A của Trung Quốc trở thành tâm điểm của triển lãm hàng không Chu Hải trong tuần này. Máy bay chiến đấu tàng hình J-35A của Trung Quốc ẢNH: PLA Trung Quốc trình làng máy bay chiến đấu mới nhất
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==