Tiền Phong số 317

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 12/11/2024 Để nhường chỗ cho đường đi qua, gia đình ông Nguyễn Hồng Trung ở phường Đồng Quang (thành phố Thái Nguyên) đã bàn giao cho cơ quan chức năng gần như toàn bộ thửa đất ở. Sau đó, gia đình ông được thành phố Thái Nguyên cấp đất tái định cư ngay gần đó nhưng suốt 8 năm qua không được phép xây dựng nhà ở. Sau đó, ông Trung liên tục làm đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên giải quyết. Ngày 25/10 vừa qua, sau khi nghe ý kiến của công dân, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kết luận, trách nhiệm giải quyết vụ việc của gia đình ông Trung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Thái Nguyên. Việc cấp đất tái định cư cho gia đình ông Trung chưa đảm bảo các quy định của pháp luật, còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giao Thành ủy Thái Nguyên chỉ đạo UBND thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong giải quyết vụ việc của gia đình ông Trung và phải có văn bản xin lỗi gia đình. Ngoài ra, Thành ủy Thái Nguyên chỉ đạo UBND thành phố Thái Nguyên sớm làm việc với gia đình, thống nhất phương án vị trí giao đất tái định cư tại địa điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích chính đáng của gia đình, ấn định thời gian và tiến độ giải quyết. Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo UBND thành phố Thái Nguyên giải quyết vụ việc. Được biết, thời gian báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc là trước 30/11. LONG VÂN Xem xét kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan Dự án thủy điện Đăk Đrinh có công suất 125 MW, xây dựng trên địa bàn huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Dự án được đưa vào vận hành hơn 10 năm qua, tuy nhiên hiện vẫn có 45 thửa đất với tổng diện tích 9,5ha của 21 hộ nằm trong lòng hồ thủy điện vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ do nhiều vướng mắc, việc “chậm trễ” gây bức xúc trong nhân dân. Gia đình ông Phan Thanh Phong (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây) có hơn 1ha đất nằm trong diện thu hồi đất để thi công lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh. Dự án đã tích nước, vận hành từ tháng 6/2014 mà đến nay, mà gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. “Gia đình tôi có ít đất canh tác thì bị thu hồi làm thủy điện. Trong khi các hộ dân khác đã nhận tiền đầy đủ, mua đất trồng cây, làm ăn, gia đình tôi vẫn phải chờ… và không biết khi nào mới nhận được bồi thường. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, đối thoại, các cấp, các ngành đều hứa là giải quyết, nhưng rồi đến giờ vẫn không thấy đâu”, ông Phong bức xúc. Tương tự, ông Phạm Ngọc Minh (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây), hơn 10 năm vác đơn hết cấp này đến cấp nọ để đòi quyền lợi, nhưng ông chỉ lắc đầu ngao ngán khi khoản tiền đền bù hàng tỷ đồng vẫn cứ treo lơ lửng chưa biết khi nào mới nhận được. “Gia đình tôi bị thu hồi hơn 1ha đất. Thời điểm đó, diện tích đất đã được trồng hàng nghìn cây cau cho quả xum xuê. Tôi cắn răng nhìn vườn cau bị nhấn chìm trong biển nước nhưng đến nay tiền đền bù vẫn không thấy đâu. Tôi đã gửi mấy chục lá đơn rồi nhưng họ nhận đơn, nói để đó giải quyết mà không thấy kết quả gì. Tính đến nay đã 10 năm rồi”, ông Minh chia sẻ. Không chỉ ông Phong và ông Minh mà hàng chục trường hợp khác có đất bị nhấn chìm dưới lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh đến nay vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, lâm vào cảnh khó khăn. Dù người dân đã gửi rất nhiều đơn thư khiếu nại khắp nơi, song mọi thứ vẫn dừng lại trên giấy. CHÍNH QUYỀN NÓI GÌ? Ông Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong quá trình xác minh nguồn gốc đất đối với phần diện tích 9,5ha này gặp rất nhiều khó khăn vì chủ yếu là đất được chuyển nhượng phức tạp, không có giấy tờ, chuyển nhượng qua nhiều người, nhiều lần... nên công tác xác thực bị kéo dài. Đồng thời, qua rà soát nhiều hồ sơ sai sót rất nghiêm trọng, cả vấn đề giả mạo giấy tờ, sử dụng giấy chứng minh thư giả, giả chữ ký. “Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác hết sức phức tạp và nhạy cảm, với mục đích cuối cùng là nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Đó là nguyên nhân đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác đền bù, hỗ trợ cho người dân liên quan dự án thủy điện Đăk Đrinh. Qua rà soát, huyện xác định chỉ có 1/21 bộ hồ sơ đảm bảo về thủ tục để có thể chi trả tiền bồi thường”, ông Giang nói. Theo tìm hiểu PV, trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng ở dự án thủy điện Đăk Đrinh, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện có sai phạm nên đã khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan. Đồng thời, trong quá trình điều tra, nhiều cán bộ trong hội đồng bồi thường “đổ bệnh”, có người bất ngờ tử vong khiến vụ việc càng trở nên phức tạp. “Nhiều cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ việc ở thời điểm hiện tại là những người mới nên họ rất lo lắng. Bởi cơ sở pháp lý còn chồng chéo, giấy tờ không đảm bảo nên dẫn đến phải làm từng bước, thận trọng”, ông Giang nói thêm. Hiện nay, UBND huyện Sơn Tây đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND xã Sơn Dung cùng các hộ dân có liên quan rà soát, xác minh lại toàn bộ hồ sơ, nguồn gốc đất có liên quan để tiến hành niêm yết công khai và tiến hành phân loại. Trường hợp các hộ dân có giấy tờ mua bán hợp lệ, đảm bảo theo quy định tại thời điểm thực hiện và không có khiếu kiện, khiếu nại, Hội đồng bồi thường trình UBND huyện xem xét cho chủ trương tách phương án, lập hồ sơ đảm bảo quy định trình phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Đối với thửa đất nào các bên mua bán có tranh chấp sẽ tiến hành hòa giải, nếu đồng thuận thì trình phê duyệt vị trí, loại đất lập phương án phê duyệt và tiến hành chi trả cho dân. Thửa đất nào các bên mua bán có tranh chấp, không đúng theo quy định của pháp luật thì hướng dẫn các bên ra tòa. Sau khi bản án có hiệu lực sẽ trình phê duyệt vị trí, loại đất lập phương án phê duyệt và tiến hành chi trả cho dân. Đối với những thửa đất liên quan bị ảnh hưởng dự án thủy điện Đăk Đrinh đến nay chưa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ với nguyên nhân như trên, sẽ thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm 2024 và đơn giá bồi thường theo quy định hiện hành. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn cho hay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Đăk Đrinh là trách nhiệm của địa phương. Do đó, huyện Sơn Tây phải xác định hồ sơ nào đủ điều kiện thì chi trả tiền, hồ sơ nào không đảm bảo thì trả lại cho công dân và hướng dẫn công dân khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa. NGUYỄN NGỌC Mặc dù thủy điện Đăk Đrinh đã đi vào vận hành phát điện được hơn 10 năm, thế nhưng hàng chục hộ dân ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) có đất bị thu hồi đến nay vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ. Nhiều hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thủy điện Đăk Đrinh vẫn chưa được nhận bồi thường ẢNH: NN Dân chưa nhận được tiền bồi thường? “Huyện Sơn Tây phải làm quyết liệt, rõ ràng, không thể để sự việc kéo dài. Nhưng khi trả hồ sơ cho công dân thì huyện phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Phải khẩn trương giải quyết rốt ráo vụ việc vì hơn chục năm rồi, không để kéo dài thêm nữa…”. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi TRẦN HOÀNG TUẤN THỦY ĐIỆN VẬN HÀNH 10 NĂM: CẤP ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ NHƯNG LẠI KHÔNG CHO DÂN XÂY NHÀ: Khu đất tái định cư của gia đình ông Nguyễn Hồng Trung không được cấp phép xây dựng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trung Thành do Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.657 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất 200 ha thuộc địa phận xã Trung Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trước đó, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1245 ngày 23/10/2024. Theo đó, khu công nghiệp Trung Thành sẽ tập trung thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, các dòng sản phẩm hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao. Khu công nghiệp sẽ dành 60% diện tích đất công nghiệp phục vụ các dự án thuộc các lĩnh vực trên. Đáng chú ý, khu công nghiệp không thu hút các dự án dệt may, dệt nhuộm, da giầy, sản xuất đồ chơi hoặc những dự án sử dụng nhiều lao động. Theo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngoài 6 khu công nghiệp đang hoạt động (Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Bảo Minh mở rộng, Dệt may Rạng Đông, Mỹ Thuận), tỉnh Nam Định được định hướng phát triển thêm 10 khu công nghiệp. Khu công nghiệp Trung Thành là khu công nghiệp thứ 7 được triển khai xây dựng và là dự án khu công nghiệp hỗ trợ đa ngành đầu tiên tại Nam Định được cấp phép với thời hạn hoạt động 50 năm. NGUYỄN BẰNG Nam Định lập khu công nghiệp hỗ trợ đa ngành gần 1.700 tỷ đồng CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==