Dịch bệnh COVID-19 và khó khăn về kinh tế khiến doanh nghiệp thiếu đơn hàng phải cắt giảm nhân sự, giờ làm… ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của công nhân lao động. Ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương, không ít lao động phải trở về quê, số khác xem nơi đây là quê hương thứ hai và cố gắng bám trụ. Những lúc như thế, công nhân cần được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở trọ tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An), chị Bùi Thị Tám, quê ở Thanh Hóa, cho biết, vợ chồng chị vào Bình Dương làm công nhân nhiều năm, xem đây là quê hương thứ hai. Do khó khăn, nhiều lúc hai vợ chồng chị đã nghĩ tới việc quay về nơi “chôn rau cắt rốn” . Chị Tám có 3 người con, bé út mới sinh ra đã bị bại não. Trước hoàn cảnh khó khăn, chị phải gửi con lớn về quê nhờ ông bà chăm sóc để tiếp tục bám trụ lại đất khách. Chị Tám nói: “Những lúc bế tắc, tôi nghĩ đến việc quay về quê. Thế nhưng, sinh sống ở Bình Dương nhiều năm, chẳng muốn rời xa. Là người xa quê, chúng tôi may mắn được tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên kịp thời hỗ trợ, nhờ đó tiếp thêm động lực để vượt khó”. Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, Chi hội TNCN Phụng Thiên (phường Bình Chuẩn) đã vận động chủ nhà trọ miễn phí tiền thuê cho chị Tám suốt 4 tháng liền. Ngoài ra, Chi hội hỗ trợ chi phí viện phí, thuốc men cho con chị. Mặt khác, anh Nguyễn Văn Phán, Chi hội trưởng Chi hội TNCN Phụng Thiên liên lạc với Hội đồng hương Thanh Hóa để tiếp sức cho hoàn cảnh chị Tám. “Tôi quản lý Cư xá Phụng Thiên, kiêm Chi hội trưởng Chi hội TNCN các khu nhà trọ trên địa bàn nên có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên thanh niên; từ đó có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Với quy mô 200 phòng trọ, Chi hội tập trung đông đảo TNCN. Bằng những hành động giúp đỡ kịp thời như giảm tiền trọ, tặng quà, nhu yếu phẩm… chúng tôi mong muốn phần nào giúp TNCN vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống”- anh Phán cho biết. “ĐÂU KHÓ… CÓ THANH NIÊN” Tại Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động, đa số người ngoại tỉnh, trong đó có không ít người là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với hoạt động hỗ trợ vật chất kịp thời, công tác dân vận khéo léo đã giúp họ ổn định tâm lý, yên tâm lao động sản xuất. Anh Thạch Na - Chi hội trưởng Chi hội TNCN khu nhà trọ 30B/4 Đồng An 1 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) cho biết, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, công nhân lao động đã gặp rất nhiều khó khăn. “Khi công nhân gặp khó khăn, nguy cơ vướng vào các tệ nạn xã hội hoặc họ kéo nhau về quê là rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, Chi hội TNCN huy động các nguồn lực để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồng thời động viên tinh thần để họ cùng đồng lòng vượt qua”- anh Thạch Na cho hay. Chị Phạm Nguyễn Phương Thà - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Thuận An cho biết, tính đến tháng 10/2024, đơn vị đang quản lý 516 Chi đoàn - Chi hội, trong đó có 467 Chi hội TNCN nhà trọ, 34 Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, 3 Chi đoàn TNCN và 12 Chi đoàn thanh niên xa quê với gần 23 nghìn hội viên và 160 đoàn viên. Anh Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một cho biết, trên địa bàn đã thành lập 361 Chi hội TNCN. Các Chi hội nắm bắt, giúp đỡ, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn của TNCN. Anh Lê Hoàng Trung (ngụ phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một), công nhân đang làm việc Công ty Gỗ Chí Hùng, có hoàn cảnh đặc biệt. Ba của anh bị tai biến nặng, nằm liệt một chỗ, còn mẹ đau ốm triền miên vì tuổi già. Là lao động chính song bản thân anh Trung lại vừa phát hiện bị bệnh u nang ống mật. Trước hoàn cảnh éo le, Chi hội TNCN đã động viên, hỗ trợ anh Trung tiền mặt cùng nhu yếu phẩm. Sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất song đã tiếp thêm động lực để anh Trung nỗ lực vượt qua khó khăn. Là một trong những trường hợp được hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Mai, công nhân ở trọ tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một), nuôi 3 đứa con ăn học, cha mẹ già ốm đau triền miên. Có lúc chị muốn buông xuôi vì lo không xuể. “Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của mọi người, trong đó có Chi hội TNCN đã tiếp sức cho gia đình tôi lúc khó khăn nhất. Chuỗi ngày tháng khó khăn còn phía trước, một lời động viên kịp thời đã tiếp sức cho tôi rất nhiều” - chị Mai bày tỏ. HƯƠNG CHI “Điểm tựa” của lao động khó khăn Trong những lúc khó khăn nhất, không ít lao động có ý định quay trở về quê. Để người lao động yên tâm bám trụ nơi đất khách, các Chi hội Thanh niên công nhân (TNCN) tại tỉnh Bình Dương đã kịp thời hỗ trợ bằng các hoạt động thiết thực. Thanh niên Bình Dương hỗ trợ bữa ăn sáng cho người lao động khó khăn ẢNH: PV Chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, nhận thấy những khó khăn của TNCN và lao động trẻ trên địa bàn, những năm qua, Đoàn, Hội các cấp trong toàn tỉnh triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm thu hút đông đảo lực lượng này tham gia. Tính đến nay, Bình Dương có 1.699 Chi hội TNCN nhà trọ, 59 Chi đoàn thanh niên xa quê, 80 Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, 154 Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 7 n Thứ Hai n Ngày 11/11/2024 GIỚI TRẺ Ngày 10/11, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (thuộc T.Ư Đoàn) phối hợp với Trường Einstein School HCMC ( TPHCM) tổ chức “Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ” lần thứ V, năm 2024, với chủ đề “Khai phá sức mạnh AI”. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa của những bạn trẻ yêu công nghệ, như: không gian trải nghiệm STEM/STEAM; không gian trải nghiệm khoa học, công nghệ và thiên văn học. Trong khuôn khổ ngày hội, diễn ra vòng khu vực miền Nam cuộc thi Sáng tạo Robotics; cuộc thi Sáng tạo cùng AI với chủ đề Trường học hạnh phúc; cuộc thi Lập trình cùng AI; cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề AI phục vụ cuộc sống; chương trình Science Zone “Giáo dục STEM hành trình sáng tạo” và “Ứng dụng AI trong xây dựng bài giảng”. Vòng khu vực miền Nam cuộc thi Sáng tạo Robotics thu hút 139 đội thi (51 đội thi khối tiểu học với chủ đề “Robot xây dựng căn cứ vũ trụ” và 88 đội thi khối THCS với chủ đề “Robot du hành vũ trụ”). Dịp này, Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ ký thỏa thuận hợp tác với Trường Einstein School HCMC, (TPHCM) trong việc tổ chức các hoạt động sáng tạo dành cho thanh thiếu niên. LƯU TRINH Bạn trẻ khám phá công nghệ AI Học sinh trình diễn các sản phẩm công nghệ sáng tạo Sáng 10/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) tổ chức diễu hành xe đạp với chủ đề “Tiết kiệm xanh” với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hành lối sống bền vững. Chương trình diễu hành xe đạp với chủ đề “Tiết kiệm xanh” nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Tiết kiệm xanh - Tiết kiệm số năm 2024”. Theo PGS.TS. Trần Quang Tiến- Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, sự kiện diễu hành xe đạp không chỉ là một hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe mà còn là lời kêu gọi cộng đồng hãy cùng nhau thực hiện lối sống tiết kiệm và bảo vệ môi trường. “Mỗi hành động nhỏ của chúng ta ngày hôm nay sẽ góp phần làm nên một tương lai xanh và bền vững hơn cho cộng đồng”, PGS. TS. Trần Quang Tiến nói. Tại chương trình, Hoa hậu Ngọc Hân lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân, mà là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng một xã hội bền vững. “Chúng ta có thể khởi đầu từ những hành động nhỏ, đơn giản như sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, thực hiện lối sống tiết kiệm và giảm thiểu rác thải. Khi chúng ta cùng nhau lan tỏa tinh thần sống xanh, sống có trách nhiệm, chúng ta không chỉ góp phần bảo vệ hành tinh mà còn tạo dựng một tương lai bền vững cho chính mình và các thế hệ mai sau. Các bạn sinh viên với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình xanh này”, Hoa hậu Ngọc Hân nói. Ngay sau đó, đoàn diễu hành xe đạp chính thức khởi hành từ Học viện Phụ nữ Việt Nam tiến qua các tuyến đường chính như Liễu Giai, Văn Cao, Trích Sài và dọc theo bờ Hồ Tây, tạo nên một bức tranh sống động về sức sống và tinh thần của chiến dịch “Tiết kiệm xanh”. D. NHI Hoa hậu Ngọc Hân lan tỏa tinh thần sống xanh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==