2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 11/11/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ngày hội Đại đoàn kết Ngày 10/11, nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt (18/11/1930-18/11/2024), Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến cùng chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết với dân làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai. Làng Ia Nueng có 225 hộ, gần 1.100 nhân khẩu đa số người dân tộc Jrai, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Làng được TP.Pleiku chọn làng điểm xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Làng đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019; được công nhận làng Du lịch cộng đồng năm 2023. Làng hiện không còn hộ nghèo, chỉ có 2 hộ cận nghèo; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Tại làng Ia Nueng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà cán bộ, nhân dân làng Ia Nueng đạt được thời gian qua. Ông đề nghị hệ thống chính trị và nhân dân làng Ia Nueng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, tổ chức phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp chính quyền và bà con nhân dân cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện rộng rãi dân chủ cơ sở, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng nông thôn mới và đời sống của người dân; tiếp tục xây dựng thôn làng đoàn kết hơn, phát triển hơn... Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác tặng quà cho các già làng, thôn trưởng và một số gia đình tiêu biểu của làng Ia Nueng. TIỀN LÊ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, cơn bão có tên quốc tế là TORAJI đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Lúc 7 giờ sáng 10/11, bão đang duy trì cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12. Hiện nay, hầu hết các mô hình dự báo trên thế giới đều nhận định, bão sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng 2 ngày tới, sau khi vượt qua đảo Luzon của Philippines. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, tính từ 7h ngày 10/11, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến 7h sáng 11/11, tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines với cường độ mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông. Đến 7h sáng 12/11, tâm bão trên khu vực phía đông của Bắc Biển Đông. Do ma sát với địa hình đảo Luzon, bão sẽ suy yếu còn cấp 9, giật cấp 11. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, tiến về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc và giữ nguyên cường độ. Đến 7h sáng 13/11, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 500km về phía đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12. Dự báo trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau có khả năng đổi hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, hiện còn quá sớm để đánh giá tác động của cơn bão TORAJI đến đất liền nước ta, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của bão TORAJI, từ đêm 10/11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm 4-6m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, gồm Biển Đông đang trong thời kỳ hoạt động mạnh của bão. Ngoài bão số 7 đang tiến về quần đảo Hoàng Sa, bão TORAJI, ngoài khơi Philippines đang có thêm một cơn bão và một áp thấp nhiệt đới hoạt động. NGUYỄN HOÀI Dự báo đường đi của bão TORAJI Nguy cơ bão chồng bão Trong khi bão số 7 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, ngoài khơi Philippines vừa hình thành thêm một cơn bão, dự kiến tiếp tục đi vào Biển Đông trong những ngày tới, trở thành bão số 8 năm nay. - Mấy hôm nay nghe truyền thông nói về chuyện bán vé tàu xe Tết là thấy náo nức như thể Xuân đã gõ cửa. Mõ có tâm trạng đó không? - Mõ cũng là người thường xuyên hóng Tết mà. Những thông tin đó là chỉ dấu cho Mõ cũng bồi hồi, cũng ngóng đợi như mọi người thôi! - Còn chỉ dấu nào nữa khiến Mõ thấy Tết đã cận kề nữa không? - Đương nhiên là có, nhưng chỉ dấu này khiến Mõ lo… - Tết về là đoàn tụ, là đầm ấm, là hạnh phúc đong đầy, có nỗi lo nào xen vào tâm trạng Mõ vậy? - Không hiểu sao mấy năm lại đây làng ta tạo ra thông lệ khiến nó thành dấu hiệu nhận biết là Tết sắp đến. Chả lẽ mọi người không cùng cảm nhận đấy với Mõ? - Có thể công việc bộn bề với bao nỗi mưu sinh nên mọi người không để ý. Mõ thường xuyên rao tin cho làng, am tường, hiểu rõ, xin được chia sẻ cho mọi người cùng cảm nhận. - Đơn giản lắm! Mọi người chỉ cần để tâm quan sát và tổng hợp lại là thấy vấn đề ngay thôi! - Mõ đã đúc kết rồi thì mau chia sẻ để mọi người còn lo chạy việc kiếm tiền. - Đây! Mọi người có thấy đoạn đường từ thôn Đoài đến thôn Đông đang được cào bung mặt đường lên không? - Có! Chắc làng muốn rải thảm nâng cấp để đón Tết. - Đoạn đường đó vừa làm Tết năm ngoái mà. Thêm nữa đây, vỉa hè các tuyến nối thôn Bắc với thôn Nam cũng được lật giở lên làm lại. - Thì làng chỉnh trang bộ mặt để đón Xuân? - Vỉa hè làm mới tinh cũng từ dạo Tết năm trước. Mấy năm gần đây làng đều có động thái đó cả. Cứ cận kề Tết là mặt đường bị cày xới, vỉa hè bị lật tung. Chỉ dấu Tết cận kề đó buồn nhiều hơn vui, lo nhiều hơn mừng. Nguồn lực của làng chỉ loay hoay bấy nhiêu để giải ngân. Làng cứ mãi nghèo là phải! - !!!??? MÕ LÀNG Chỉ dấu… TIN Bộ Y tế đang đề xuất đưa tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết vào Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) sau thời gian thử nghiệm tại cộng đồng. Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), việc đưa vắc xin phòng, chống sốt xuất huyết vào trong chương trình TCMR cần được thực hiện theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, đó là bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm có vắc xin vào trong chương trình TCMR, Nhà nước bảo đảm tiêm miễn phí cho người dân. Ngoài ra, cần có các đánh giá gánh nặng bệnh tật, tính an toàn, hiệu quả miễn dịch đồng thời xem xét tính chấp nhận của cộng đồng và đánh giá hiệu quả kinh tế vắc xin phòng, chống sốt xuất huyết. Bộ Y tế đang phối hợp các đơn vị tổ chức đánh giá nghiên cứu các yếu tố trên, sau đó sẽ trình Chính phủ, nếu phù hợp sẽ đưa vào chương trình TCMR tiêm miễn phí cho dân. PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, nói: “Trước đây, đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam thường xảy ra vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm. Nhưng gần đây, tháng nào các cơ sở y tế cũng ghi nhận ca bệnh, bao gồm trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nếu trước đây các ổ dịch thường tập trung tại khu vực miền Trung và Nam thì nay, sốt xuất huyết đã dần được ghi nhận ở miền Bắc. Thực trạng này cho thấy cần phải gia tăng nguồn lực và bổ sung biện pháp dự phòng sốt xuất huyết chủ động như tiêm chủng khi có vắc xin”. Bộ Y tế nhận định, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại nước ta có số trường hợp mắc cao. Do đó, để công tác phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả, triệt để, lâu dài, cần thiết phải lồng ghép, phối hợp triển khai đồng bộ với các giải pháp phòng, chống dịch như giám sát dịch, phòng chống véc tơ chủ động (diệt muỗi, diệt loăng quăng), xử lí ổ dịch sớm và triệt để, truyền thông phòng chống dịch… HÀ MINH Đề xuất tiêm miễn phí vắc xin phòng sốt xuất huyết
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==