BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 11/11/2024 “Tôi chúc mừng HAGL có 3 điểm nhưng tôi thấy xấu hổ khi họ thắng kiểu này. Một trận đấu mà cầu thủ HAGL nằm sân 20-25 phút rồi đợi người tới khiêng. Tôi không bao giờ chấp nhận cho phép cầu thủ của mình làm điều đó. Các bạn nên tự hỏi mình đang làm gì với trận đấy”. Đây là phát biểu của HLV trưởng CAHN Mano Polking sau trận đấu trên sân Pleiku. CAHN chiếm quyền kiểm soát bóng, tung ra 30 pha dứt điểm (gấp 6 lần HAGL), nhưng rời sân với thất bại 0-1. HAGL đã đánh bại đối thủ nhờ pha ghi bàn chớp nhoáng của Châu Ngọc Quang trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức chơi phòng ngự chặt chẽ, bảo vệ được thành quả. Tranh cãi đã nổ ra sau phát biểu của ông Mano Polking, và trên mạng xã hội, thủ môn Nguyễn Filip cũng có dòng trạng thái khá ẩn ý: “Chúc mừng chiến thắng của HAGL trong khoảng 25 phút đầu tiên, quãng thời gian mà họ thực sự chơi bóng”. Có một điều chắc chắn, những tranh luận về việc bóng đá cần đẹp hay hiệu quả sẽ là đề tài bất tận không có hồi kết, cả ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia. Một ví dụ điển hình là HLV Park Hang-seo, người gắn liền với những thành tích rực rỡ của đội tuyển Việt Nam. Ông Park, sau một số trận thua của đội bóng và bị những ý kiến chỉ trích về lối chơi, đã có lúc cảm thán rằng “CĐV Việt Nam yêu bóng đá nhưng là thứ bóng đá chiến thắng”. Hay một trường hợp mới diễn ra vừa qua, khi đội U17 Việt Nam cầm hoà 1-1 Yemen, qua đó giành vé dự VCK U17 châu Á 2025. Đây là trận đấu một số ý kiến chỉ trích các học trò của HLV Cristiano Roland thi đấu thiếu tích cực. Đáp lại, cựu tuyển thủ CLB Hà Nội cho biết ông tự hào vì các học trò đã nỗ lực và hoàn thành mục tiêu đề ra. Chỉ trước đó không lâu, U20 Việt Nam bị loại sau thất bại 0-1 trước Syria, một trận đấu mà đôi bên chỉ cần hoà sẽ dắt tay nhau vào vòng sau. Thất bại khiến HLV Hứa Hiền Vinh và đội bóng nhận rất nhiều phê bình vì chiến thuật có phần ngây thơ. Vấn đề ở đây là trong nhiều trường hợp, HLV trưởng hay đội bóng không thể đảm bảo được cả 2 yếu tố “đẹp và hiệu quả”. Thế nên mới có chuyện một HLV khá thành danh từng nói thẳng rằng, đá đẹp cũng tốt nhưng trong trường hợp không thể đá đẹp thì sẽ ưu tiên kết quả. Trường hợp HAGL, câu chuyện có lẽ sẽ không trở nên quá ồn ào nếu trong quá khứ, bầu Đức không từng đưa ra những tuyên bố gây khá nhiều tranh luận. Ông Đức ở giai đoạn đưa lứa 1 Học viện của Công Phượng, Lương Xuân Trường, Tuấn Anh… lên thi đấu V-League đã tuyên bố chỉ cần đá đẹp vì người hâm mộ, không cần thành tích. Đấy cũng là giai đoạn HAGL thường xuyên trụ hạng ở những vòng cuối, và hoá ra những người yêu mến HAGL lại quá buồn. Thực tế trên khiến cho có lúc CĐV HAGL căng băng-rôn kêu gọi đội bóng thay đổi. Sau chuỗi bất bại đầu mùa năm nay, GĐKT Vũ Tiến Thành tuyên bố HAGL đã hết thời chỉ đá để biểu diễn. Thực tế, HAGL chơi thực dụng hơn và chiến thắng 1-0 trước CAHN ở vòng 7 có thể xem là một điển hình. Liệu bầu Đức có phải thay đổi cách nhìn về “bóng đá đẹp” của mình khi chứng kiến thực tế khắc nghiệt của bóng đá? Tranh luận sẽ không đến hồi kết bởi mỗi bên đều có những lý lẽ của mình, nhưng không thể phủ nhận thực tế cuộc chơi trên sân bóng vận động theo một quy luật khá phổ biến: người chiến thắng có tất cả. CĐV HAGL hẳn đang trong những ngày tháng hạnh phúc khi đội bóng của mình ở tốp đầu cuộc đua. NGUYÊN PHONG Điểm nhấn vòng 7 giải bóng đá VĐQG LPBank V-League 2024/25 vừa qua có lẽ là sự trở lại tốp đầu của HAGL sau chiến thắng ở trận đấu sớm trước CAHN. Chiến thắng của đội bóng phố núi dù vậy lại bị phủ bóng bởi những tranh cãi về lối chơi bị đánh giá là “không đẹp”. Chiến thắng trước CAHN gây tranh cãi nhưng 3 điểm giúp HAGL lên tốp đầu V-League ẢNH: ANH TÚ Sự mong manh của “đá đẹp” Tại chung kết 1.500m nữ hôm qua, Nguyễn Thị Oanh giành tấm HCV đầu tiên tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2024 khi tỏ ra vượt trội và “cô đơn” về đích trên đường chạy 1.500m nữ. Chung cuộc, Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 12 giây 99. Đáng nói, thông số suýt lặp lại kỷ lục cá nhân của Oanh là 4 phút 12 giây 28 mà cô đạt được tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Hungary vào tháng 8/2023. Trong một năm không có quá nhiều giải đấu để cọ xát, việc Oanh duy trì phong độ đỉnh cao là điều hết sức ấn tượng. Ngôi vị á quân thuộc về Bùi Thị Ngân của Nam Định với thời gian 4 phút 24 giây 88 và HCĐ thuộc về Nguyễn Khánh Ly của Đà Nẵng với kết quả 4 phút 26 giây 96. Ở nội dung 1.500m nam, bộ đôi Lương Đức Phước và Sầm Văn Đời mang vinh quang về cho đơn vị chủ nhà Đồng Nai. Phước mang về tấm HCV đầu tiên khi về nhất với thời gian 3 phút 54 giây 30. Trong khi đó, đồng đội Đời về ngay sau với thành tích 3 phút 54 giây 84. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, các nội dung tiếp sức ghi nhận ngôi vô địch 4x100m nam thuộc về đội Công an Nhân dân (40 giây 62) và 4x100m nữ thuộc về đội Quân đội (45 giây 11). Trước đó, ngày thi đấu đầu tiên đã ghi nhận hai kỷ lục quốc gia được phá ở nội dung tiếp sức 4x200m nam và nữ. Đội tiếp sức 4x200m nữ Hà Nội gồm Phùng Thị Huệ, Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã xuất sắc về nhất với thời gian 1 phút 34 giây 87, phá kỷ lục quốc gia cũ 1 phút 34 giây 95 do đội TP.HCM thiết lập năm 2017. Không kém cạnh các đồng nghiệp nữ, đội tiếp sức 4x200m nam Hà Nội gồm Nguyễn Xuân Quang, Ngô Thế Anh, Nguyễn Bá Kiên và Nguyễn Văn Quyết giành HCV với thời gian 1 phút 23 giây 59, vượt qua kỷ lục cũ là 1 phút 24 giây 06 do đội Công an Nhân dân thiết lập năm 2023. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 9-13/11 tại sân vận động Đồng Nai, quy tụ 52 đơn vị tỉnh, thành, ngành với hơn 500 VĐV tranh tài ở 50 nội dung chính (nam, nữ, tiếp sức và tiếp sức hỗn hợp nam nữ). Giải đấu tạo cơ hội cho các VĐV điền kinh trên cả nước có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ thi đấu, đồng thời cũng là tiền đề giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam chọn lọc lực lượng hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12/2025 tại Thái Lan. TRỌNG ĐẠT Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 1.500m nữ ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2024 diễn ra tại Đồng Nai. Nguyễn Thị Oanh thi đấu ấn tượng tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2024 Nguyễn Thị Oanh duy trì phong độ đỉnh cao Man City thua trận thứ tư liên tiếp Ngày 10/11, Man City thua ngược chủ nhà Brighton 1-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, lần đầu tiên kể từ năm 2006. Cá nhân HLV Guardiola cũng lần đầu nếm trải bốn trận thua liên tiếp, sau khi trải qua 940 trận và 17 năm làm HLV kể từ thời ở Barca B năm 2007. Với thất bại này, Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa 5 điểm. Indonesia nhận án phạt từ FIFA Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách biện pháp trừng phạt từ Ủy ban Kỷ luật FIFA liên quan các hành vi vi phạm ở vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Indonesia nhận tới 4 án phạt với tổng cộng khoảng 23.000 USD vì các hành vi "không đẹp". Đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đón tuyển Nhật Bản ở lượt trận thứ 5 bảng C tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 trên sân nhà ngày 15/11. TRỌNG ĐẠT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==