Tiền Phong số 315

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, khoảng 7 giờ 30 ngày 10/11, tại Km68+100, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển kiểm soát 15A-222.20 do Trần Huy (SN 1984, trú tại Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, khi đến đoạn đường trên đã đâm va vào đuôi xe ôtô con biển kiểm soát 15A-733.04 do Đào Quốc Cường (SN 1973, trú tại Lâm Đông, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) điều khiển đang dừng xe tại làn số 1, do bị hỏng xe. Sau khi đâm va vào xe ô tô con 15A733.04, xe ô tô 15A-222.20 bị văng ra làn số 2 và tiếp tục đâm va với xe ôtô khách loại 16 chỗ ngồi biển số 14B-038.74 do Nguyễn Trung Kiên (SN 1989, trú tại Bình Minh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương và 3 xe ô tô hư hỏng. Cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. MẠNH TÚ KHÔNG CHỈ PHẠT TIỀN Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ TB&XH) từ đầu năm đến nay xử phạt nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm. Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Quinn Hà Nội bị xử phạt gần 360 triệu đồng do ký không đúng mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 11 người lao động (làm việc tại Hàn Quốc) và bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng (từ tháng 10/2023). Công ty TNHH Hợp tác giáo dục quốc tế Thời Đại Mới bị xử phạt 102 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng do vi phạm không ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí khác của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Được biết doanh nghiệp này chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Nhật Bản khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ LĐ TB&XH, đóng không đúng thời hạn vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định pháp luật. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Minh bị phạt 130 triệu đồng do báo cáo không đầy đủ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại Nhật Bản. Công ty Cổ phần quản lý - Tư vấn đầu tư nhân lực Hoàng Việt (Hà Nội) bị xử phạt 125 triệu đồng, do đóng không đúng thời hạn vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; không cập nhật đầy đủ thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong khi đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực quốc tế Hùng Vương bị phạt 57,5 triệu đồng vì các lỗi như không ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí của người lao động trong hợp đồng,… Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp định kỳ, đột xuất và qua đơn thư phản ánh doanh nghiệp vi phạm. “Doanh nghiệp phải chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Hằng năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước thanh tra hoạt động của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, xử lý vi phạm (nếu có). Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động”, Thứ trưởng Hoan cho biết. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG Một trong những lỗi doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất là đóng không đúng thời hạn tiền về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Hàng loạt doanh nghiệp bị xử phạt 12,5 triệu đồng như: Công ty Cổ phần LMK Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Hòa Bình (Hòa Bình) và Công ty Cổ phần nhân lực Kim Minh (Hòa Bình), Công ty Cổ phần Vận tải và Đầu tư thương mại An Thái (Hải Phòng)… Theo tìm hiểu của phóng viên, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thành lập, hoạt động từ năm 2007 nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mức đóng tiền vào quỹ này với doanh nghiệp xuất khẩu lao động là 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng; người lao động đóng 100.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Sau khi đóng quỹ, người lao động nhận hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/người nếu phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Quỹ sẽ hỗ trợ thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài là 40 triệu đồng/trường hợp. Người lao động nhận hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng khi phải về nước trước thời hạn nếu người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế. Khi tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quỹ sẽ hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng/ vụ. Nếu vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/vụ việc; hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, người lao động đi làm việc ở nước ngoài “ích nước lợi nhà”, mang ngoại tệ phục vụ cho gia đình, đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh doanh nghiệp xuất khẩu lao động làm tốt, vẫn còn những doanh nghiệp vi phạm. Việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo quy định nhằm phát hiện vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đối với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, ông Long cho rằng, hoạt động của quỹ thiết thực đối với người lao động gặp rủi ro. Ông Long khuyến nghị, cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp không thực hiện tốt quy định của quỹ. Việc quản lý quỹ cần nghiêm túc kiểm tra nguồn tiền đầu vào, chi quỹ hợp lý. NGỌC LINH Tính hết tháng 9, cả nước có gần 114.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những thị trường có số lao động nhiều nhất như: Nhật Bản gần 56.600 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) với gần 44.000 người; Hàn Quốc gần 6.300 người. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong nhiều loại hình ngành nghề như: sản xuất, chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. 11 n Thứ Hai n Ngày 11/11/2024 PHÁP LUẬT Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt ẢNH MINH HỌA: DOLAB Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TTXVN Cháy nhà làm cụ bà 77 tuổi tử vong Bắt tên cướp người nước ngoài Ngày 10/11, Công an quận 10, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy nhà làm cụ bà 77 tuổi tử vong trên đường Bà Hạt (quận 10, TPHCM). Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà 4 tầng trong hẻm trên đường Bà Hạt (thuộc phường 9) bốc cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 10 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, chia làm nhiều hướng để phun vòi rồng dập lửa, ngăn cháy lây lan. Trong quá trình cứu chữa, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 7 người trong nhà ra ngoài an toàn. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiến vào bên trong căn nhà để kiểm tra và phát hiện cụ bà 77 tuổi đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. P.V Ngày 10/11, Công an thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), cho biết vừa bắt giữ đối tượng Tôn Mậu Lâm (SN 1995), trú tại thành phố Tân Ngư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, về hành vi cướp tài sản. Trước đó, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khoảng 23 giờ ngày 9/11, đối tượng này đến cửa hàng Winmart phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, sử dụng máy phiên dịch để nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Sau đó đối tượng dùng một con dao nhọn uy hiếp nhân viên thu ngân cửa hàng mở ngăn chứa tiền, lấy được số tiền khoảng 7,3 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trưa ngày 10/11, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ đối tượng tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. NGUYỄN DUY CHIẾN Bộ LĐ TB&XH đã kiểm tra, xử phạt hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Lỗi phổ biến mà các doanh nghiệp mắc phải là ký sai hợp đồng đã công bố, không công bố thông tin hoặc đóng không đúng thời hạn số tiền vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử phạt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==