Tiền Phong số 314

GIẢI THƯỞNG QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2024: 7 n Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 GIỚI TRẺ Tối 8/11, T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức Lễ trao Giải thưởng KHCN Quả cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024. BIỂU TƯỢNG CỦA TINH THẦN SÁNG TẠO VÀ KHÁT VỌNG Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN - năm 2024 là năm thứ 21 tổ chức Giải thưởng KHCN Quả cầu Vàng. Đến nay, BTC đã tôn vinh, trao giải thưởng cho 214 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực KHCN. Giải thưởng không chỉ ghi nhận các cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, mà còn trở thành biểu tượng của sự quyết tâm, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới của thế hệ trẻ Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, các cá nhân sau khi đạt giải thưởng đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển KHCN của nước nhà. Nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, giữ vai trò quan trọng trong các cơ quan, tổ chức KHCN. Không ít nhà khoa học trẻ đã thành công trên con đường khởi nghiệp, trở thành nhà sáng lập, lãnh đạo của các doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn, có tác động tới thị trường công nghệ Việt Nam và thế giới. Bên cạnh đó, nhiều người tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu bằng những công trình khoa học có giá trị trong cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế. “Có thể khẳng định, các anh chị đã trở thành những hạt nhân quan trọng, tham gia tích cực trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho đất nước”, anh Triết nhấn mạnh. Anh Triết cho biết, năm nay, BTC giải thưởng nhận được 69 hồ sơ từ 39 cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước. Hội đồng giải thưởng đã xét chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc tiêu biểu đề xuất Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao giải thưởng năm 2024. Chúc mừng 10 chủ nhân Quả cầu Vàng năm 2024, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá, các nhà khoa học trẻ không chỉ có thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước phát triển tiếp theo của KHCN nước nhà. “Tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ, động viên từ các cấp lãnh đạo, các tổ chức và doanh nghiệp, các nhà khoa học trẻ sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, nghiên cứu, sáng tạo để tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa, lan tỏa tinh thần tiên phong trong khoa học công nghệ, tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội, góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết bày tỏ. Anh Triết cho biết, bên cạnh Giải thưởng Quả cầu Vàng, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ KH&CN triển khai Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam với mục tiêu phát hiện, tôn vinh những nữ sinh viên có thành tích trong KHCN, lan tỏa phong trào học tập sáng tạo trong các trường học. Giải thưởng chính là một phương thức góp phần phát triển nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực KHCN, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN CHO ĐẤT NƯỚC Với 10 chủ nhân Quả cầu Vàng năm 2024, giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình chinh phục con đường nghiên cứu khoa học, đồng thời là động lực thôi thúc họ dấn thân, cống hiến hơn nữa cho cộng đồng và đất nước. TS. Trương Hải Bằng (SN 1990), nghiên cứu viên, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ, anh đã vượt qua giới hạn của bản thân. Từng có 10 năm học, làm việc ở lĩnh vực khác, nhưng với nỗi đau đáu về bảo vệ môi trường, năm 27 tuổi, anh quyết định làm lại từ đầu, tìm kiếm học bổng du học tiến sĩ toàn phần, ngành công nghệ môi trường tại Hàn Quốc, để sống với đam mê. Anh kể, năm đầu tiên trong quá trình làm nghiên cứu sinh, do thiếu kinh nghiệm nên đã làm sai thí nghiệm trong vòng hơn 7 tháng. “Đến lúc gửi mẫu đi phân tích mới biết toàn bộ các mẫu nước đã bị xử lý sai, các mẫu đó đều không thể dùng được nữa. Thời điểm đó là vào mùa đông giá lạnh, tôi vẫn nhớ rõ, khoảng 3 giờ sáng tôi lội tuyết về, nước mắt cứ rơi vì thất vọng”, TS. Bằng kể. Anh Bằng đang sở hữu “khối tài sản” khoa học là 1 bằng độc quyền sáng chế quốc gia, 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích quốc gia; 34 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1, 9 bài báo thuộc danh mục Q2; 7 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học trong nước. TS. Võ Trường Giang (SN 1990) là nghiên cứu viên Viện Bền vững về hóa học, năng lượng và môi trường, Cơ quan Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ Singapore. Anh đang tham gia thực hiện dự án trị giá gần 50 tỷ đồng do Quỹ nghiên cứu quốc gia Singapore tài trợ, với mục đích phát triển công nghệ mới để sản xuất khoáng từ các nguồn thải. “Không chỉ ở quy mô dự án, đây còn là dự án có ứng dụng thực tiễn nhất mà tôi từng tham gia, phần nào giúp bản thân mở rộng định hướng nghiên cứu, cũng như có đóng góp cụ thể hơn cho xã hội”, TS. Giang chia sẻ. TS. Võ Trường Giang cũng là thành viên thường trực của nhóm Đổi mới sáng tạo Singapore (VIN Singapore), một phân nhánh của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (VIC). “Tôi cùng các anh, chị chuyên gia người Việt đang công tác ở các lĩnh vực khác tại Singapore đang thảo luận với VIC để làm cầu nối, góp phần mang những tiến bộ KHCN ở Singapore đi vào thực tế ở Việt Nam. Hy vọng trong tương lai gần nhất, tôi có thể kết nối với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp có quan tâm để tìm hướng đi và triển khai công nghệ tại quê hương”, TS. Võ Trường Giang chia sẻ. LƯU TRINH Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN bày tỏ tin tưởng và mong muốn, 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu Vàng năm 2024 sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa, lan tỏa tinh thần tiên phong trong KHCN, tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội, góp phần phát triển đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” Việt Nam. Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trò chuyện với nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2024 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Các tiến sĩ trẻ nhận giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2024 đều chung khát vọng cống hiến, góp sức trẻ nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế Nhân tố tiên phong trong khoa học công nghệ Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ (thuộc T.Ư Đoàn), đơn vị thường trực giải thưởng chia sẻ, quan điểm của BTC Quả cầu Vàng là bên cạnh việc chọn lựa, vinh danh các nhà khoa học trẻ tiêu biểu thì việc kết nối, tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ họ tiếp tục phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn là việc làm cần thiết. “Chúng tôi rất vui mừng vì nhãn hàng Number 1 rất tích cực đồng hành với công việc ý nghĩa này. Chúng tôi hy vọng rằng, các nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng KHCN Quả cầu Vàng không chỉ có thêm nguồn kinh phí cho các công trình khoa học mà còn có thêm động lực, trách nhiệm để đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước”, anh Tú nói. Từ sự khởi đầu của Number 1, BTC hy vọng, đây sẽ là tiền đề quan trọng để thu hút thêm sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, ngày càng có thêm nhiều nguồn lực của xã hội hỗ trợ tài năng trẻ phát triển KHCN. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ này, Trung tâm sẽ phối hợp với Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tham mưu Ban Bí thư T.Ư Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai một cách hiệu quả, đảm bảo quy định. Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ sẽ kết nối cộng đồng các nhà khoa học đạt Giải thưởng Quả cầu Vàng nhằm tìm kiếm, lựa chọn các công trình có giá trị khoa học, có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị trong thực tiễn để hỗ trợ. “Quy trình lựa chọn, đầu tư, hỗ trợ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả để các nhà khoa học trẻ phát huy được trí tuệ, công sức của mình. Chúng tôi mong muốn, các công trình, sản phẩm khoa học của các tài năng trẻ sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, anh Nguyễn Thiên Tú chia sẻ. AN KHOA Trao 2 tỷ đồng tiếp sức nhà khoa học trẻ Năm 2024, Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung và mở rộng với 8 nhóm ngành xét giải, đã thu hút đông đảo nữ sinh viên đăng ký tham gia xét giải thưởng. Từ 114 hồ sơ được giới thiệu đăng ký, trên cơ sở kết quả làm việc, đề xuất của Hội đồng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng năm 2024 cho 20 nữ sinh xuất sắc. Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng KHCN Quả cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam năm 2024, nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thông qua Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao 2 tỷ đồng cho các công trình khoa học của các tài năng trẻ đạt Giải thưởng Quả cầu Vàng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==