Tiền Phong số 314

6 n Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 KHOA GIÁO BỔ SUNG MÔN THI CHO KÌ THI V-SAT Ông Hà Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, thông tin về việc tổ chức thi và sử dụng chung kết quả kì thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2025. Trung tâm đã rà soát, cập nhật nội dung thi, điều chỉnh cấu trúc định dạng đề thi, hình thức thi phù hợp hơn với hướng đánh giá năng lực của học sinh THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi V-SAT do Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng, kết hợp với việc áp dụng các kĩ thuật đo lường và khảo thí hiện đại để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi. Kì thi năm 2025 có 8 môn thi độc lập gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh và Ngữ văn. So với năm trước, năm nay bổ sung môn Ngữ văn. Bài thi được tổ chức theo hình thức thi trên máy tính trong thời gian 90 phút với môn Toán và Ngữ văn, 60 phút cho các môn còn lại. Một điểm mới quan trọng của bài thi là sự thay đổi dạng thức câu hỏi. Nếu trước đây, bài thi này chỉ có 3 dạng câu hỏi thì nay có thêm dạng câu hỏi nhóm. Theo đó, bài thi V-SAT có nội dung nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành bậc THPT, với 4 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi: đúng/sai; khách quan 4 lựa chọn; ghép hợp; trả lời ngắn hoặc viết luận. Trong đó, nhiều câu hỏi thi đã được biên soạn theo hướng vận dụng phương pháp đánh giá của chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Theo ông Thành, mỗi bài thi V-SAT gồm 25 câu hỏi với 85 tiểu mục. Năm trước, làm đúng ý nào, thí sinh được điểm ý đó, nhưng năm nay, ở mỗi môn thi, để đạt điểm tối đa thí sinh phải trả lời đầy đủ và đúng 85 tiểu mục câu hỏi thi. Đây là giải pháp mà Trung tâm Khảo thí quốc gia đưa ra để hạn chế tối đa việc thí sinh “đánh lụi” (đánh may rủi), giảm sự may rủi trong thi cử. Ông Thành khẳng định, thí sinh không cần đi luyện thi với định dạng bài thi V-SAT. Năm 2023, kì thi này được tổ chức lần đầu tiên tại Trường ĐH Sài Gòn và Trường ĐH Ngân hàng TPHCM. Năm 2024, có 5 trường tổ chức thi và 10 trường ĐH sử dụng kết quả kì thi này để xét tuyển. Sau 2 năm tổ chức, kì thi đã đáp ứng yêu cầu của bài thi chuẩn hóa và kì thi chuẩn hóa khi các trường triển khai kì thi trên cùng một ngân hàng đề thi được đảm bảo độ tin cậy. Năm 2025, có 18 trường ĐH kí kết thỏa thuận hợp tác tổ chức thi và sử dụng chung kết quả kì thi V-SAT, gồm: ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội và Học viện Ngân hàng. TĂNG CƠ HỘI TIẾP CẬN CHO HỌC SINH VÙNG SÂU, VÙNG XA Kì thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2025 của ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến được tổ chức trong 3 đợt thi, vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm. Ngoài các điểm thi trước đây, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ mở thêm điểm thi mới để hỗ trợ các em học sinh ở các tỉnh vùng Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai. Đợt 1 sẽ diễn ra từ 18-19/1/2025, đợt 2 ngày thi 8- 9/3/2025, đợt 3 ngày thi 26-27/4/2025 Năm 2024, kì thi TSA diễn ra 6 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi mỗi đợt tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố đáp ứng cho gần 50.000 lượt thi với tổng số thí sinh dự thi là 21.000 thí sinh. Kết quả của kì thi đã được hơn 50 trường ĐH sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh năm 2024. Lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT, từ năm 2023, nội dung và hình thức thi TSA đã được thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới. Bài thi gồm ba phần thi: tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là ba phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. NGHIÊM HUÊ Một số kì thi riêng do các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) tổ chức sẽ mở rộng quy mô về không gian, số trường tham gia để tạo thuận lợi cho thí sinh xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025. Sinh viên sẽ phải cân nhắc để lựa chọn kì thi riêng phù hợp với mục tiêu xét tuyển ẢNH: TRỌNG QUÂN Mở rộng các kì thi riêng Đây là bệnh ung thư phổ biến và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới ở cả nam và nữ. Trong đó, ung thư phổi không tế bào nhỏ là thể bệnh chiếm phần lớn, khoảng 85%. Tại thời điểm chẩn đoán, có tới 30% bệnh nhân được đánh giá ở giai đoạn III, giai đoạn mà bệnh tiến triển lan tràn tại chỗ nhưng chưa có di căn xa. “Tại Việt Nam, tỉ lệ ung thư phổi xếp hàng thứ 2 ở cả hai giới. Ung thư phổi tiên lượng nặng, thường phát hiện ở giai đoạn muộn, chỉ khoảng 15% phát hiện giai đoạn sớm. Vì vậy, tầm soát ung thư phổi là một vấn đề quan trọng”, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), nói. “Bệnh viện Bạch Mai thời gian vừa qua phát hiện được rất nhiều bệnh nhân ung thư phổi ở giai đoạn sớm, từ đó giúp ích trong việc điều trị và mang đến những hiệu quả tối ưu”, PGS. TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. T. nam, 56 tuổi, vào viện vì đau ngực phải, khó thở tăng dần khi gắng sức, kèm theo ho khan, ăn uống kém, gầy sút 2kg trước khi vào viện 2 tuần. Bệnh nhân đi khám được chụp phim X quang ngực có hình ảnh tràn dịch màng phổi phải và được chỉ định nhập viện vào Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai). PGS. TS Phạm Cẩm Phương cho biết, bệnh nhân bị ung thư phổi có đột biến gen EGFR dương tính. Sau 3 tháng bệnh nhân được điều trị thành công với phương pháp điều trị nhắm trúng đích. Bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, không khó thở, không xuất hiện các tác dụng phụ ảnh hưởng đến điều trị. Đồng quan điểm với PGS.TS Vũ Văn Giáp, PGS.TS Phạm Cẩm Phương chỉ ra dưới 10% người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ được phát hiện ở giai đoạn sớm. Do đó, khuyến cáo thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm bệnh ung thư phổi là rất cần thiết. KHÔNG CẦN HÓA CHẤT, XẠ TRỊ KẾT HỢP Trước đây, phác đồ điều trị người bệnh ung thư phổi chủ yếu tập trung bằng phẫu thuật, xạ trị, hoá trị. Tuy nhiên, hiệu quả với người bệnh ung thư phổi vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, trong điều trị ung thư phổi vẫn cần có các phương pháp mới để giảm tỉ lệ tái phát của bệnh nhân. PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho biết, các phương pháp điều trị mới như liệu pháp miễn dịch, điều trị đích và phẫu thuật nội soi ít xâm lấn được triển khai, mang lại nhiều hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ - một trong những dạng ung thư có tỉ lệ mắc cao tại Việt Nam. “Với sự phát triển của y học hiện nay và những tiến bộ trong các biện pháp chẩn đoán ung thư phổi hoàn toàn có thể phát hiện được từ giai đoạn sớm, khi những tổn thương, nốt mờ còn rất nhỏ. Sau khi phẫu thuật, người bệnh có thể khỏi hoàn toàn, triệt căn mà không cần phải hoá chất và xạ trị kết hợp. Thậm chí, một số bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn không mổ được có những biện pháp điều trị, can thiệp để đạt được hiệu quả tối đa giống điều trị triệt căn”, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh. HÀ MINH Phát hiện sớm ung thư phổi có thể điều trị khỏi Những tiến bộ vượt bậc trong công tác chẩn đoán ung thư phổi đang được ứng dụng tại Việt Nam. Hiện nay ung thư phổi có thể tầm soát, phát hiện sớm và điều trị khỏi hoàn toàn. Khám sức khỏe định kì giúp phát hiện sớm bệnh TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: Năm 2025, ngoài số lượng trường ĐH tham gia tổ chức và lấy kết quả kì thi V-SAT tăng lên, một số trường tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh. Tổng số kì thi để tuyển sinh do các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức năm tới đạt trên 10 kì thi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==