KHUYẾN NÔNG Lúa gạo là một trong những ngành nông sản xuất khẩu chủ lực của nước ta, nhằm mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo ra những bước đi vững chắc, mang tính đột phá cho ngành lúa gạo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Đồng Tháp là một trong những địa phương tích cực tham gia Đề án, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đề án không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập, phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo mà còn mang lại niềm tự hào cho đất nước, cho nông dân về đóng góp trong đảm bảo an ninh lương thực thế giới. Qua đó, tạo ra sản phẩm lúa gạo chất lượng, cũng như bảo vệ môi trường. Từ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng đã đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại Đồng Tháp, từ nguồn tín dụng đã góp phần xây dựng nông thôn mới (hiện 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới), nhiều nông dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số nông nghiệp. Trên cơ sở tham gia Đề án 1 triệu ha lúa này sẽ thúc đẩy tỉnh Đồng Tháp làm tốt nhiệm vụ Chính phủ giao về Đề án “Xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh đến năm 2030”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp về tín dụng; trong đó có chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nói chung và trong sản xuất lúa chất lượng cao nói riêng. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chương trình sẽ triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm từ nay tới cuối năm 2025, do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chủ lực cho vay và giai đoạn mở rộng từ khi kết thúc thí điểm tới năm 2030 tại các tổ chức tín dụng. Hiện Agribank đã ban hành văn bản hướng dẫn nội bộ để triển khai thí điểm cho vay. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng khác đăng ký cho vay trong giai đoạn thí điểm và đề nghị các ngân hàng sẵn sàng văn bản hướng dẫn để triển khai ngay trong giai đoạn mở rộng thực hiện. Về lãi suất cho vay sẽ thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay của kỳ hạn tương ứng đang áp dụng đối với khách hàng cùng kỳ hạn/cùng nhóm. Ngoài các chính sách ưu đãi nêu trên, các chủ thể tham gia Đề án còn được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định 55/2015/NĐCP ngày 9/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, công bố chung các vùng chuyên canh, các liên kết và chủ thể tham gia liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo quy định để các tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” có quy mô lớn, được sự chỉ đạo của Chính phủ và được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều tổ chức quốc tế. Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại là huy động từ nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn vốn tín dụng. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng, việc triển khai chương trình tín dụng này được xem là động lực quan trọng, thúc đẩy thành công của Đề án trong thời gian tới. HÒA HỘI - N. ÁNH Lần thứ 3 tổ chức hoạt động livestream (phát trực tiếp) để bán hàng trên facebook của Hội Nông dân quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), thu hút rất đông các hộ sản xuất trên địa bàn quận. Những dãy ghế xếp ngay ngắn kín chỗ ngồi, những nông dân vốn quanh năm chỉ quen với trồng trọt, sản xuất chăm chú lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia về bán hàng trực tuyến. Nhiều người còn dùng điện thoại thông minh để quay lại các nội dung chia sẻ để về tự nghiền ngẫm thêm. Sau phần lý thuyết, 5 hộ đã đăng ký sản phẩm lần lượt được mời lên livestream bán hàng với sự hỗ trợ của một đơn vị chuyên về bán hàng trực tuyến. Các loại nông sản sạch, những sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn được bày biện đẹp mắt trước máy quay. Lần đầu bán hàng trực tuyến, anh Nguyễn Hồng Long (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) khá ngượng nghịu, bàn tay lóng ngóng cầm các sản phẩm như gạo lứt đỏ, bột ngũ cốc… của mình lên giới thiệu. Mất một lúc, với sự giúp đỡ người bạn đồng hành trên livestream, anh mới bớt bỡ ngỡ và tự quảng bá được sản phẩm. “Được học lý thuyết, được trực tiếp thực hành giúp tôi nắm rõ hơn trình tự và cách bán hàng thông qua livestream. Tôi được chỉ một số mẹo để nói chuyện hấp dẫn hơn, thu hút hơn và thuyết phục người mua chốt đơn”, anh Long kể. Chị Nguyễn Thị Loan (chủ cơ sở chuyên sản xuất các loại thực phẩm ăn liền từ rong biển, ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), cho biết: Đây là lần đầu livestream để quảng bá và bán sản phẩm. Trước đây, tại các hội chợ, các buổi xúc tiến thương mại, chị Loan thường xuyên đứng giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng nhưng việc livestream bán hàng vẫn khiến chị loay hoay. “Lần đầu livestream có thể nói là “đầu xuôi đuôi lọt”, tôi bán được mấy chục đơn hàng. Qua buổi livestream, sản phẩm của cơ sở được biết đến nhiều hơn, nhiều khách hàng liên hệ nhập hàng để bán thử”, chị Loan chia sẻ. ĐA DẠNG HÓA KÊNH TIÊU THỤ Hoạt động hỗ trợ các hộ nông dân, hộ sản xuất chuyển đổi số trong bán hàng, tiếp cận với bán hàng livestream được Hội Nông dân quận Cẩm Lệ triển khai trong năm nay, với 3 đợt tập huấn hỗ trợ nông dân mở rộng kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Mỗi đợt, Hội Nông dân quận lựa chọn 5 sản phẩm để chính nông dân, hộ sản xuất tự bán hàng trên kênh livestream với sự hỗ trợ của chuyên gia. Buổi livestream kéo dài khoảng 2 tiếng với hàng chục sản phẩm được giới thiệu, bày bán. Thông qua đó, hàng trăm đơn hàng được “chốt”, nhiều sản phẩm của địa phương được người tiêu dùng biết đến. Sau khi được hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng về livestream bán hàng, chị Loan đã chủ động mở gian hàng trên Tiktok Shop và tận dụng mạng xã hội Tiktok để quảng bá rộng rãi về các sản phẩm rong biển của cơ sở. Trước đó, chị đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart, Shopee, Lazada... “Tôi bắt đầu tự livestream để bán hàng, kết quả thu được rất khả quan. Bên cạnh đó, tôi tập tành làm các video hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm rong biển và nhận được nhiều sự quan tâm, kết nối các đơn hàng đến từ các đại lý”, chị Loan nói. Theo bà Hứa Thị Thùy Phương, Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ, thời gian qua, hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn bắt nhịp và sử dụng livestream bán hàng như một kênh để tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường liên tục được triển khai. Trước đó, trong năm 2023, Hội Nông dân quận hỗ trợ hội viên đưa nông sản, sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart (nay là Buudien.vn) để đa dạng hóa kênh tiêu thụ. GIANG THANH Những nông dân vốn chỉ quen trồng trọt, chăn nuôi nay tập tành bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Dù còn nhiều bối rối nhưng chính sự chân chất đã giúp các sản phẩm của họ được “chốt” đơn liên tục, mở ra kênh bán hàng mới hiệu quả hơn. 14 n Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 Nông dân thu hoạch lúa tại Đồng Tháp ẢNH: HÒA HỘI Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Đồng Tháp. Nông dân vừa học, vừa thực hành cách livestream bán hàng Hỗ trợ nông dân lên mạng bán hàng Nguồn vốn ưu đãi cho đề án 1 triệu ha lúa CHIA SẺ TẤC ĐẤT TẤC VÀNG “Sau khi được hỗ trợ livestream bán hàng, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã đã áp dụng và triển khai hiệu quả hình thức bán hàng này trên mạng xã hội Facebook, Tiktok… và bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ hội viên tiếp cận thanh toán trực tuyến, các ứng dụng vận chuyển… để chuyên nghiệp hóa, tạo sự thuận lợi cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm thông qua livestream” Bà HỨA THỊ THÙY PHƯƠNG, Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==