13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 9/11/2024 Hôm qua, 8/11, báo Tiền Phong phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm: “Nguy cơ ma túy mới với giới trẻ và các giải pháp phòng, chống”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời: Thượng tá Lê Bá Long, Phó trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); em Phạm Nhật Huy - Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập khẳng định báo Tiền Phong là diễn đàn tuổi trẻ, nhìn thấy tất cả nguy cơ, tệ nạn và trong đó nổi lên nguy cơ ma tuý mới với giới trẻ. Do vậy, với mong muốn nhận diện, có giải pháp để chặn từ sớm từ xa nguy cơ nên báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm này. Theo nhà báo Lê Minh Toản, hình thức vận chuyển đa dạng và sức tàn phá khó đo đếm của ma túy tác động đến một bộ phận người trẻ. Tại Việt Nam đối tượng nghiện ma tuý càng ngày trẻ hóa. Nhiều loại ma túy đang bủa vây giới trẻ ngay tại các cổng trường. “Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, muốn thế, thể chất, tinh thần của thế hệ tương lai phải khoẻ. Nhưng khó khăn hiện nay là nguy cơ ma tuý làm băng hoại lớp trẻ trong tương lai rất gần”, nhà báo Lê Minh Toản nói và cho rằng công cuộc phòng chống ma tuý của lực lượng chức năng là cuộc chiến thực sự cam go, gian nan. Đồng thời nhấn mạnh báo Tiền Phong là tiếng nói của giới trẻ, do đó hi vọng trong cuộc tọa đàm cung cấp cho giới trẻ được những thông tin cần thiết. Đây cũng là việc được tòa soạn làm một cách bền bỉ, thường xuyên, đa dạng với nhiều loại hình như tọa đàm, sân khấu hóa, truyền thông trên toàn bộ hệ sinh thái của báo Tiền Phong, từ báo in, báo điện tử… TỘI PHẠM MA TÚY TẤN CÔNG GIỚI TRẺ BẰNG CÔNG NGHỆ Thượng tá Lê Bá Long, Phó trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an thông tin, qua số liệu thống kê, hiện nay cả nước có trên 63 nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và 802 người bị loạn thần, ngáo đá do sử dụng trái phép chất ma túy đang ở ngoài cộng đồng. Nghị định của Chính phủ đã đưa vào danh mục quản lí 572 chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần và 60 tiền chất. Độ tuổi có xu hướng trẻ hóa, từ 12 - 30 tuổi chiếm 46,5%, từ 30 tuổi trở lên chiếm trên 53%, thậm chí riêng với người sử dụng trái phép chất ma túy ở độ tuổi từ 12 đến 30 tuổi chiếm đến trên 52%, cao hơn nhóm trên 30 tuổi. Tỉ lệ nam chiếm trên 92%, nữ trên 7%. Ông Long cho biết, ma tuý nhắm tới đa dạng các nhóm đối tượng trong xã hội, trong đó học sinh, sinh viên chiếm gần 1%. Cùng với xu hướng phát triển chung của xã hội, công nghệ 4.0, thủ đoạn hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy rất tinh vi. Chúng tạo lập nhiều hội nhóm kín, công khai trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, Whatsapp... để quảng cáo, chào bán, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán hạt giống, hướng dẫn cách trồng chăm sóc cây có chứa chất ma túy, rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng, cho các bậc cha mẹ trong việc kiểm soát con em mình. Chia sẻ từ góc nhìn của người trẻ, em Phạm Nhật Huy, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, giới trẻ có 4 nguy cơ từ ma túy. Đó là sự tò mò, muốn thể hiện cái tôi cá nhân, sự xuất hiện của các loại ma túy mới và yếu tố tâm lí. Sau khi nghe chia sẻ của Huy, Thượng tá Lê Bá Long cho biết thêm, qua công tác đấu tranh tội phạm ma tuý cho thấy hiện nay xuất hiện ma tuý núp bóng thực phẩm, đồ uống… Do đó, lứa tuổi học sinh thường không để ý, dẫn đến 2 trạng thái sử dụng là chủ động và bị động. CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ Thượng tá Lê Bá Long cho biết, thời gian tới lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triển khai một số giải pháp như thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên; tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, nhất là các thủ đoạn sử dụng không gian mạng để hoạt động phi pháp. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh triệt phá các tổ chức, cá nhân, hội nhóm lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời xử lí nghiêm khắc đối với những đối tượng này. Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho hay, Bộ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai một số nhóm giải pháp, cụ thể như chỉ đạo các nhà trường phổ thông có kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy tăng cường, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma tuý vào trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục cho học sinh. Chỉ đạo các nhà trường thành lập câu lạc bộ phòng chống ma túy, nói không với ma túy; tích hợp phòng chống ma túy trong nhà trường. Em Phạm Nhật Huy cho biết, hiện ĐH Bách khoa Hà Nội có tổ tư vấn tâm lí học tập cho sinh viên. “Em thấy mô hình này rất hay, cần nhân rộng. Cần phải tuyên truyền hơn nữa cho sinh viên tại trường về tác hại của ma túy. Ngoài ra, đối với người trẻ đã nghiện, nên tuyên truyền, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn chứ không chỉ lên án hay chỉ trích”, Nhật Huy chia sẻ. NGHIÊM HUÊ Nhận diện để cùng hành động Người nghiện ma túy đang trẻ hóa, cùng với đó là nguy cơ xâm nhập của các loại ma túy mới đang là hồi chuông báo động đối với các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường, xã hội. Chỉ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan mới có thể phá được sự vây bọc của ma túy đối với những người trẻ hiện nay. Buổi tọa đàm đã nhận được rất nhiều thông tin hữu ích để truyền thông cho giới trẻ về sự nguy hại của ma túy ẢNH: MẠNH THẮNG Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, sau khi nghe các chuyên gia thông tin về cách thức ma túy len lỏi vào giới trẻ, chúng ta thấy nó kinh hoàng như “ma trận” và phải cảnh giác, canh giới từ xa. “Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến khó khăn, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, từ gia đình, xã hội, nhà trường. Chúng ta phải có “hợp đồng tác chiến”, mũi nào cũng sắc sảo”, nhà báo Lê Minh Toản nói và khẳng định đây là công cuộc tuyên truyền bền bỉ, gian nan, dài lâu. Báo Tiền Phong sẽ tiên phong cố gắng mức cao nhất phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, nhà trường, để cuộc chiến này đạt hiệu quả cao nhất. Báo sẽ tuyên truyền cho người trẻ nhận thức được tác hại của ma túy. Đồng thời, tuyên truyền mạnh về lĩnh vực này, hi vọng giúp giảm cung, giảm cầu. Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo về triển khai chiến dịch triệu hồi từ ngày 6/11 liên quan đến việc sửa chữa phụ tùng thước lái của các kiểu loại xe: CR-V năm sản xuất 2023-2024, CIVIC năm sản xuất 2021-2023, CIVIC Type-R năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và lắp ráp, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng: tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái. Thông tin các mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này như sau: TT Tên thương mại Xuất xứ Thời điểm sản xuất Số lượng 1 CR-V Thái Lan, Việt Nam 18/9/2023- 25/09/2024 7.104 2 CIVIC Thái Lan 03/11/2021 - 17/11/2023 3.870 3 CIVIC TypeR Nhật Bản 10/01/2023 - 05/07/2024 31 Tổng số 11.005 Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng: - Địa điểm thực hiện triệu hồi: Tất cả các Nhà Phân phối Ôtô của HVN trên toàn quốc. - Phương thức triệu hồi: Sửa chữa phụ tùng thước lái. - Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 12/2024 - Thời gian khắc phục: 0,5 - 4 giờ/xe. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng HVN khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra, thay thế phụ tùng. Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả. “HVN xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách vì sự bất tiện liên quan đến thông báo lần này. Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn của Khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp Quý khách cần thêm thông tin tư vấn, xin vui lòng liên hệ: Công ty Honda Việt Nam - Phòng Quản trị Trải nghiệm Khách hàng. Số điện thoại chăm sóc khách hàng - Miễn phí: 1800-8001 từ 7:30 - 18:00 tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ lễ ; E-mail: cr@honda.com.vn”, Honda Việt Nam nhấn mạnh. Honda Việt Nam Honda Việt Nam triệu hồi 11.005 ô tô để sửa chữa phụ tùng thước lái NGUY CƠ MA TÚY MỚI VỚI GIỚI TRẺ: Khách mời tọa đàm, Thượng tá Lê Bá Long, Phó trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==