Tiền Phong số 313

Đêm bầu cử, vợ chồng tôi đã chọn ngủ ghế sofa để xem trực tiếp tivi phát sóng cuộc rượt đuổi từng phiếu bầu cho hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris. Đến khoảng hai giờ sáng (giờ New York), kết quả đã rõ ràng. Ông Trump hoàn toàn thắng trên hầu hết các tiểu bang và chỉ sau vài chục phút, chúng tôi đã chứng kiến giây phút ông cùng vợ con bước lên sân khấu tuyên bố giành chiến thắng. Có chút tiếc nuối cho đảng Dân chủ và bà Harris, nhưng rồi vợ chồng tôi quyết định đi ngủ để hôm sau tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Sáng sớm ngủ dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại mở trang Facebook cá nhân để xem tình hình bạn bè, người quen thể hiện thái độ như thế nào với kết quả chung cuộc của ngày bầu cử hôm trước. Một vị giáo sư nữ của tôi để trang Facebook màu hồng cam và thông điệp: “Nói một cách đơn giản, tôi rất buồn và rất thất vọng với đất nước mình vào sáng hôm nay”. Sáng 6/11 (giờ Mỹ), khi bước chân vào trường, nơi tôi làm việc, tôi nhìn thấy các ánh mắt và vẻ mặt không mấy vui vẻ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, họ không nói ra vì họ không biết tôi ủng hộ cho đảng nào. Chỉ đến khi tôi bước vào lớp của tôi và gặp cô bạn dạy cùng lớp 3 năm liền thì cô ấy tỏ rõ nỗi buồn, sự thất vọng (vì chúng tôi khá thân nhau và ngầm hiểu cùng chung một mong muốn). Chợt nhớ câu hay được chia sẻ trên mạng: “Chỉ cần tâm hồn mình là nắng, ngày giông bão cũng hóa trời xanh”. Tóm lại, những người ủng hộ đảng Dân chủ thể hiện sự thất bại của mình một cách lặng lẽ. Họ ngậm ngùi tiếc nuối, trao cho nhau những ánh mắt thất vọng và những cái thở dài nén lại, trong khi những người ủng hộ đảng Cộng hòa mừng vui ra mặt. Họ tụ tập ăn mừng, tràn ra đường với cờ Mỹ và banner “Make America great again” (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại). MONG CHỜ SỰ THAY ĐỔI Ông Trump chiến thắng với cả phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. Điều này có nghĩa đại đa số người dân Mỹ đang mong muốn có sự thay đổi sau 4 năm nước Mỹ dưới sự điều hành của đương kim Tổng thống Joe Biden. Tình hình kinh tế Mỹ lao dốc, lạm phát đạt đỉnh 9,1%, giá tiêu dùng tăng mạnh sau đại dịch… Mức lương của người lao động tăng không đáng kể so với sự lạm phát, nên nhiều người dân tin rằng Tổng thống Trump sẽ xử lý các vấn đề kinh tế tốt hơn bà Harris cho những năm tới. Hơn nữa, tình hình nhập cư bất hợp pháp tăng mạnh những năm gần đây khiến nhiều người dân Mỹ lo ngại về vấn đề trật tự, an ninh và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế. Việc ông Trump tại các buổi tranh cử liên tục đưa ra quan điểm của mình là sẽ ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân, đặc biệt là người dân nhập cư hợp pháp trên đất Mỹ. Tuy nhiên, nhìn lại cùng thời điểm này 4 năm về trước, khi ứng viên Joe Biden giành chiến thắng trước đối thủ Donald Trump thì sự cay cú của những người ủng hộ đảng Cộng hòa đã tạo ra bạo động, biểu tình khắp nơi. Đặc biệt là sự kiện nổ súng ngay tại tòa nhà Quốc hội Mỹ năm 2021 đã làm đa số dân trí thức ở Mỹ thất vọng về cách hành xử của nhiều người theo đảng Cộng hòa. Mong rằng, với quyết tâm “Make America great again”, Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ hai sẽ làm thay đổi suy nghĩ của một bộ phận dân chúng và có thêm sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ. Chợt nhớ câu của nhà văn-phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry (tác giả “Hoàng tử bé”): “Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng kêu gọi người khác thu thập gỗ, phân chia công việc và ra lệnh. Thay vào đó, hãy truyền cho họ niềm khao khát biển cả bao la và vô tận”. TÂM NGÔ (từ New Hamphire, Mỹ) Thật thú vị khi được trực tiếp chứng kiến thái độ, cảm xúc của người dân địa phương trong cuộc kiểm phiếu bầu tại các tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Ba người trong một gia đình cử tri Mỹ sau khi đi bỏ phiếu ngày 5/11 mang về 3 sticker “I voted” (Tôi đã bỏ phiếu), dán lên tường làm kỷ niệm và mong chờ chính quyền mới mang lại những thay đổi tích cực hơn ẢNH: TÂM NGÔ 13 QUỐC TẾ Thứ Sáu n Ngày 8/11/2024 Ông Trump sẽ đưa những ai vào nội các? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS James Borton (Viện Quan hệ đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, đồng sáng lập Diễn đàn Môi trường Mekong), dự đoán, trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, Chính phủ Mỹ sẽ xuất hiện nhiều gương mặt thân cận, trung thành với ông. Ngoại trưởng hoặc Giám đốc CIA có thể sẽ là Thượng nghị sĩ Marco Rubio có kinh nghiệm chính trị lâu năm và quan điểm cứng rắn về các vấn đề đối ngoại. Với vị trí bộ trưởng quốc phòng, ông Trump sẽ tìm kiếm một người trung thành với khuynh hướng bảo thủ mạnh mẽ, có thể là Mike Waltz (hạ nghị sĩ, cựu quân nhân, rất cứng rắn với Trung Quốc), Tom Cotton (thượng nghị sĩ, cựu sĩ quan quân đội, ủng hộ viện trợ cho Ukraine) hoặc Mike Pompeo (cựu Giám đốc CIA, cựu Ngoại trưởng). Doanh nhân Vivek Ramaswamy có thể trở thành Bộ trưởng Thương mại hoặc Bộ trưởng Lao động, một phần nhờ có lập trường bảo thủ và được ông Trump ủng hộ nhiệt liệt. Bộ trưởng Tư pháp có thể là Stephen Miller - người từng là cố vấn chính sách hàng đầu của ông Trump, có vai trò nổi bật trong việc hình thành chính sách nhập cư của ông. Vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng có thể thuộc về Susie Wiles - người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump, kín tiếng, quyết tâm sắt đá, kỷ luật thép, nhưng lại linh hoạt trong điều hành; nhưng cũng có thể về tay Brooke Rollins - cựu quyền giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa của ông Trump. THÁI AN Khát khao sâu thẳm Khẩu hiệu chính trị nổi bật “Make America great again” (MAGA) là khẩu hiệu chính trị nổi bật của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, và tiếp tục được sử dụng trong chiến dịch năm nay. Cụm từ này xuất hiện lần đầu vào năm 1980 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nhưng được ông Trump sử dụng lại để truyền tải thông điệp về việc đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội và quân sự. Khẩu hiệu này nhấn mạnh vào các ưu tiên như tạo việc làm cho người Mỹ, tăng cường an ninh biên giới, cắt giảm thuế, giảm thiểu can thiệp quân sự ở nước ngoài, và phục hồi vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. MAGA đã trở thành biểu tượng văn hóa, thường được thể hiện qua mũ lưỡi trai đỏ, và thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ những người Mỹ theo chủ nghĩa dân túy và bảo thủ, mặc dù cũng gây nhiều tranh cãi trong các nhóm khác. THÁI AN Công tố viên đặc biệt Jack Smith đang tính cách giải quyết 2 vụ án liên bang chống lại ông Donald Trump trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức. Năm ngoái, công tố viên Smith buộc tội ông Trump âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và lưu trữ bất hợp pháp nhiều tài liệu mật của chính phủ tại biệt thự Mar-aLago của ông. Tuy nhiên, việc ứng viên tổng thống Trump đánh bại đối thủ Kamala Harris khiến Bộ Tư pháp tin rằng họ không thể truy tố ông nữa. Với việc xử lý các vụ kiện trước lễ nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Smith và Bộ Tư pháp sẽ tránh được nguy cơ đối đầu với tổng thống kế nhiệm. Tháng trước, ông Trump tuyên bố sẽ sa thải ông Smith “trong vòng 2 giây” sau khi nhậm chức. Điều đó có nghĩa là ông Trump sẽ bước vào Nhà Trắng mà không còn vướng rắc rối pháp lý vì các vụ án đeo bám ông suốt thời gian qua. Vụ án tài liệu mật bị đình trệ từ tháng 7, khi Thẩm phán Aileen Cannon mà ông Trump bổ nhiệm trước đây bác bỏ. Ông Smith đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm liên bang số 11 tại Atlanta, và kiến nghị này đang chờ xử lý. Với vụ án can thiệp bầu cử năm 2020, ông Trump đáng lẽ phải ra tòa vào tháng 3 năm nay ở Washington, nhưng dừng lại khi đội pháp lý của ông Trump yêu cầu sử dụng quyền miễn trừ truy tố tổng thống. Cuối cùng, vụ kiện được chuyển lên Tòa án Tối cao. Sau đó, Tòa án Tối cao ra phán quyết các cựu tổng thống được quyền miễn trừ truy tố. Tháng trước, nhóm của ông Smith nộp một bản tóm tắt dài 165 trang nêu ra bằng chứng mới để thuyết phục thẩm phán của Tòa án Tối cao rằng những hành động của ông Trump được thực hiện với tư cách ứng cử viên chứ không phải tổng tư lệnh. Các luật sư của ông Trump dự kiến sẽ nộp phản hồi của họ vào cuối tháng này. Trong khi đó, tại New York, ông Trump có thể tận dụng vị thế mới của mình để hủy bỏ hoặc xóa bỏ bản án trọng tội liên quan đến khoản phí bịt miệng 130.000 USD trả cho diễn viên Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Đây là vụ án hình sự duy nhất mà ông bị xét xử trong giai đoạn vận động tranh cử. Việc ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng có thể buộc tòa án phải can thiệp để tránh xảy ra kịch bản chưa từng có là một tổng thống tương lai sẽ phải ngồi tù. Các luật sư của ông Trump vẫn chưa tiết lộ kế hoạch của họ. TÚ LINH (theo AP) Hai vụ án hình sự ra sao sau khi ông Trump đắc cử tổng thống? Theo chính sách lâu nay của Bộ Tư pháp Mỹ, các tổng thống đương nhiệm không bị truy tố. Ông Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11 ẢNH: AP BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==