Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 3 đối tượng gồm: Lường Văn Luyến (SN 1970, trú ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La); Nguyễn Đăng Tường (SN 1986) và Phạm Văn Phàm (SN 1974) cùng trú ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội về tội Buôn lậu. Trước đó, ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt quả tang Lường Văn Luyến và Nguyễn Đăng Tường đang cất giữ 6 thanh và 2 mảnh vàng nặng 6.474,6 gram tại khu vực ga Phủ Lý, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Bước đầu, Luyến và Tường khai nhận mua số vàng trên từ Campuchia, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa cho Phạm Văn Phàm bán kiếm lời. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ Phạm Văn Phàm về hành vi Buôn lậu, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan công an, Phàm khai nhận, do có mối quan hệ làm ăn kinh doanh vải, sợi từ trước với Lường Văn Luyến nên trong quá trình tìm hiểu thị trường tiêu thụ mua bán vải, sợi, thấy giá vàng tại Campuchia rẻ hơn Việt Nam, Phàm đã rủ Luyến góp số tiền 570.000 USD để mua vàng về bán kiếm lời. Sau đó, Phàm giao cho cháu của mình là Nguyễn Đăng Tường đi cùng Luyến sang Campuchia mua số vàng trên rồi vận chuyển về Việt Nam. PV Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm; Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, khởi tố 16 can, đồng thời mở rộng vụ án truy xét các đối tượng có liên quan. THU GIỮ 3 SÚNG AK, 8 SÚNG QUÂN DỤNG Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2024, sau khi nắm được thông tin Bình “Kiểm” ra tù, các trinh sát Phòng Trọng án của Cục CSHS nắm thông tin, dựng lại mối quan hệ của đối tượng. Qua đó phát hiện thông tin Bình “Kiểm” có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối các đối tượng là bạn tù và đối tượng hình sự để tạo thành băng nhóm. Bình bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. Theo cảnh sát, Bình “Kiểm” đánh bóng hình ảnh, kêu gọi đàn em (to cao, đẹp trai, đi xe sang...) là đồng bọn có kinh tế để huy động nguồn tài chính tổ chức sự kiện và nghĩ ra việc phạm tội nêu trên. Để thực hiện hành vi phạm tội, thông qua mạng xã hội, Bình “Kiểm” đã liên hệ Nguyễn Tuấn An (SN 1983, quê Hưng Yên) là người có 2 tiền án, 3 tiền sự, tìm mua súng AK và đạn để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Đại tá Lê Khắc Sơn - Trưởng phòng Trọng án của Cục CSHS cho biết, thực hiện phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, với tinh thần kiên quyết chặn đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài, ngăn chặn không để vũ khí thẩm lậu vào Việt Nam, không để vũ khí lọt vào tay tội phạm, đặc biệt là không để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Cục CSHS đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Phòng Trọng án chủ trì đấu tranh, triệt phá băng nhóm Bình “Kiểm”. Liên quan đến chuyên án trên, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, trong đó có đối tượng người Lào gốc Việt Nam - là đối tượng hình sự cộm cán tại Lào. Tang vật thu giữ tại Việt Nam và Lào gồm 3 súng AK, 8 khẩu súng quân dụng, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn... TỪNG BỊ TUYÊN ÁN 30 NĂM TÙ Theo tài liệu, Nguyễn Đức Bình từng bị tuyên án 30 năm tù giam về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Sau gần 20 năm thụ án, Bình “Kiểm” ra tù trước thời hạn và sinh sống ở TP Hồ Chí Minh. Nguyễn Đức Bình từng tham gia vào lực lượng Kiểm soát quân sự ở TP Hồ Chí Minh. Sau khi rời quân ngũ, đối tượng dấn thân vào con đường làm ăn không lương thiện. Với bản chất ngang tàng, hung hãn, Bình đã nhanh chóng trở thành đàn anh số má, vào tù ra tội nhiều lần. Thời gian đó, Bình cầm đầu băng nhóm bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mở sòng bạc, vũ trường... Bình “Kiểm” từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở TP Hồ Chí Minh một thời, trong đó có lần thách thức ông trùm Năm Cam (tức Trương Văn Cam). Cuối năm 2005, Bình “Kiểm” cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con của một đại gia để đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Nhưng sau đó Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình “Kiểm”. THANH HÀ Bình “ Kiểm” bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang web khiêu dâm nhằm kiếm tiền. 11 n Thứ Sáu n Ngày 8/11/2024 PHÁP LUẬT Trùm giang hồ Bình “Kiểm” bị bắt giữ ẢNH: CACC VỤ NHÓM “QUÁI XẾ” GÂY TAI NẠN CHẾT NGƯỜI TẠI HÀ NỘI: Khẩn trương điều tra, phối hợp để sớm đưa ra xét xử Liên quan vụ một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Theo đó, khoảng 0h15’ ngày 03/11/2024, chị N.N.Q (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe nhãn hiệu Honda Vision đang đỗ, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Lúc này một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 30 xe mô tô đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Trong số đó có xe mô tô do Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 2005, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) điều khiển, chở theo Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2005, trú tại phường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm) đã đâm vào xe chị Q làm chị Q ngã ra đường. Cùng lúc đó, xe mô tô do Nguyễn Tá Minh Khang (sinh năm 2008, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) điều khiển đã chèn qua người chị Q. Hậu quả chị Q tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ những người có liên quan và nguyên nhân vụ việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập 10 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng, biện pháp điều tra, xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc nêu trên bảo đảm đúng người, đúng tội (kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông) theo đúng quy định của pháp luật, răn đe, phòng ngừa chung; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm mọi hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép tại Hà Nội. P.V Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án bắt giữ Phạm Đức Bình hay còn gọi là Bình “Kiểm” (SN 1970, quê Quảng Ninh). Bình “Kiểm” là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bắt giữ 3 đối tượng buôn lậu hơn 6 kg vàng Vì sao trùm giang hồ Bình “Kiểm” bị bắt giữ?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==